Chuyển mục đích hơn 34 ha đất để thực hiện dự án tại Đak Đoa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Nghị quyết số 338/NQ-HĐND về việc quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Khu C-Khu biệt thự nhà ở thuộc Khu phức hợp huyện Đak Đoa.

 Khu rừng thông ở xã Glar nằm trong quy hoạch dự án khu phức hợp Đak Đoa của Tập đoàn FLC. Ảnh: Đức Thụy
Ảnh minh họa: Đức Thụy

Theo đó, diện tích chuyển mục đích là 34,49 ha gồm 31,19 ha đất có rừng trồng và 3,4 ha đất chưa có rừng. Hiện trạng là rừng trồng thông ba lá trên đất ngoài quy hoạch lâm nghiệp.

Vị trí đất chuyển mục đích thuộc địa bàn thị trấn Đak Đoa và xã Tân Bình (huyện Đak Đoa). Trong đó, tại thị trấn Đak Đoa gồm: lô 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, khoảnh 2, tiểu khu 516; lô 1, 2, khoảnh 1, tiểu khu 519.

Tại xã Tân Bình gồm lô 1, 2, 3, 4, 5, khoảnh 1, tiểu khu 518; lô 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, khoảnh 2, tiểu khu 518; lô 1, khoảnh 1, tiểu khu 519. Tài sản trên đất gồm 6.505 cây thông.

Hội đồng nhân dân tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện nghị quyết này. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ quyết định cho chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác khi đã đầy đủ các hồ sơ, thủ tục theo quy định của pháp luật; đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 19 Luật Lâm nghiệp năm 2017 và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, toàn diện, chính xác đối với hồ sơ, nội dung trình chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án.

 

LÊ HÀ

Có thể bạn quan tâm

Chờ sửa luật Đất đai

Chờ sửa luật Đất đai

Đó là tâm trạng của người dân và doanh nghiệp khi Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Chính phủ sẽ đề xuất sửa đổi Nghị quyết 18, làm cơ sở sửa luật Đất đai 2024 nhằm khắc phục bất cập về thu hồi đất, tài chính đất đai, kiểm soát giá đất.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

Suối Bứa lại tiếp tục bị băm nát

Suối Bứa lại tiếp tục bị băm nát

(GLO)- Hoạt động khai thác cát trái phép tại suối Bứa (đoạn qua xóm 2, thôn Long Thành, phường Quy Nhơn Tây) tưởng chừng đã chấm dứt nay lại tiếp tục diễn ra rầm rộ bằng các loại máy móc phương tiện khiến người dân lo lắng, bất an.

null