![]() |
Chỉ với rượu cồn và bột làm rau câu, các nhà khoa học Mỹ đã tạo ra một loại sản phẩm trị ung thư có hiệu quả đáng ngạc nhiên |

![]() |
Chỉ với rượu cồn và bột làm rau câu, các nhà khoa học Mỹ đã tạo ra một loại sản phẩm trị ung thư có hiệu quả đáng ngạc nhiên |
Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 200.000 trường hợp bị đột quỵ, khiến 11.000 người tử vong, trong đó khoảng 85% các ca đột quỵ là tắc mạch máu não, thường do huyết khối.
Một loại ung thư "sát thủ" - phổ biến hàng thứ 6 thế giới nhưng gây tử vong hàng thứ 3 - đang có tỉ lệ mắc tăng nhanh vì 3 lý do chính.
(GLO)- Sau thông tin cảnh báo của BHXH tỉnh về tình hình chi phí khám-chữa bệnh BHYT tăng cao trong tháng 6 và cả 6 tháng đầu năm 2025, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở y tế trong tỉnh khẩn trương rà soát, tăng cường quản lý, kiểm soát.
(GLO)- Từ ngày 28 đến 31-7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai vào cuộc giám sát dịch tễ, hỗ trợ xử lý ổ dịch sốt xuất huyết tại 2 xã Phú Thiện và Ia Hiao.
(GLO)- Từ ngày 1-10, phụ nữ độc thân tại Việt Nam có quyền sinh con bằng IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) là một phương pháp hỗ trợ sinh sản nếu có nhu cầu và nguyện vọng chính đáng.
(GLO)- Chiều 30-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch chủ trì cuộc họp triển khai các nhiệm vụ cấp bách liên quan đến Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.
(GLO)- Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai (phường Diên Hồng) đang triển khai điều trị bệnh võng mạc đái tháo đường bằng Laser quang đông mở ra cơ hội tiếp cận phương pháp điều trị mới cho hàng ngàn bệnh nhân mắc các bệnh lý võng mạc tại Gia Lai và Quảng Ngãi.
(GLO)- Trong một nghiên cứu vừa được công bố vào ngày 22-7 trên tạp chí Nature Communications, các nhà khoa học đã đưa ra kết luận rằng, trung bình, não của người trưởng thành sống qua đại dịch Covid-19 sẽ lão hóa nhanh hơn 5,5 tháng so với trước đại dịch.
(GLO)-Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế thời gian qua đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Trong đó, việc triển khai bệnh án điện tử (EMR) được xem là một bước tiến quan trọng, cho thấy hiệu quả rõ rệt trong thực tiễn.
Bỏ bữa ăn sáng; uống ít nước; lười ăn trái cây, rau; lười vận động; ăn quá nhiều đồ ngọt, thức ăn nhanh là những thói quen không lành mạnh, nguy cơ cao gây ra bệnh tiểu đường.
(GLO)- Bữa sáng được ví như “nhiên liệu khởi động” cho cả ngày, song không phải ai cũng ăn đúng cách. Một số thói quen tưởng chừng vô hại lại đang âm thầm tàn phá sức khỏe, rút ngắn tuổi thọ mà nhiều người không hay biết.
(GLO)- Giảm tối đa tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm; đảm bảo kiểm soát kịp thời, hiệu quả, bền vững, hạn chế nguy cơ bùng phát... là những mục tiêu trọng tâm mà tỉnh Gia Lai đặt ra trong phòng-chống dịch bệnh truyền nhiễm từ nay đến cuối năm 2025.
(GLO)- Ngày 24-7, trong khuôn khổ Hội nghị Liên minh đột quỵ toàn cầu (GSA) 2025 diễn ra tại Hà Nội, Hội Đột quỵ thế giới (WSO) đã trao chứng nhận chất lượng điều trị đột quỵ cho các bệnh viện khu vực Đông Nam Á.
Việc duy trì một chế độ ăn lành mạnh có thể giúp giảm đáng kể các yếu tố nguy cơ gây đột quỵ như huyết áp cao, cholesterol và rối loạn đường huyết.
(GLO)- Ngày 25-7, tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai (phường Pleiku), Sở Y tế tỉnh Gia Lai phối hợp với Viettel tổ chức Hội nghị về triển khai Bệnh án điện tử tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Ông Lê Quang Hùng- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế chủ trì hội nghị.
Hợp chất khiến nấm ma thuật trở nên nguy hiểm cũng hứa hẹn đem lại sự "trường sinh bất lão" nếu được dùng đúng cách, theo nghiên cứu mới của Mỹ.
(GLO)- Ngày 25-7, Bệnh viện Bình Định cho biết vừa gắp thành công con vắt dài 8 cm sống nhiều ngày trong mũi bệnh nhân, có nguy cơ gây nguy hiểm đến tính mạng.
(GLO)- Tại Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku, nhiều bệnh nhân đang điều trị rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu. Điều đáng nói, sau thời gian điều trị khỏi bệnh về nhà, họ lại tái nghiện rượu, khiến gia đình xung đột, người thân xa lánh, mái ấm đổ vỡ...
(GLO)- Ngồi hàng giờ liền trước màn hình, ít vận động tưởng chừng vô hại nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe phụ nữ. Nhiều nghiên cứu cho thấy thói quen này có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư vú.
(GLO)- Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, sáng ngày 24-7, bác sĩ CKII Lê Quang Hùng- Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Y tế Gia Lai đã đến thăm và trực tiếp trao tặng bằng khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân thuộc Bệnh viện Đại học Y Dược- Hoàng Anh Gia Lai.
(GLO)- Sáng 23-7, tại phường Pleiku, Sở Y tế tỉnh Gia Lai khai mạc lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý cho công chức cấp xã phụ trách lĩnh vực y tế của 77 xã, phường khu vực phía Tây tỉnh. Trước đó, công chức cấp xã của 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh đã được bồi dưỡng lĩnh vực này.
(GLO)- Ngày 23-7, Công ty 75 (Binh đoàn 15) phối hợp với Khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) tổ chức ngày hội hiến máu nhân đạo với chủ đề: Kết nối trái tim-Kết nối sự sống.
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) yêu cầu thu hồi và tiêu hủy 13 lô mỹ phẩm do nhãn gây hiểu nhầm là thuốc, nhằm đảm bảo an toàn người tiêu dùng và đúng quy định pháp luật.
(GLO)- Một người phụ nữ 55 tuổi ở Gia Lai đã tìm đến “thầy lang” trên Facebook chữa bệnh bằng cách… nhịn ăn để thải độc. Bệnh tình chưa thấy thuyên giảm, song bà đã phải nhập viện mổ cấp cứu vì nguy hiểm đến tính mạng sau nhiều ngày không ăn, chỉ uống nước kiềm.