Con gái ông Trần Quí Thanh được giảm 9 tháng tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tòa án nhận định, con gái ông Trần Quí Thanh giữ vai trò thứ yếu trong vụ án, có nhiều tình tiết giảm nhẹ như tham gia nhiều các hoạt động xã hội, gia đình có công với cách mạng… nên đã quyết định giảm 9 tháng tù cho bị cáo này.

Sau một ngày xét xử, chiều 6-9, TAND Cấp cao tại TPHCM đã sửa một phần bản án sơ thẩm, chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Trần Uyên Phương, con gái ông Trần Quí Thanh (cựu Giám đốc Công ty TNHH Tân Hiệp Phát).

Theo đó, đối với kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Trần Uyên Phương, HĐXX nhận định bị cáo phạm tội 2 lần trở lên nên không có cơ sở xem xét. Tuy nhiên, bị cáo phạm tội có phần hạn chế, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên có căn cứ xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

HĐXX quyết định giảm cho bị cáo Trần Uyên Phương từ 4 năm xuống còn 3 năm 3 tháng tù giam.

Bị cáo Trần Uyên Phương tại phiên tòa phúc thẩm, ngày 6-9

Bị cáo Trần Uyên Phương tại phiên tòa phúc thẩm, ngày 6-9

Đối với kháng cáo xin xem xét lại tội danh và hình phạt của ông Trần Quí Thanh, Tòa cấp phúc thẩm cho rằng bản án sơ thẩm xử bị cáo về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và tuyên phạt 8 năm tù là phù hợp, không có căn cứ chấp nhận kháng cáo.

Ông Trần Quí Thanh bị bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm

Ông Trần Quí Thanh bị bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm

Đối với việc ông Thanh yêu cầu bị hại trả lại tài sản, HĐXX cho rằng cấp sơ thẩm đã xem xét nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo.

Quang cảnh phiên tòa phúc thẩm, ngày 6-9

Quang cảnh phiên tòa phúc thẩm, ngày 6-9

Đối với kháng cáo của bị hại là bà Đặng Thị Kim Oanh (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh Đồng Nai), HĐXX chấp nhận yêu cầu rút một phần kháng cáo về việc không yêu cầu bị cáo Trần Quí Thanh bồi thường số tiền hơn 50 tỷ đồng.

Trong quá trình xét xử, bà Oanh cũng rút yêu cầu buộc bị cáo Trần Quí Thanh phải bồi thường thiệt hại về mất cơ hội kinh doanh là 531 tỷ đồng. Vì vậy, HĐXX không buộc yêu cầu bà Oanh phải nộp án phí về số tiền này.

HĐXX không chấp nhận yêu cầu của bà Oanh về việc tuyên Công ty Minh Thành sở hữu 100% cổ phần tại dự án Minh Thành Đồng Nai. Đồng thời, buộc bà Đặng Thị Kim Oanh phải trả cho bị cáo Trần Quí Thanh 235 tỷ đồng.

Trong quá trình giải quyết vụ án, bị hại Nguyễn Văn Chung rút toàn bộ kháng cáo. Xét thấy, việc rút kháng cáo của ông Nguyễn Văn Chung không ảnh hưởng tới quá trình giải quyết vụ án nên HĐXX quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của ông Nguyễn Văn Chung.

Theo THÀNH CHUNG (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Cảnh sát vừa ra quyết định khởi tố Phú Lê và vợ cùng 2 người khác để làm rõ hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Lực lượng Công an phường Pleiku kiểm tra và xử lý các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Công an phường Pleiku mạnh tay với thực phẩm bẩn

(GLO)- Nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn, sử dụng hóa chất độc hại, hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Phía sau cuộc gọi 113

Phía sau cuộc gọi 113

(GLO)- Từ những tin báo tưởng chừng đơn giản đến các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, Cảnh sát 113 (Công an tỉnh Gia Lai) luôn có mặt nhanh, đánh giá đúng tình hình và xử lý kịp thời ngay từ những phút đầu.

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

(GLO)- Chỉ một chiếc diều hoặc flycam xuất hiện gần khu vực hoạt động bay cũng có thể khiến nhiều chuyến bay phải dừng chờ, chuyển hướng. Tùy hành vi, mức độ vi phạm, người điều khiển có thể bị phạt tiền, tịch thu phương tiện; trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng còn có thể bị xử lý hình sự.

Khởi tố vụ hơn 1 tấn ngà voi: Người mua sản phẩm từ động vật quý hiếm có thể bị xử lý ra sao?

Khởi tố vụ hơn 1 tấn ngà voi: Người mua sản phẩm từ động vật quý hiếm có thể bị xử lý ra sao?

(GLO)- Từ vụ khởi tố liên quan đến hơn 1 tấn ngà voi bị phát hiện tại cảng Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), một vấn đề được nhiều người quan tâm là người mua, tàng trữ các sản phẩm từ ngà voi và động vật nguy cấp, quý, hiếm có thể bị xử lý như thế nào?

null