Công an giải cứu 7 nạn nhân bị bán ra nước ngoài

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công an tỉnh Kon Tum đã giải cứu thành công bảy công dân bị bán ra nước ngoài và đưa về nước an toàn.

Ngày 24-1, Công an tỉnh Kon Tum cho biết đã giải cứu thành công 7 nạn nhân bị lừa bán ra nước ngoài, đưa về nước an toàn.

Trước đó, tháng 12-2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kon Tum nhận được trình báo của bà M (ngụ TP Kon Tum) về việc con trai bà bị lừa bán sang Myanmar. Sau đó, đơn vị đã tổ chức xác minh, phối hợp với tổ chức phi chính phủ tìm cách giải cứu nạn nhân.

Anh H được giải cứu về nước, trình bày lại sự việc với cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Anh H được giải cứu về nước, trình bày lại sự việc với cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Đến giữa tháng 1-2024, Phòng Cảnh sát hình sự đã thành công giải cứu được bảy nạn nhân là công dân Việt Nam ở các tỉnh Thừa Thiên - Huế, An Giang, Bình Phước, Bình Phước, Hà Giang, Lai Châu… về nước an toàn, trong đó có anh H (con trai bà M).

Theo anh H trình bày, anh đang làm việc tại TP.HCM, được một đối tượng (không rõ lai lịch) trên mạng xã hội làm quen và hứa hẹn xin việc làm tại một công ty về phụ tùng ô tô tại tỉnh Tây Ninh, có mức lương cao.

Được giải cứu và đưa về nhà an toàn, hai mẹ con anh H vô cùng xúc động lúc gặp nhau. Ảnh: CACC

Được giải cứu và đưa về nhà an toàn, hai mẹ con anh H vô cùng xúc động lúc gặp nhau. Ảnh: CACC

Sau đó, anh H được hướng dẫn đến Cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) và bị lừa sang Campuchia làm việc cho một công ty chuyên lừa đảo trên mạng do người nước ngoài quản lý. Do không đáp ứng được yêu cầu, anh H bị bán cho công ty khác tại Myanmar.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null