Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ một phụ nữ Nga bị truy nã quốc tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau hơn 1 tháng tiếp nhận thông tin và tiến hành truy lùng, ngày 7-7, Phòng cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Khánh Hòa đã phát hiện và bắt phụ nữ người Nga tên Bering Ekateria, 47 tuổi, đối tượng bị Tổ chức Cảnh sát hình sự Quốc tế (Interpol) truy nã vì liên quan đến một đường dây sản xuất, mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy tại Liên bang Nga.
 

 

Theo hồ sơ, tháng 9-2013, lực lượng an ninh Liên bang Nga đã phát hiện và bắt giữ vợ chồng Bering Ekateria trong đợt truy quét một đường dây sản xuất, mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Sau đó, đối tượng này được cho tại ngoại nhưng bị cấm rời khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Tuy nhiên, cuối năm 2014, Bering Ekateria đã bỏ trốn sang Việt Nam và bị Tòa án Nga ra quyết định truy nã quốc tế.

Tại cơ quan Công an Khánh Hòa, Bering Ekateria khai nhận đã rời khỏi Moskva bằng chuyến bay thẳng sang Việt Nam qua Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, sau đó, đến sinh sống tại thành phố Nha Trang với vài lần thay đổi chỗ ở và xin vào làm việc tại một khách sạn 4 sao trên đường Hùng Vương, nơi có rất đông du khách Nga sang du lịch, nghỉ dưỡng.

Hiện nay, Công an tỉnh Khánh Hòa đang tạm giữ Bering Ekateria, đồng thời phối hợp với Cục truy nã tội phạm (Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an) thông báo với phía Nga để tiến hành các thủ tục dẫn độ đối tượng về nước.

 

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

6 lần giả danh công an lừa đảo tiền

6 lần giả danh công an lừa đảo tiền

Chỉ trong thời gian khoảng hơn 1 tháng, Nguyễn Thọ Đức (ngụ P.Đông Thịnh, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã 6 lần giả danh công an để đe dọa, lừa đảo chiếm đoạt 455 triệu đồng của một người dân.

45 đối tượng bị truy tố vì 'khủng bố', cắt ghép ảnh người thân con nợ đăng lên trang 'tình một đêm'

45 đối tượng bị truy tố vì 'khủng bố', cắt ghép ảnh người thân con nợ đăng lên trang 'tình một đêm'

Sau khi thành lập doanh nghiệp và mua lại hàng trăm nghìn khoản nợ xấu, bị can Trần Hồng Tiến chỉ đạo nhân viên tại công ty gọi điện đe dọa, cắt ghép ảnh, đăng bài bôi nhọ người thân của con nợ lên các trang mạng xã hội để gây sức ép buộc phải trả nợ.