Công ty Cao su Chư Păh xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh, rộng khắp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Là đơn vị đứng chân trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh (Gia Lai) đã tập trung xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh, rộng khắp. Qua đó, Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

 Chiến sĩ tự vệ của Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh tập bắn súng trên thao trường. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Chiến sĩ tự vệ của Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh tập bắn súng trên thao trường. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Ông Phạm Đình Luyến-Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh-cho biết: Hiện nay, diện tích vườn cây trong nước của Công ty trải dài trên 73 thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc 18 xã, thị trấn ở 3 huyện: Chư Păh, Ia Grai, Chư Prông và vùng ven TP. Pleiku. Công ty có 9 đơn vị thuộc khối sản xuất chính, 8 nông trường, 1 công ty ở Campuchia, 2 đơn vị thuộc khối sản xuất phụ và phục vụ. Tổng số cán bộ, nhân viên và người lao động của Công ty là 2.300 người. Trong đó, công nhân người dân tộc thiểu số chiếm 70%.

Xác định xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh, rộng khắp là yêu cầu bắt buộc trong quá trình sản xuất kinh doanh, hàng năm, Đảng ủy Công ty đều có nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác quốc phòng, quân sự. Ban Giám đốc Công ty cũng luôn quan tâm, ưu tiên kinh phí xây dựng, củng cố lực lượng tự vệ; đồng thời, tổ chức huấn luyện lực lượng tự vệ đảm bảo 100% quân số tham gia, đúng thời gian, nội dung và đạt chất lượng tốt.

Hiện nay, lực lượng tự vệ của Công ty đạt 9,87% so với tổng số cán bộ, công nhân viên. Với phương châm xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh, rộng khắp, sát cơ quan, địa bàn, Công ty đã biên chế lực lượng tự vệ đảm bảo đầy đủ, đúng thành phần, binh chủng. Cụ thể, lực lượng cơ động gồm 84 người, lực lượng tại chỗ 28 người, phòng không 12,7 mm gồm 31 người, súng máy ĐKZ 82 mm gồm 19 người và súng cối 82 gồm 12 người.

Cùng với đó, đơn vị tổ chức huấn luyện đầy đủ các nội dung, các phương án chiến đấu tại chỗ, trong đó, phương án chiến đấu bảo vệ cơ quan, tài sản của đơn vị và tính mạng của người dân được thực hiện thường xuyên với những tình huống giả định sát với thực tế tình hình địa bàn. Điều đó được minh chứng qua cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ tổ chức năm 2021, Công ty được cấp trên công nhận đạt loại giỏi. Cùng với đó, Công ty tăng cường phối hợp với Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và các xã, thị trấn tổ chức tuần tra bảo vệ địa bàn, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân.

 Lực lượng tự vệ của Công ty huấn luyện bảo vệ vườn cây. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Lực lượng tự vệ của Công ty huấn luyện bảo vệ vườn cây. Ảnh: Vĩnh Hoàng


Mặt khác, để xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, nhận thức tốt về nhiệm vụ, Ban Chỉ huy Quân sự Công ty thường xuyên duy trì các buổi sinh hoạt chính trị, quán triệt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của đơn vị đến mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động. Cùng với việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Công ty còn thông tin tình hình liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ của đơn vị, nhất là hoạt động sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Qua đó, 100% chiến sĩ tự vệ trong Công ty đã nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ cơ quan, đơn vị và tính mạng, tài sản của người dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Anh Rơ Châm Thúp-chiến sĩ tự vệ Nông trường Cao su Hòa Phú-cho hay: “Là chiến sĩ tự vệ được huấn luyện bài bản, giáo dục chính trị nghiêm nên chúng tôi xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình. Ngoài nhiệm vụ phối hợp tuần tra, bảo vệ địa bàn, đơn vị, tài sản của Công ty, chúng tôi còn bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân. Cùng với đó, chúng tôi sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai cũng như giúp đỡ người dân phát triển kinh tế”.

Cũng theo ông Phạm Đình Luyến, để bảo đảm cho lực lượng tự vệ hoạt động có hiệu quả, hàng năm, Công ty luôn dành khoản kinh phí 300-400 triệu đồng để trang bị quần áo, giày, mũ, công cụ hỗ trợ, chi phí huấn luyện và làm nhiệm vụ. Riêng trong những ngày tập trung lực lượng huấn luyện, ngoài tiền lương, lực lượng tự vệ còn được hưởng phụ cấp, hỗ trợ tiền xăng xe, ăn ở tại chỗ. Chính vì được chăm lo chu đáo nên cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tự vệ của Công ty luôn có ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

 

 VĨNH HOÀNG

 

Có thể bạn quan tâm

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã

(GLO)- Chiều 14-1, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc tổ chức lại Ban CHQS cấp xã và điều động, bổ nhiệm chức vụ đối với 135 đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null