Đà Lạt sẽ làm thêm phố đi bộ, chợ đêm ở thượng nguồn hồ Xuân Hương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chính quyền TP.Đà Lạt đã có kế hoạch trình UBND tỉnh Lâm Đồng xin chủ trương xây dựng khu dân cư kết hợp thêm phố đi bộ, chợ đêm ở thượng nguồn thắng cảnh hồ Xuân Hương. Tổng kinh phí tổ hợp dự án này trên 1.650 tỉ đồng. 
Ngày 5.8, UBND TP.Đà Lạt cho biết vừa có tờ trình gửi UBND tỉnh đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư Lữ Gia kết hợp phố đi bộ và chợ đêm tại khu vực thượng nguồn thắng cảnh quốc gia hồ Xuân Hương.
 
Thắng cảnh hồ Xuân Hương, Đà Lạt. Ảnh: Gia Bình
Thắng cảnh hồ Xuân Hương, Đà Lạt. Ảnh: Gia Bình
Dự án nhằm mục tiêu cụ thể hóa đồ án quy hoạch phân khu khu vực đông - bắc hồ Xuân Hương (khu A9) thuộc P.8 và P.9 (TP.Đà Lạt), tỷ lệ 1/2000 đã được UBND tỉnh phê duyệt năm 2019.
Đồng thời xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục công trình của dự án cũng như cung cấp sản phẩm mới phục vụ phát triển du lịch và cung cấp nhà ở chất lượng cao cho thị trường, góp phần chỉnh trang kiến trúc đô thị, hoàn chỉnh môi trường cảnh quan theo hướng văn minh hiện đại.
 
Khu vực thượng nguồn thắng cảnh hồ Xuân Hương. Ảnh: A.T
Khu vực thượng nguồn thắng cảnh hồ Xuân Hương. Ảnh: A.T
Theo đó, dự án dự kiến sử dụng khoảng 121.000m2 đất; sản phẩm dịch vụ cung cấp là biệt thự, nhà liền kề, nhà thương mại và khu chợ đêm (phố đi bộ sẽ chạy dọc theo hồ lắng số 1 - PV). Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2026. Thời hạn hoạt động dự án đầu tư là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư (đấu thầu lựa chọn) được nhà nước giao đất, cho thuê đất.
Tổng vốn đầu tư dự kiến 1.657 tỉ đồng; trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư gần 1.247 tỉ đồng
 
Dự kiến dự án sử dụng 121.000m2 đất. Ảnh: A.T
Dự kiến dự án sử dụng 121.000m2 đất. Ảnh: A.T
Hiện trạng khu vực này có khoảng 183 căn nhà, với hơn 200 hộ dân đang sinh sống ổn định và sản xuất nông nghiệp. Khu vực này vốn là đất sản xuất nông nghiệp, nhà cửa xây cất khá tùy tiện và nhếch nhác. Nhiều vị trí xâm lấn vào phạm vi bảo vệ suối, đồng thời phát sinh ô nhiễm do các hoạt động sản xuất nông nghiệp ở gần lưu vực.
 
Trước đó, TP.Đà Lạt đã có kế hoạch xây dựng phố đi bộ ở đoạn đường giữa thắng cảnh hồ Xuân Hương và sân golf Đồi Cù. Ảnh: Gia Bình
Trước đó, TP.Đà Lạt đã có kế hoạch xây dựng phố đi bộ ở đoạn đường giữa thắng cảnh hồ Xuân Hương và sân golf Đồi Cù. Ảnh: Gia Bình
Trước đó, nằm trong chương trình phát triển kinh tế đêm, TP.Đà Lạt đã xây dựng kế hoạch trình UBND tỉnh phê duyệt về việc đầu tư phố đi bộ và chợ đêm ở khu vực trung tâm TP.
Theo đó, phố đi bộ này dự kiến đầu tư trên tuyến đường Trần Quốc Toản, nằm giữa thắng cảnh hồ Xuân Hương và sân golf Đồi Cù, đoạn từ ngã 3 Đinh Tiên Hoàng - Trần Quốc Toản đến vườn hoa Đà Lạt với chiều dài khoảng 1,5km.
Trong khi đó, chợ đêm Đà Lạt dự kiến sẽ được đầu tư xây dựng tại khu vực công viên Ánh Sáng - cách chợ đêm hiện hữu ở đường Nguyễn Thị Minh Khai khoảng 100 m.
 
Chợ đêm Đà Lạt hiện hữu luôn trong tình trạng quá tải. Ảnh: Gia Bình
Chợ đêm Đà Lạt hiện hữu luôn trong tình trạng quá tải. Ảnh: Gia Bình
Chợ đêm Đà Lạt hiện hữu đã quá tải, nhếch nhác; trong khi, phố đi bộ hiện nay tại khu Hòa Bình, chợ đêm diễn ra vào tối thứ 7, chủ nhật hằng tuần cũng chưa xứng tầm, các hoạt động ở đây không đáp ứng được nhu cầu của người dân và du khách ngày càng đông.
Theo Gia Bình (TNO)
 

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

Đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi

(GLO)- Người Tây Nguyên làm du lịch không chỉ bằng khu nghỉ dưỡng, mà còn bằng lòng hiếu khách và nghệ thuật kể chuyện. Vậy nên, đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi mà hãy đánh thức nó bằng chính giọng nói của rừng, bằng bàn tay của bà con và bằng tình yêu với buôn làng của mình.

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

Tháng hành động vì trẻ em năm 2025 đang được tỉnh Đắk Nông triển khai. Hướng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em, tỉnh ưu tiên nguồn lực, huy động sự chung tay, mỗi người một hành động để xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em trên địa bàn.

null