(GLO)- Qua 4 năm triển khai thực hiện công văn số 02/BCĐ389-VPTT của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về tăng cường phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ, các lực lượng chức năng của Ban chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 183 vụ với 220 đối tượng.
(GLO)- Ukraine tỏ ra lúng túng và kêu gọi Ba Lan có giải pháp để “hóa giải” tình hình phản đối nhập ngũ cốc của Kiev. Các hành động phản đối của nông dân Ba Lan diễn ra tại ít nhất 250 địa điểm trên cả nước và có thể kéo dài đến ngày 10/3.
Với vị trí quan trọng thuộc Khu tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam, Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) được Đảng và Nhà nước quan tâm, hỗ trợ các chính sách và nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm giữ vững quốc phòng-an ninh. Tuy nhiên, dù có sự tăng trưởng qua các năm song hoạt động thương mại biên giới tại khu vực này vẫn chưa sôi động, khởi sắc.
(GLO)- Chiều 22-9, tại Trạm Kiểm soát liên hợp Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ), Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai phối hợp với VNPT Gia Lai tổ chức hội thảo “Nền tảng cửa khẩu số”.
Sáu đột phá hợp tác trên các lĩnh vực với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) được Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ gồm kết nối hạ tầng, kinh tế, giao lưu nhân dân, cửa khẩu, quản lý biên giới và giáo dục.
(GLO)- Sáng 28-6, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa-Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu đã có buổi kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng Gia Lai). Tham gia đoàn công tác có thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 5.
(GLO)- Sáng 11-5, tại TP. Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia Trần Lưu Quang chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc công tác quý I và tổng kết kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
(GLO)- Vừa qua, Trung Quốc đã chính thức gỡ bỏ chính sách “Zero Covid-19“. Sau 3 năm đóng cửa, hoạt động xuất, nhập cảnh các cửa khẩu biên giới giáp Trung Quốc sắp trở lại, dự kiến vào ngày 8-1 tới.
(GLO)- Ngày 27-1, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch phòng-chống dịch bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Trong đó, chú trọng công tác phòng-chống dịch Covid19, giám sát chặt chẽ trong cộng đồng và khu vực cửa khẩu, biên giới.
(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa chuyển các Công văn về việc thông báo tạm dừng tiếp nhận phương tiện chở trái cây tươi đến Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành (tỉnh Lào Cai)-Bắc Sơn (Trung Quốc) và cửa khẩu, lối mở của tỉnh Quảng Ninh để xuất khẩu.
5 người có quốc tịch Trung Quốc khai nhận sau khi thoát qua được cửa khẩu ở Lạng Sơn thì di chuyển về An Giang để qua Campuchia thì bị phát hiện, bắt giữ.
Theo điều tra của phóng viên Lao Động tại cửa khẩu Kim Thành (Lào Cai), nhiều tài xế chở nông sản từ các tỉnh phía Nam phản ánh, muốn được thông quan sớm, họ phải chấp nhận bỏ ra ít nhất 3 triệu đồng để mua “nốt“ vào bãi chính. Số tiền này được cho là tiền “bôi trơn“ để được xuất hàng đi nhanh. Nếu không xe cứ phải nằm bãi phụ mà chờ, không biết bao lâu mới vào được bãi chính.
(GLO)- Chiều 31-3, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) cho biết đang tạm giữ tang vật và phương tiện liên quan đến vi phạm quy định về vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.
Số liệu trên vừa được Bộ Công thương cập nhật chiều nay (18.3) về tình hình hàng hóa xuất nhập khẩu. Trong đó phần lớn là nông sản, còn tồn đọng ở một số cửa khẩu biên giới đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc.