Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 12: Sân chơi ý nghĩa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong số 23 sản phẩm và mô hình dự thi, 15 sản phẩm đã được vinh danh tại Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Gia Lai lần thứ 12-2024. Sân chơi này do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức.

Sau gần 6 tháng phát động, Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Gia Lai lần thứ 12 đã nhận được 23 mô hình, sản phẩm thuộc các lĩnh vực: đồ dùng dành cho học tập; phần mềm tin học, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế; dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em của tác giả, nhóm tác giả đến từ 13 đơn vị trường học trên toàn tỉnh.

Trong đó, Hội đồng giám khảo đã lựa chọn 20 sản phẩm đạt chất lượng để chấm giải và quyết định trao thưởng cho 15/20 mô hình, sản phẩm gồm: 3 giải nhì, 5 giải ba và 7 giải khuyến khích ở cả 3 bậc tiểu học, THCS, THPT vào ngày 27-9 vừa qua.

c-9876.jpg
Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Siu Hương trao giải nhì cho các nhóm tác giả. Ảnh: L.H

Cụ thể, 3 giải nhì được trao cho các sản phẩm: Ứng dụng một số phần mềm tạo bộ công cụ hỗ trợ thực hành thí nghiệm môn Sinh học lớp 10 (sách Cánh diều) của nhóm tác giả Nguyễn Thảo Ngân và Phan Văn Đạt (Trường THPT chuyên Hùng Vương); Ứng dụng phần mềm ARTIVIVE trong dạy học môn Sinh học 10 góp phần tạo hứng thú học cho học sinh của nhóm tác giả Nguyễn Trọng Nhân, Nguyễn Trọng Thùy Dương và Phạm Nguyễn Hoàng Nhi (Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Chư Sê); Sách nói tương tác thông minh giáo dục kiến thức phòng tránh tai nạn thương tích dành cho học sinh tiểu học của nhóm tác giả Lý Thị Yến và Đoàn Thùy Dung (Trường THPT Pleime, huyện Chư Prông).

Lần thứ hai tham gia cuộc thi, em Nguyễn Thảo Ngân và em Phan Văn Đạt không giấu được niềm vui khi sản phẩm của mình đạt giải cao. Dưới sự giúp đỡ tận tình của giáo viên hướng dẫn, 2 em đã lên ý tưởng và thực hiện sản phẩm trong vòng 7 tháng.

Là thế hệ học sinh khóa đầu tiên tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới, Ngân và các bạn gặp không ít khó khăn khi thiếu thời gian thực hành môn Sinh học. Vì vậy, đầu năm học 2023-2024, Ngân và Đạt bắt tay nghiên cứu và hiện thực hóa ý tưởng về việc ứng dụng một số phần mềm tạo bộ công cụ hỗ trợ thực hành thí nghiệm môn Sinh học lớp 10 (sách Cánh diều).

Để thiết kế phần mềm, 2 em đã dựa vào những bước chuẩn bị theo từng bài học trong sách giáo khoa, rồi tìm kiếm hình ảnh để tạo ra các thiết bị thí nghiệm trên không gian mạng.

Em Nguyễn Thảo Ngân và Phan Văn Đạt (Trường THPT chuyên Hùng Vương, TP. Pleiku) đạt giải nhì với sản phẩm Ungứ dụng một số phần mềm tạo bộ công cụ hỗ trwoj thực hành thí nghiệm môn Sinh học lớp 10 (sách Cánh diều). Ảnh Lạc Hà.jpg
Em Nguyễn Thảo Ngân và Phan Văn Đạt (Trường THPT chuyên Hùng Vương) đạt giải nhì Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh lần thứ 12-2024. Ảnh: L.H

“Thông qua sản phẩm này, chúng em mong rằng có thể khắc phục được phần nào về yếu tố thời gian khi lên phòng thí nghiệm và giúp giáo viên tiết kiệm thời gian, công sức soạn giáo án. Đặc biệt, ứng dụng này cũng sẽ giúp các bạn học sinh ở vùng sâu, vùng xa có thể tiếp cận với quá trình thí nghiệm môn Sinh học một cách dễ dàng, linh hoạt mà vẫn hiểu rõ bản chất vấn đề trong từng thí nghiệm của mỗi bài học, tránh theo lối mòn cũ”-Ngân chia sẻ.

Em Nguyễn Thảo Ngân (Trường THPT chuyên Hùng Vương) chia sẻ về quá trình triển khai và hoàn thiện dự án. Audio: L.H

Theo đánh giá của Ban tổ chức, nhiều sản phẩm dự thi năm nay có chất lượng tốt, thể hiện tính nhân văn sâu sắc khi được sáng tạo nhằm hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật; đồng thời, góp phần phục vụ sản xuất, đời sống, học tập, rèn luyện và các hoạt động xã hội.

“Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số sản phẩm chưa thể hiện được sự sáng tạo hoặc có ý tưởng nhưng không ứng dụng được vào thực tế. Một số sản phẩm còn thô sơ, thiếu tính chắc chắn, vận chuyển dễ hư hỏng nên khi đưa đến nơi dự thi không còn tốt như ở cơ sở. Ngoài ra, các trường cũng gặp khó khăn trong việc tạo dựng mô hình, sản phẩm bởi hiện chưa có chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư cho các tác giả”-ông Lê Anh Tuân-Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh-nhìn nhận.

Phát biểu tại lễ tổng kết và trao giải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch mong muốn các sở, ban, ngành nâng cao trách nhiệm, các trường học quan tâm, định hướng, khuyến khích các em tiếp tục sáng tạo, đóng góp các ý tưởng khoa học có tính ứng dụng mạnh mẽ, lan tỏa, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Theo đại diện Ban tổ chức, để cuộc thi diễn ra thành công trong những năm tiếp theo, các sở, ngành, đơn vị liên quan cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức, nhất là giới thiệu các mô hình, sản phẩm đạt giải cao, có khả năng ứng dụng trong thực tế để thanh-thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh hiểu rõ nội dung, ý nghĩa và cách thức trình bày thuyết minh mô hình, sản phẩm tham gia cuộc thi.

Từ đó, nhân rộng mô hình, khuyến khích các trường tổ chức sơ tuyển ở cơ sở để lựa chọn sản phẩm tham gia cấp tỉnh. Nhà trường và phụ huynh học sinh cũng cần khuyến khích, hướng dẫn các em kỹ năng làm việc theo nhóm, hỗ trợ các em hoàn thiện mô hình, sản phẩm tham gia dự thi.

Ban tổ chức thống nhất chọn 3 mô hình, sản phẩm tham dự cuộc thi toàn quốc; đồng thời, quyết định tặng giấy khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh-thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh lần thứ 12-2024.

Có thể bạn quan tâm

Săn “lộc trời” mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ.

Săn “lộc trời” mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Hằng năm, khi mực nước hồ Ayun Hạ rút xuống, người dân xã Al Bá (tỉnh Gia Lai) lại rủ nhau ra ven hồ cào hến, bắt cá. Công việc vất vả, phải dầm mình dưới nắng nhiều giờ, nhưng mang lại nguồn thu nhập thiết thực lúc nông nhàn, giúp nhiều gia đình có thêm điều kiện trang trải cuộc sống.

Xanh lại những vùng “đất chết”

Xanh lại những vùng “đất chết”

(GLO)- Từ năm 2024 đến nay, cán bộ, chiến sĩ Đội Khảo sát kỹ thuật/Rà phá bom mìn (Lữ đoàn Công binh 513, Quân khu 3) đã rà phá, làm sạch nhiều diện tích đất canh tác ở các làng Canh Lãnh, Canh Thành (xã Vân Canh) giúp người dân yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống.

Lớp học không tường: Học từ trải nghiệm giữa thiên nhiên

Lớp học không tường: Bài học từ những "lấm lem"

(GLO)- Tham gia Lớp học không tường, 50 học sinh lớp 8/3,Trường THCS Nguyễn Du (phường Diên Hồng) đã có một ngày “lấm lem”, không chỉ có những trận cười giòn tan mà còn học thêm nhiều bài học ý nghĩa về sẻ chia, đoàn kết và kỹ năng sống trong chương trình “Hành trình trưởng thành”. 

Mộc mạc chợ chiều vùng cao

Mộc mạc chợ chiều vùng cao

(GLO)- Khi nắng chiều bắt đầu dịu lại cũng là lúc nhiều khu chợ vùng cao rộn ràng nhóm họp. Không ồn ào, náo nhiệt như chợ trung tâm, chợ chiều vùng cao mộc mạc, bình yên với những sản vật “cây nhà lá vườn” tươi ngon, được khách hàng ưa chuộng.

Người lưu truyền mạch nguồn văn hóa Jrai

Người lưu truyền mạch nguồn văn hóa Jrai

(GLO)- Gặp nghệ nhân Rơ Châm Guk (làng Mrông Yố, xã la Phí, tỉnh Gia Lai), có cảm tưởng một dòng suối ngầm lấp lánh vẻ đẹp của văn hóa Jrai đang chảy tràn bên trong dáng vẻ chất phác, ánh mắt dung dị. Nắm giữ vốn quý ấy, ông đang cần mẫn từng ngày để trao truyền cho lớp trẻ.

“Săn” ốc đá giữa đại ngàn

“Săn” ốc đá giữa đại ngàn

(GLO)- Những ngày này, tại các xã Kbang, Kông Bơ La, Sơn Lang… lại rộn bước chân người đi “săn” ốc đá. Từ sáng sớm, họ mang theo gùi, men theo những cánh rừng, lội dọc các khe suối để tìm thứ đặc sản của núi rừng.

Ngắm "hoa muồng đào" nở rộ ngay sân nhà rông làng Ơp

Gia Lai 60s: Ngắm muồng hoa đào nở rộ ở làng Ơp

(GLO)- Những ngày tháng 5, cây muồng hoa đào trong sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku) bung nở rực rỡ, phủ sắc hồng nổi bật giữa không gian xanh mát. Khung cảnh nên thơ đã thu hút nhiều người dân, du khách đến ngắm nhìn, ghi lại khoảnh khắc đẹp của phố núi.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Kỳ quan đá cổ trên dòng Ayun

Kỳ quan đá cổ trên dòng Ayun

(GLO)- Quần thể đá cổ dưới chân thác H’Chan với hàng nghìn cột đá bazan hình trụ xếp chồng lên nhau trên dòng Ayun, đoạn qua làng Đôn Hyang (xã Lơ Pang) tạo nên cảnh quan kỳ vĩ hiếm thấy giữa đại ngàn Gia Lai.

Sôi động không khí giao lưu cùng dàn nghệ sĩ “Say Hi Rực Rỡ”

Sôi động không khí giao lưu cùng dàn nghệ sĩ “Say Hi Rực Rỡ”

(GLO)- Sau chặng ghi hình đầu tiên tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, dàn nghệ sĩ tham gia chương trình truyền hình thực tế “Say Hi Rực Rỡ” tiếp tục có mặt tại bãi biển Quy Nhơn để giao lưu cùng khán giả trước khi bước vào hành trình trải nghiệm tại đảo Cù Lao Xanh (xã Nhơn Châu, tỉnh Gia Lai).

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Cò ốc quý hiếm xuất hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai "phát cảnh báo" bảo vệ

Cò ốc quý hiếm xuất hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai "phát cảnh báo" bảo vệ

(GLO)- Hàng chục cá thể cò ốc, thuộc loài chim di cư có tên trong Danh lục đỏ IUCN vừa được ghi nhận tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thu hút sự chú ý của người dân và cơ quan chức năng. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản yêu cầu tăng cường bảo vệ loài chim này.

Thác Vĩ Hà: "Dải lụa trắng" giữa đại ngàn

Thác Vĩ Hà: "Dải lụa trắng" giữa đại ngàn

(GLO)- Ẩn mình giữa núi rừng xã Lơ Pang, thác Vĩ Hà hiện ra như một dải lụa trắng. Những lớp đá xếp chồng, bề mặt nham thạch và cấu trúc địa chất nơi đây mang nhiều nét tương đồng với bãi đá cổ H'Chan (làng Đôn Hyang) gần đó, tạo nên một không gian vừa hoang sơ, vừa kỳ bí.