Hiện đại hóa xuất nhập khẩu qua “Nền tảng cửa khẩu số”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 22-9, tại Trạm Kiểm soát liên hợp Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ), Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai phối hợp với VNPT Gia Lai tổ chức hội thảo “Nền tảng cửa khẩu số”.

Quang cảnh buổi hội thảo. Ảnh: Ngọc Sang

Quang cảnh buổi hội thảo. Ảnh: Ngọc Sang

Tham dự hội thảo có lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, các đơn vị chức năng tại cửa khẩu, VNPT Gia Lai và các doanh nghiệp đang tham gia hoạt động xuất-nhập khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh.

Tại hội thảo, chuyên gia VNPT Gia Lai giới thiệu khái quát về “Nền tảng cửa khẩu số". Trong đó, nhấn mạnh triển khai nhiệm vụ với mục tiêu xây dựng hệ thống nền tảng cửa khẩu số nhằm phục vụ công tác giám sát, tăng cường trao đổi thông tin trong thực hiện các thủ tục, quy trình xuất-nhập khẩu giữa các cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng chức năng với doanh nghiệp. Đồng thời, tăng năng lực thông quan, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tiết kiệm nguồn lực và chi phí, nâng cao tính công khai, minh bạch, tự động hóa quy trình, giảm thiểu thời gian cho doanh nghiệp có phương tiện xuất-nhập cảnh, hàng hóa xuất-nhập khẩu…

Tiếp đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chỉ rõ những nội dung vướng mắc, nội dung cần bổ sung trong triển khai thực hiện “Nền tảng cửa khẩu số” nhằm phù hợp với nhu cầu thực tiễn tại Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Qua trao đổi, các đại biểu đều có chung nhận định, việc triển khai nền tảng cửa khẩu số là hướng đi đúng đắn, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số và là giải pháp đột phá để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, trước khi triển khai thí điểm nền tảng cửa khẩu số, lực lượng chức năng, doanh nghiệp cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, tác nghiệp. Do vậy, việc xây dựng một nền tảng số dùng chung tại khu vực cửa khẩu không những bảo đảm về an toàn thông tin, giúp lực lượng chức năng và doanh nghiệp thực hiện các hoạt động xuất nhập khẩu nhanh chóng, hiệu quả.

Lãnh đạo Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum tham gia đóng góp ý kiến tại hội thảo. Ảnh: Ngọc Sang

Lãnh đạo Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum tham gia đóng góp ý kiến tại hội thảo. Ảnh: Ngọc Sang

Kết thúc hội thảo, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, các đơn vị chức năng tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đã thống nhất triển khai thử nghiệm hệ thống “Nền tảng cửa khẩu số” tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh do VNPT đề xuất. Ngoài ra, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh là đầu mối phối hợp cùng đơn vị trong quá trình khảo sát thực tế và triển khai thử nghiệm “Nền tảng cửa khẩu số”.

Việc triển khai thí điểm thành công “Nền tảng cửa khẩu số” giúp đẩy mạnh cải cách hành chính, tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xuất nhập khẩu. Đặc biệt là giúp minh bạch hóa, hạn chế các tiêu cực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động xuất nhập khẩu. Cùng với đó, đảm bảo tính liên tục trong các hoạt động tại cửa khẩu, góp phần hiện đại hóa, đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Dự kiến “Nền tảng cửa khẩu số” sẽ được áp dụng chính thức từ năm 2024 nhằm cụ thể hóa Kế hoạch số 2240 ngày 18-8-2023 UBND tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Đi chơi cùng... AI

Đi chơi cùng... AI

Không nhất thiết phải tìm đến “tour guide”, chỉ cần chiếc điện thoại thông minh, những người mê xê dịch có thể khám phá sâu mỗi vùng đất nơi họ muốn đến.

Vì sao Zalo và Telegram dễ bị hack?

Vì sao Zalo và Telegram dễ bị hack?

Chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu vừa liên tiếp có những cảnh báo về bảo mật đối với các ứng dụng mạng xã hội phổ biến hiện nay là Zalo và Telegram. Vì sao các ứng dụng này lại dễ bị chiếm quyền quản lý như vậy?

ADN cổ đại tiết lộ dòng dõi con người chưa từng được biết đến

ADN cổ đại tiết lộ dòng dõi con người chưa từng được biết đến

Một nghiên cứu mới phát hiện ra rằng hai xác ướp 7.000 năm tuổi thuộc về một dòng dõi con người chưa từng được biết đến và sống biệt lập ở Bắc Phi trong hàng nghìn năm.Xác ướp là hài cốt của những người phụ nữ từng sống ở Green Sahara (Sa mạc Sahara xanh),còn được gọi là Thời kỳ ẩm ướt của châu Phi.