Cơ hội để quảng bá văn hóa dân tộc các tỉnh Tây Nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày hội là dịp để quảng bá về tiềm năng, lợi thế của các tỉnh Tây Nguyên, thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch, từ đó đưa hình ảnh văn hóa các dân tộc Tây Nguyên lan tỏa ra với bạn bè quốc tế.
 
Ngày hội là thời điểm thuận lợi để quảng bá văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc các tỉnh Tây Nguyên. Ảnh TT
Ngày hội là thời điểm thuận lợi để quảng bá văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc các tỉnh Tây Nguyên. Ảnh TT
 
Nhiều cơ hội cho du lịch các tỉnh Tây Nguyên phát triển, thu hút du khách. Ảnh TT
Nhiều cơ hội cho du lịch các tỉnh Tây Nguyên phát triển, thu hút du khách. Ảnh TT
Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I-2021 do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Kon Tum và UBND tỉnh các tỉnh Tây Nguyên dự kiến tổ chức tại tỉnh Kon Tum từ ngày 28-30.5.2021. Ngày hội với chủ đề “Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc vùng Tây Nguyên trong thời kỳ hội nhập và phát triển của đất nước”.
Tham gia sự kiện này dự kiến có trên 1.000 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng các dân tộc đến từ 7 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng, Quảng Nam và Bình Phước.
Trong khuôn khổ ngày hội, sẽ diễn ra nhiều hoạt động phong phú, đặc sắc như: trình diễn, giới thiệu văn hóa ẩm thực đặc trưng mang đậm bản sắc dân tộc của mỗi địa phương, nghi thức sinh hoạt văn hoá truyền thống dân tộc, diễn tấu cồng chiêng, trình diễn dân ca, dân vũ, dân nhạc; độc tấu, hòa tấu nhạc cụ….
 
Văn hóa đồng bào dân tộc Tây Nguyên luôn là nét hấp dẫn, níu kéo du khách khám phá. Ảnh TT
Văn hóa đồng bào dân tộc Tây Nguyên luôn là nét hấp dẫn, níu kéo du khách khám phá. Ảnh TT
Cùng với đó là các trò chơi dân gian như: đẩy gậy, kéo co, bắn ná, leo cột mỡ, nhảy bao bố. Dịp này, văn hóa các dân tộc Tây Nguyên cũng sẽ thể hiện qua hình ảnh, hiện vật, trang phục, nhạc cụ dân tộc, chữ viết, sách cổ…Ngày hội cũng sẽ tổ chức đoàn Famtrip (các doanh nghiệp lữ hành trong nước) khảo sát du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái tại tỉnh Kon Tum...
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kon Tum, ngày hội là dịp để quảng bá về tiềm năng, lợi thế của các tỉnh Tây Nguyên, thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch, tạo động lực đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, đẩy nhanh quá trình xây dựng các khu du lịch trọng điểm tại các tỉnh vùng Tây Nguyên.
Các doanh nghiệp sẽ khảo sát thị trường điểm đến và ký kết các chương trình hợp tác, nối kết tour - tuyến với các hàng lữ hành quốc tế. Đón các đoàn khảo sát du lịch, báo chí trong nước và quốc tế đến tham quan, tìm hiểu cơ hội hợp tác với ngành Du lịch Kon Tum. Qua đó, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch phù hợp, tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của Kon Tum, tạo ra sự lan tỏa mạnh mẽ về hình ảnh du lịch của Kon Tum.
Theo Thanh Tuấn (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null