Đà Lạt: Hàng trăm cây thông nguy cơ bị 'bức tử' tại dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng Núi Hoa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Quá trình xây dựng điểm du lịch - nghỉ dưỡng Núi Hoa Đà Lạt, khối lượng đất lớn được đào bới, san gạt, vùi lấp lên hàng trăm cây thông ba lá tại tiểu khu 156, phường 10, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Theo phản ánh của người dân sinh sống tại đường Khe Sanh, phường 10, TP Đà Lạt, những ngày qua, hoạt động đào đất, san gạt tại điểm du lịch - nghỉ dưỡng Núi Hoa Đà Lạt của Công ty TNHH Núi Hoa (tiểu khu 156, phường 10) có nguy cơ gây sạt lở cao, uy hiếp các hộ dân sinh sống phía dưới.

Chủ đầu tư đào đất để xây dựng các căn biệt thự trong rừng thông. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Chủ đầu tư đào đất để xây dựng các căn biệt thự trong rừng thông. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Ghi nhận tại khoảnh 3, tiểu khu 156 thuộc phường 10, nhiều công nhân sử dụng máy móc san gạt mở đường, tạo nền để xây dựng các hạng mục thuộc dự án du lịch - nghỉ dưỡng Núi Hoa Đà Lạt.

Khu vực xây dựng có độ dốc lớn nhưng phía dưới không được che chắn, nguy cơ sạt lở cao. Ảnh: ĐOÀN KIÊN


Khu vực xây dựng có độ dốc lớn nhưng phía dưới không được che chắn, nguy cơ sạt lở cao. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Lượng lớn đất vùi lấp lên các gốc thông ba lá. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Lượng lớn đất vùi lấp lên các gốc thông ba lá. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tuy nhiên, quá trình thi công, một khối lượng đất lớn dư thừa đã được đơn vị thi công gạt xuống phía dưới chân đồi.

Một số khu vực khác tại dự án du lịch - nghỉ dưỡng Núi Hoa Đà Lạt đang được đào bới, tạo mặt bằng xây dựng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Một số khu vực khác tại dự án du lịch - nghỉ dưỡng Núi Hoa Đà Lạt đang được đào bới, tạo mặt bằng xây dựng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Đáng chú ý, tại đây không có biện pháp che chắn trong khi địa hình có độ dốc lớn nên số lượng đất lớn có thể sạt trượt bất cứ lúc nào, nhất là khi mùa mưa sắp đến gần.

Ngoài ra, quá trình đào đắp, hàng trăm cây thông ba lá từ nhỏ đến những cây đường kính gốc 30-40cm cũng bị đất vùi lấp gốc, nguy cơ bị chết cao do không thể trao đổi chất bình thường.

Một cây thông ba lá bị xây "bịt gốc" tại dự án nghỉ dưỡng, lá bắt đầu héo khô. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Một cây thông ba lá bị xây "bịt gốc" tại dự án nghỉ dưỡng, lá bắt đầu héo khô. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Được biết, Dự án du lịch - nghỉ dưỡng Núi Hoa Đà Lạt có diện tích 5,7ha, tổng vốn đầu tư 134 tỷ đồng. Dự án được cấp phép xây dựng các hạng mục khu nhà hàng, nghỉ dưỡng, khu trà đạo, câu lạc bộ dưỡng sinh… Theo kế hoạch ban đầu, dự án được đầu tư từ năm 2007 và đi vào hoạt động giữa năm 2017. Tuy nhiên, hiện dự án này mới triển khai các hạng mục làm đường giao thông, xây dựng phần thô một số căn biệt thự.

Có thể bạn quan tâm