Cử 2 Phó bí thư tỉnh ủy ra tay dẹp nạn phá rừng thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tỉnh ủy Đắk Nông đã quyết định cử 2 Phó bí thư Tỉnh ủy tỉnh này trực tiếp chỉ đạo 2 đoàn công tác kiểm tra, xử lý việc phá rừng thông ven đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 28.
Sáng 23-11, tin từ Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông cho biết Tỉnh ủy tỉnh này vừa quyết định thành lập 2 đoàn công tác để kiểm tra toàn diện công tác quản lý đất đai, bảo vệ rừng phòng hộ, cảnh quan ven đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 28.
 
Rừng thông ven đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông bị tàn phá
Hai đoàn công tác này sẽ do đích thân 2 Phó bí thư Tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo làm rõ những nội dung trọng tâm như công tác quản lý đất đai, bảo vệ rừng; việc tổ chức thực hiện các ý kiến, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác quản lý đất đai, quản lý, bảo vệ rừng; đề xuất các chính sách, giải pháp cụ thể đối với từng lĩnh vực. Đồng thời, kiểm tra công tác quản lý đất đai, bảo vệ rừng ven đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 28, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan.
 
Thủ đoạn của các đối tượng là khoan gốc, bơm thuốc diệt cỏ vào cho cây chết chậm nên rất khó bắt quả tang
Qua đó, tham mưu, đề xuất cho cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định của đảng, pháp luật nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân sai phạm. Việc kiểm tra này phải hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 31-12-2019.
Như Báo Người Lao Động liên tục phản ánh, thời gian qua rừng thông ven đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Đắk Nông và Quốc lộ 28 liên tiếp bị đầu độc để chiếm đất.
Cuối tháng 10-2019, Công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông đã bắt giữ 5 đối tượng hủy hoại 1.159 cây thông có tuổi đời trên 30 năm tuổi thuộc Rừng phòng hộ cảnh quan đường Hồ Chí Minh. Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng đêm tối khoan gốc rồi bơm thuốc diệt cỏ vào cho cây chết từ từ, sau đó chiếm đất mặt tiền.
Cao Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null