Công trình cấp nước hơn 10 tỷ đồng bỏ hoang hơn 10 năm ở Đắk Nông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một công trình cấp nước tập trung giữa TP. Gia Nghĩa (Đắk Nông) được đầu tư hơn 10 tỷ đồng nhưng bỏ hoang từ khi hoàn thành đến nay.

Công trình cấp nước sinh hoạt giai đoạn 1 - Khu tái định cư B được xây dựng năm 2012 tại phường Nghĩa Đức, TP. Gia Nghĩa. Công trình được xây dựng trên một khu đất rộng gần 1.000m2, ở vị trí cao tại Khu tái định cư đồi Đắk Nur B.

Công trình cấp nước này có tổng kinh phí hơn 10,7 tỷ đồng, được chia làm 3 gói. Gói thứ nhất là thiết bị trung gian và bơm tăng áp; thiết bị cụm bồn lọc áp lực; thiết bị chứa nước sạch… với kinh phí đầu tư hơn 3 tỷ đồng.

cong-trinh-cap-nuoc-dd.jpg
Công trình cấp nước sinh hoạt giai đoạn 1 - Khu tái định cư B được hoàn thành năm 2014 tại phường Nghĩa Đức, TP. Gia Nghĩa

Gói thứ hai là hệ thống giếng, nhà trạm bơm, nhà xử lý và thiết bị… với mức đầu tư hơn 2,57 tỷ đồng. Gói thứ ba là hệ thống tuyến ống cấp nước cho toàn Khu tái định cư B với mức đầu tư hơn 5,16 tỷ đồng.

Dự án này do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông làm chủ đầu tư. Dự án được hoàn thành năm 2014 với quy mô thiết kế 500 m3/ngày đêm.

Nhưng từ khi hoàn thành tới nay, công trình cấp nước này cơ bản không hoạt động. Hai trong số ba hạng mục của công trình “đắp chiếu” ngay từ thời điểm thực hiện bàn giao (tháng 1/2017).

Công ty Cổ phần Cấp nước và phát triển đô thị Đắk Nông chỉ nhận bàn giao hệ thống đường ống cấp nước của công trình trên. Công ty không tiếp nhận hệ thống trạm bơm, nhà xử lý… do công suất nhà máy nước đã dư thừa.

daknong2.jpg
Khuôn viên công trình cấp nước sinh hoạt giai đoạn 1 - Khu tái định cư B hoang hóa sau nhiều năm không sử dụng.

Qua hơn 7 năm từ thời điểm bàn giao, công trình cấp nước sinh hoạt này đã hoang hóa. Cỏ mọc um tùm cả bên ngoài và bên trong công trình.

Phía bên trong, toàn bộ hệ thống cửa chính, cửa sổ của các tòa nhà vận hành, chứa thiết bị đã bị tháo dỡ. Tủ điện và các thiết bị phụ trợ đã bị mất cắp hoặc bị hư hỏng, mục nát, không nguyên vẹn.

Theo UBND phường Nghĩa Đức, công trình cấp nước sinh hoạt này có giá trị đầu tư lớn. Việc phần lớn các hạng mục của công trình không được sử dụng, bỏ hoang đã hư hỏng, gây lãng phí ngân sách.

daknong3.jpg
Hạ tầng thiết bị trong công trình cấp nước sinh hoạt giai đoạn 1 - Khu tái định cư B bị mất cắp, hư hỏng.

Hiện nay, 2 hạng mục để hoang vẫn do chủ đầu tư là Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông quản lý. Đối với gói thiết bị thứ nhất, UBND tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo chủ đầu tư bàn giao cho Công ty TNHH MTV Khai thác các công trình thủy lợi tỉnh quản lý từ năm 2022. Nhưng tới nay, phía công ty vẫn chưa nhận bàn giao.

Đối với hệ thống đường ống, Công ty Cổ phần cấp nước và phát triển đô thị Đắk Nông đã nhận bàn giao quản lý, vận hành hơn 7 năm qua để cấp nước cho người dân. Tuy nhiên, việc bàn giao tuyến ống chưa thực hiện ghi tăng tài sản cho doanh nghiệp.

Theo HĐND tỉnh Đắk Nông, công trình cấp nước sinh hoạt giai đoạn 1 - Khu tái định cư B là một trong những công trình cấp nước đô thị hư hỏng, xuống cấp, không phát huy được hiệu quả.

Hệ thống nhà máy xử lý nước và hệ thống giếng khoan không được đưa vào sử dụng và chậm xử lý gây lãng phí ngân sách Nhà nước. Việc bàn giao tuyến ống cho doanh nghiệp nhưng chưa thực hiện ghi tăng tài sản cũng không đúng quy định.

daknong4.jpg
Công trình cấp nước sinh hoạt giai đoạn 1 - Khu tái định cư B lãng phí sau hơn 10 năm hoàn thành.

HĐND tỉnh Đắk Nông đề nghị UBND tỉnh làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc lãng phí tại công trình trên. UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ngành sớm tham mưu phương án xử lý dứt điểm vấn đề tại công trình nêu trên.

Theo Lê Phước (baodaknong.vn)

Có thể bạn quan tâm

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

Đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi

(GLO)- Người Tây Nguyên làm du lịch không chỉ bằng khu nghỉ dưỡng, mà còn bằng lòng hiếu khách và nghệ thuật kể chuyện. Vậy nên, đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi mà hãy đánh thức nó bằng chính giọng nói của rừng, bằng bàn tay của bà con và bằng tình yêu với buôn làng của mình.

null