Công an Kbang: Điểm sáng trong công tác xã hội từ thiện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, những năm qua, Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) còn tích cực tổ chức nhiều hoạt động hướng về cộng đồng, góp phần tô thắm thêm hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an trong lòng người dân.

Xã Đak Smar có 400 hộ với 1.600 khẩu, chủ yếu là người dân tộc Bahnar, đời sống của bà con còn nhiều khó khăn. Trên địa bàn xã có 1 trường mẫu giáo được xây dựng theo chương trình tái định cư đã xuống cấp; phòng sinh hoạt, khu vui chơi cho học sinh, trang-thiết bị dạy và học hư hỏng nhiều. Thấu hiểu và chia sẻ những khó khăn với địa phương, Công an huyện Kbang đã ủng hộ, vận động Viện Kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm TP. Hồ Chí Minh cùng các doanh nghiệp tài trợ 1 tỷ đồng để xây dựng 2 phòng học và các hạng mục phục vụ sinh hoạt, vui chơi, học tập cho học sinh. Sau hơn 3 tháng thi công, ngày 17-8-2021, công trình hoàn thành đưa vào sử dụng trong niềm vui của cô và trò trên vùng đất khó này.

Công an huyện Kbang nhận nuôi dưỡng 2 cháu có hoàn cảnh khó khăn là Đinh Thị Mai Hà và Đinh Thị Mai Linh ở làng Hợp, thị trấn Kbang (ảnh chụp tháng 3-2021). Ảnh: Lê Anh
Công an huyện Kbang nhận nuôi dưỡng 2 cháu có hoàn cảnh khó khăn là Đinh Thị Mai Hà và Đinh Thị Mai Linh ở làng Hợp, thị trấn Kbang (ảnh chụp tháng 3-2021). Ảnh: Lê Anh


Trung tá Nguyễn Đức Hoàng-Trưởng Công an huyện Kbang-chia sẻ: “Trong một lần lãnh đạo Viện Kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm TP. Hồ Chí Minh và một số công ty dược đến thăm huyện Kbang, chúng tôi có dẫn đoàn vào thăm Trường Mẫu giáo Đak Smar. Tại đây, chúng tôi đã đặt vấn đề kêu gọi giúp đỡ thì được các đơn vị nhiệt tình ủng hộ”.

Bên cạnh việc tranh thủ vận động các nguồn lực cùng chung tay góp sức, thời gian qua, Công an huyện Kbang đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện hướng về cộng đồng. Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện đã tích cực đóng góp, ủng hộ tiền, ngày công để tạo nguồn kinh phí cho các hoạt động thiện nguyện. Năm 2020, Công an huyện đã vận động cán bộ, chiến sĩ đóng góp được hơn 136 triệu đồng và 30 ngày công để xây nhà tình thương cho hộ nghèo ở xã Đak Rong; tặng quà cho hộ nghèo và giúp 8 hộ ở xã Krong thoát nghèo; tặng học bổng, đồ dùng học tập cho học sinh các xã vùng sâu, vùng xa… Năm 2021, các hoạt động tình nguyện, hướng về cộng đồng tiếp tục được Công an huyện duy trì với nhiều cách làm hay và ý nghĩa như: tặng 260 chiếc giường chuyên dụng dành cho trẻ mầm non tại các điểm trường mẫu giáo thuộc vùng sâu, vùng xa trên địa bàn với tổng trị giá 59 triệu đồng; nhận nuôi dưỡng 2 cháu nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại làng Hợp, thị trấn Kbang; phân công 8 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công an huyện giúp đỡ 5 hộ dân tại làng Tung Gút, xã Krong thoát nghèo; tặng xe đạp, học bổng cho học sinh… Tổng trị giá các chương trình hoạt động này là hơn 200 triệu đồng. Cùng với đó, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, bên cạnh việc nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao, Công an huyện còn chung tay góp sức cho cộng đồng bằng những việc làm hết sức thiết thực như: hỗ trợ tiêu thụ gần 3 tạ vải thiều cho người dân tỉnh Bắc Giang; quyên góp 10 triệu đồng ủng hộ Quỹ phòng-chống Covid-19 của Công an tỉnh; thăm, tặng quà cho thiếu nhi dân tộc thiểu số tại làng Hợp nhân dịp Tết Trung thu…

 Lễ bàn giao các hạng mục công trình tại trường mẫu giáo Đak Smar. Ảnh: Lê Anh
Lễ bàn giao các hạng mục công trình tại Trường Mẫu giáo Đak Smar. Ảnh: Lê Anh


Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Văn Dũng-Chủ tịch UBND huyện Kbang-cho biết: “Ủy ban nhân dân huyện đánh giá rất cao những hoạt động thiện nguyện ấm áp nghĩa tình của lực lượng Công an huyện trong thời gian qua. Với một địa phương mà đời sống của người dân ở các xã vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn như Kbang, việc được các tổ chức thiện nguyện, nhà hảo tâm nói chung và lực lượng Công an huyện nói riêng chung tay giúp đỡ cho người nghèo là điều chúng tôi vô cùng trân quý. Các hoạt động này không chỉ tạo sự gắn kết giữa lực lượng Công an với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn mà còn góp phần thiết thực cùng với huyện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội”.
 

 LÊ ANH

Có thể bạn quan tâm

Người dân dưới chân núi Hòn Chà nơm nớp nỗi lo đất lở, đá lăn

Người dân dưới chân núi Hòn Chà nơm nớp nỗi lo đất lở, đá lăn

(GLO)- Phản ánh với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân xóm 4 (xóm Hóc Công, thôn Cảnh An 1, xã Tuy Phước Tây) cho biết, những năm qua, khu vực đỉnh núi Hòn Chà diễn ra hoạt động khai thác đá gây hiện tượng sạt lở ở khu vực mỏ khai thác khiến người dân lo lắng, bất an.

Nửa năm sau lũ, người dân Ia Tul vẫn mòn mỏi chờ sửa đường.

Người dân Ia Tul mòn mỏi chờ sửa chữa đường giao thông

(GLO)- Nửa năm sau trận lũ lịch sử do ảnh hưởng bởi bão số 13 (Kalmaegi), nhiều đoạn trên tuyến đường huyết mạch qua xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) vẫn bị sạt lở nghiêm trọng. Người dân phải men theo đường ruộng để đi lại, còn xe chở hàng phải vòng xa gấp nhiều lần trong nỗi lo mùa mưa đang đến gần.

Phường Bồng Sơn tặng quà cho 400 trẻ em dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi.

Phường Bồng Sơn tặng quà cho 400 trẻ em dịp Quốc tế thiếu nhi

(GLO)- Sáng 31-5, UBND phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề “Thiếu nhi Bồng Sơn vui khỏe - sáng tạo, vững bước vào tương lai” và hội diễn văn nghệ nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6. Chương trình có sự tham dự của hơn 1.000 em nhỏ trên địa bàn.

Chia sẻ yêu thương với bệnh nhi, học sinh và hộ gia đình khó khăn

Chia sẻ yêu thương với bệnh nhi, học sinh và hộ gia đình khó khăn

(GLO)- Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai cùng Hội Người mù tỉnh, Hội Chữ thập đỏ phường Quy Nhơn đã kết nối vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ nhiều phần quà thiết thực ý nghĩa nhằm chung tay chia sẻ khó khăn với trẻ em khiếm thị, bệnh nhi, học sinh vượt khó và người dân khó khăn.

null