Chú trọng bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Dạy và học tiếng dân tộc thiểu số (DTTS) là để duy trì, bảo tồn và phát triển tiếng nói, chữ viết của các dân tộc. Vì vậy, hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) mở các lớp bồi dưỡng tiếng DTTS cho cán bộ, giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy.
Hơn 10 năm qua, thầy Rơmah Huên là giáo viên phụ trách bộ môn tiếng Jrai tại Trường Tiểu học Nay Der (làng Nhao 1, xã Ia Kênh, TP. Pleiku). Thầy Huên tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Tiểu học. Sau đó, thầy tham gia chương trình bồi dưỡng tiếng Jrai để lấy chứng chỉ. Hàng năm, thầy được mời tham gia các lớp bồi dưỡng tiếng Jrai do Sở GD-ĐT tổ chức để cập nhật kiến thức và kỹ năng giảng dạy bộ môn này. “Năm học 2021-2022, tôi dạy 11 lớp với 272 học sinh người dân tộc thiểu số, mỗi tuần 2 tiết. Trong các tiết học, tôi chú trọng rèn luyện kỹ năng nghe-nói-đọc-viết của học sinh. Các em chủ yếu là người Jrai, lại được học tiếng mẹ đẻ nên hầu hết đều rất hứng thú. Để không gây nhàm chán, tôi thường kết hợp kể chuyện, hát dân ca Jrai liên quan đến nội dung bài học”-thầy Huên chia sẻ.
Cô Lâm Thị Kim Anh-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nay Der-cho biết: Trước đây, nhà trường có 7 giáo viên có chứng chỉ dạy tiếng Jrai nên luân phiên đứng lớp. Từ năm 2015 đến nay, nhà trường được bố trí 1 biên chế giáo viên bộ môn tiếng Jrai. Giáo viên dạy tiếng Jrai là người bản địa và được bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn nên có phương pháp dạy ngôn ngữ khoa học và dễ hiểu. Năm học này, toàn trường có 546 học sinh, trong đó có 387 học sinh DTTS, có 272 học sinh người Jrai và Xê Đăng đăng ký học tiếng Jrai. Nhà trường tổ chức dạy trên tinh thần tự nguyện của học sinh. Qua khảo sát thực tế, các em đều ham thích học tiếng của dân tộc mình và cơ bản nghe-nói-đọc-viết thành thạo. Cùng với đó, cơ sở vật chất phục vụ việc dạy học bộ môn này cũng được đầu tư tương đối đầy đủ, đáp ứng yêu cầu.
Hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng tiếng DTTS cho giáo viên (ảnh chụp năm 2020). Ảnh: Mai Ka
Hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng tiếng DTTS cho giáo viên (ảnh chụp năm 2020). Ảnh: Mai Ka
Tại Trường Tiểu học Ia Phí (xã Ia Phí, huyện Chư Păh), công tác dạy học tiếng DTTS cũng được duy trì trong suốt 10 năm qua. Theo thầy Nguyễn Trọng Cường-Hiệu trưởng nhà trường, giai đoạn 2010-2014, học sinh học chương trình giáo dục song ngữ trên cơ sở tiếng mẹ đẻ. Còn từ năm học 2014-2015 đến nay, nhà trường thực hiện chương trình dạy tiếng Jrai như một bộ môn. Năm học 2021-2022, nhà trường có 4/27 giáo viên tham gia dạy tiếng DTTS cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5. Trường triển khai dạy học theo đúng chương trình, sách giáo khoa tiếng DTTS; khuyến khích giáo viên tự làm đồ dùng dạy học để nâng cao chất lượng. Đồng thời, tùy tình hình sắp xếp thời gian học phù hợp và thực hiện đủ số tiết quy định, cơ bản đáp ứng nhu cầu của học sinh cũng như phụ huynh trên địa bàn.
Ông Võ Văn Hải-Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Giáo dục Chính trị và Giáo dục Thường xuyên (Sở GD-ĐT) thông tin: “Dạy và học tiếng DTTS là để duy trì, bảo tồn và phát triển tiếng nói, chữ viết các dân tộc. Vì vậy, hàng năm, Sở GD-ĐT mở các lớp bồi dưỡng tiếng DTTS cho cán bộ, giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy. Tuy nhiên, quá trình triển khai dạy và học tiếng DTTS trong trường tiểu học ở nhiều địa phương vẫn còn những khó khăn, vướng mắc. Trong đó, nổi lên là vấn đề thiếu giáo viên giảng dạy tiếng DTTS đạt chuẩn theo quy định. Để duy trì hiệu quả, mở rộng quy mô dạy học tiếng DTTS tại các trường đủ điều kiện thì phải có chính sách tuyển dụng biên chế giáo viên chuyên ngành; cần có chủ trương mở lớp đào tạo chuyên ngành giảng dạy tiếng DTTS; ưu tiên xây dựng phòng học, đầu tư trang-thiết bị dạy học cho môn học này”.
Thời gian tới, ngành GD-ĐT tiếp tục triển khai và nâng cao chất lượng dạy tiếng DTTS cho cán bộ quản lý, giáo viên vùng DTTS. Các địa phương cũng thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về công tác quản lý đã được quy định tại Công văn số 2562/BGDĐT-GDDT ngày 22-6-2018 của Bộ GD-ĐT về việc tăng cường quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tiếng DTTS đối với cán bộ, công chức vùng DTTS. Cán bộ, công chức, viên chức vùng DTTS học tiếng DTTS tại trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên được hưởng chế độ đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước theo quy định.
MAI KA

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

(GLO)- Từ niềm đam mê Toán học từ thuở học trò đến những công trình nghiên cứu quốc tế, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ (SN 1983) đã khẳng định bản thân như một gương mặt trẻ tiêu biểu của Toán học Việt Nam. Trong nhiều năm qua, thầy luôn coi trọng việc “truyền lửa” nghiên cứu cho học trò.

Bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980)-nữ giáo sư trẻ nhất được công nhận năm 2025 có quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Nữ giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2025 quê ở Gia Lai

(GLO)- Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa thông qua 900 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025, gồm 71 giáo sư và 829 phó giáo sư. Trong đó, nữ giáo sư trẻ nhất là bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980), quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Đội Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta với phần thi ý tưởng, truyền tải thông điệp "Kon Ka Kinh hơi thở của đại ngàn", thuyết minh về sự đa dạng sinh học của Vườn.

Học sinh vùng đệm thi tìm hiểu về Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Chiều 31-10, tại Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cho học sinh các trường học thuộc vùng đệm năm 2025”.

Dự kiến kinh phí hỗ trợ học phí cho học sinh ở các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục gần 75 tỷ đồng. Ảnh: Trần Dung

Gia Lai hỗ trợ gần 75 tỷ đồng học phí cho học sinh các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục

(GLO)- Ngày 27-10, tại Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII đã thông qua Nghị quyết hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2025-2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (thứ 3 từ phải sang) kiểm tra thực tế vị trí xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ia Nan. Ảnh: P.D

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang kiểm tra công tác chuẩn bị khởi công các trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới

(GLO)- Sáng 25-10, tại xã Ia Nan (tỉnh Gia Lai), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã kiểm tra thực tế và làm việc với các đơn vị, địa phương liên quan công tác chuẩn bị khởi công Dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới của tỉnh.

Hiệu trưởng bị tố vi phạm tài chính và quy chế dân chủ.

Hiệu trưởng bị tố vi phạm tài chính và quy chế dân chủ

(GLO)- Nhiều giáo viên Trường Tiểu học số 2 Bình Định (phường Bình Định) tố Hiệu trưởng Lê Sơn Khoa thu-chi tài chính thiếu minh bạch và vi phạm quy chế dân chủ. Dù sự việc đã được phản ánh nhiều lần, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, gây bức xúc trong nội bộ nhà trường.

null