Cơn mưa lớn giải nhiệt cho người dân Tây Nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
“Cơn mưa này đã cứu cả vườn cà phê, cứu cả cuộc sống gia đình tôi"-ông Đặng Văn Minh (ngụ tỉnh Gia Lai) vui vẻ nói.

Chiều 3-5, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có mưa lớn. Đây ví như cơn mưa "vàng" giải nhiệt cho tỉnh Gia Lai sau nhiều tháng nắng nóng kéo dài.

Tại tại khu vực xã Biển Hồ, TP Pleiku, mưa bắt đầu từ khoảng 15 giờ 30 sau đó mở rộng ra nhiều xã, phường khác trên địa bàn. Đến khoảng 16 giờ 30 phút, trận mưa vẫn chưa dừng hẳn.

Cơn mưa "vàng" giải nhiệt cho người dân tỉnh Gia Lai

Cùng với TP Pleiku, nhiều địa phương khác như huyện Ia Grai, Chư Pah, Đăk Đoa… đã xuất hiện mưa lớn.

Trận mưa lớn sau nhiều ngày chịu cảnh nắng nóng kéo dài đã được người dân ví von đây là "cơn mưa vàng", giải nhiệt cho tỉnh Gia Lai. Thậm chí, nhiều người đã ghi hình, chụp ảnh lại khoảnh khắc mưa để chia sẻ lên mạng xã hội với niềm vui, phấn khởi.

"Vườn cà phê nhà tôi đã thiếu nước nhiều ngày nay, đang có nguy cơ bị chết cháy thì gặp được cơn mưa dài hơn 30 phút. Cơn mưa này đã cứu cả vườn cà phê, cứu cả cuộc sống gia đình tôi" – ông Đặng Văn Minh, trú xã Biển Hồ, vui vẻ nói.

Cơn mưa xuất hiện trên diện rộng, kéo dài

Cơn mưa xuất hiện trên diện rộng, kéo dài

Cơn mưa giúp người dân Gia Lai giải nhiệt sau nhiều ngày nắng nóng

Cơn mưa giúp người dân Gia Lai giải nhiệt sau nhiều ngày nắng nóng

Nhiều tuyến phố tại TP Pleiku được tắm mát

Nhiều tuyến phố tại TP Pleiku được tắm mát

Ông Nguyễn Văn Huấn, Trưởng Phòng Dự báo khí tượng thủy văn - Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên, cho biết đây là trận mưa dông đầu mùa có diện rộng nhất trong những tháng mùa khô đến nay.

Sau cơn mưa có thể là đợt nắng nóng nhẹ

Ông Nguyễn Văn Huấn cũng nhận định trong 1 và 2 ngày tới trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục có những trận mưa dông. Sau đó, sẽ có một đợt nắng nóng nhẹ kéo dài từ 10 đến 15 ngày. Sau thời gian này, các trận mưa sẽ tiếp tục quay trở lại với tần suất dày và lượng mưa lớn hơn.

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null