CLIP: Cưỡng chế, giải tỏa "làng biệt thự" trái phép cạnh hồ Tuyền Lâm - Đà Lạt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
"Làng biệt thự" 50 căn xây dựng trái phép ngay trên đất rừng cạnh Khu Du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm - Đà Lạt từng gây xôn xao dư luận được lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế giải tỏa thêm 6 căn.
Ngày 6-11, đại diện lãnh đạo UBND huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị đã phối hợp cùng đoàn liên ngành tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ, giải tỏa 6 căn tại "làng biệt thự" xây dựng trái phép ngay trên đất rừng cạnh Khu Du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm - Đà Lạt.
Clip: Cưỡng chế giải tỏa làng biệt thự trái phép cạnh Khu Du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm - Đà Lạt
Lực lượng giải tỏa gồm đại diện UBND huyện Đức Trọng, UBND xã Hiệp An, Công an huyện, Phòng Nông nghiệp, Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện...

Đại diện đoàn liên ngành đọc lệnh cưỡng chế trước khi tháo dỡ.
Đại diện đoàn liên ngành đọc lệnh cưỡng chế trước khi tháo dỡ.
Ông Hồ Trọng Hiếu, Chủ tịch UBND xã Hiệp An, cho biết đến nay, 16 công trình trái phép đã được giải tỏa. Lực lượng chức năng đang tiếp tục giải tỏa 6 công trình vi phạm khác. Trong đó, 3 công trình không có người nhận, 3 công trình xác định được chủ. 
"Chúng tôi đang thực hiện các trình tự để cưỡng chế, kiểm kê, kê biên tài sản, niêm phong và thực hiện giải tỏa theo quy định. Trong tháng 11, chúng tôi tiếp tục giải tỏa 1 công trình đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính, có quyết định cưỡng chế, phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thời gian tới, đối với những công trình còn lại, chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát, báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định" - ông Hiếu thông tin.

Trong tháng 11-2021, UBND huyện Đức Trọng sẽ giải tỏa những căn nhà trái phép tiếp theo tại khu vực này.
Trong tháng 11-2021, UBND huyện Đức Trọng sẽ giải tỏa những căn nhà trái phép tiếp theo tại khu vực này.
Tại hiện trường, Công an huyện Đức Trọng đã có mặt hỗ trợ lực lượng cưỡng chế. Việc cưỡng chế diễn ra trong trật tự, không xảy ra tình trạng chống đối lực lượng chức năng.
Những căn nhà vi phạm của các ông Trần Hữu Út, Nguyễn Thanh Hùng, Trương Hải Thanh được lực lượng chức năng dùng máy múc cưỡng chế, giải tỏa. Một số vật dụng bên trong nhà được lực lượng chức năng kiểm kê, di dời, niêm phong trước khi thực hiện tháo dỡ.

Lực lượng chức năng thực hiện giải tỏa một trong 6 căn nhà trái phép tại tiểu khu 268.
Lực lượng chức năng thực hiện giải tỏa một trong 6 căn nhà trái phép tại tiểu khu 268.
Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, "làng biệt thự" trái phép này gồm 50 căn, xây theo kiểu nhà sàn trên tổng diện tích rừng gần 50 ha tại Tiểu khu 268 thuộc thôn Định An, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, cạnh Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm - Đà Lạt.
Khu vực này nằm ngay cung đường nối Khu khu lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm với đường cao tốc Liên Khương - Prenn. Lực lượng chức năng xã Hiệp An cho biết đã nhiều lần lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng nhưng gặp rất nhiều khó khăn vì chủ đầu tư không ra mặt, phải lập biên bản công trình vi phạm vắng chủ.

Nhiều nhà xây dựng trái phép với nền móng kiên cố.
Nhiều nhà xây dựng trái phép với nền móng kiên cố.

 
Người dân tự tháo dỡ một phần của căn nhà trước khi lực lượng chức năng cưỡng chế, giải tỏa.
Người dân tự tháo dỡ một phần của căn nhà trước khi lực lượng chức năng cưỡng chế, giải tỏa.
Đình Thi (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null