Nâng mức phạt tiền tối đa không cần lập biên bản đối với cá nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Quốc hội vừa thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính với điểm mới là nâng mức tiền phạt tối đa không cần lập biên bản đối với cá nhân.

quoc-hoi-thong-qua-luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh.jpg
Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (ảnh nguồn internet).

Cụ thể, mức tiền phạt cũ với cá nhân và tổ chức lần lượt là 250.000 đồng và 500.000 đồng, được tăng gấp đôi lên 500.000 đồng và 1.000.000 đồng.

Trước đó, tại dự thảo trình Quốc hội đầu kỳ họp, Chính phủ đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa không cần lập biên bản lên gấp 4 lần, tức 1.000.000 đồng với cá nhân và 2.000.000 đồng với tổ chức.

Giải trình tiếp thu, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cho biết, một số ý kiến đề nghị cân nhắc việc tăng mức xử phạt không lập biên bản do lo ngại ảnh hưởng đến quyền khiếu nại, tính minh bạch. Mức phạt tiền tối đa không cần lập biên bản tăng gấp đôi là đã tiếp thu ý kiến của đại biểu.

Có thể bạn quan tâm

Các xã địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai khởi động hiến máu tình nguyện

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm Trưởng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai

(GLO)- Ngày 18-9, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 1843/QĐ-UBND về thành lập Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh. Theo đó, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh Gia Lai.

 BHXH sẽ thanh toán trực tiếp chi phí chênh lệch

BHXH sẽ thanh toán trực tiếp chi phí chênh lệch

(GLO)- Ngày 5-9, Gia Lai Online đăng tải bài viết "Người cao tuổi bức xúc vì phải trả tạm ứng 20% chi phí khám-chữa bệnh BHYT". Liên quan vấn đề này, ngày 8-9, Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai có Công văn số 452/BHXH-CĐBHYT về việc đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế.

null