Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long tiếp xã giao Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Sáng 28-2, Đoàn Đại sứ quán Canada tại Việt Nam do ngài Shawn Steil-Đại sứ đặc mệnh toàn quyền làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm, làm việc tại trụ sở UBND tỉnh Gia Lai. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan đón tiếp đoàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long (bìa phải) tiếp đón ngài Shawn Steil-Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam. Ảnh: Lam Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long (bìa phải) tiếp đón ngài Shawn Steil-Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam. Ảnh: Lam Nguyên

Tại cuộc gặp, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh với một số điểm nổi bật. Cụ thể, Gia Lai có diện tích tự nhiên trên 15.510,013 km2, lớn thứ 2 cả nước; dân số 1,56 triệu người gồm 44 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 46,23%.

Với tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số nói trên, tỉnh rất quan tâm việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tỉnh đã thực hiện nhiều dự án nhằm phát triển giáo dục-đào tạo, đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt…; quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết và hỗ trợ bà con phát triển sản xuất. Công tác trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số cũng được tỉnh quan tâm, chú trọng.

Về nông nghiệp, nhằm đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, tỉnh Gia Lai tiếp tục ưu tiên thu hút đầu tư doanh nghiệp chế biến sâu các sản phẩm nông nghiệp như: cà phê, cây ăn quả, dược liệu…, phấn đấu đến năm 2030, Gia Lai sẽ trở thành trung tâm công nghiệp chế biến hàng nông lâm sản khu vực Tây Nguyên. Gia Lai cũng có tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo gồm điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối. Toàn tỉnh còn có 49 công trình thủy điện, trong đó có 8 công trình thủy điện lớn, 41 công trình vừa và nhỏ.

Về tiềm năng phát triển du lịch, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long khẳng định Gia Lai là địa phương sở hữu nguồn tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng với nhiều danh lam thắng cảnh đẹp, hùng vĩ, nhiều di tích văn hóa-lịch sử tiêu biểu, nhiều giá trị văn hóa phi vật thể độc đáo… Hiện Cao nguyên Kon Hà Nừng của tỉnh Gia Lai đã được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới, tạo điểm nhấn phát triển du lịch sinh thái.

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long tặng ngài Shawn Steil món quà lưu niệm là chiếc áo thổ cẩm. Ảnh: Lam Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long tặng ngài Shawn Steil món quà lưu niệm là chiếc áo thổ cẩm. Ảnh: Lam Nguyên

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam đã bày tỏ lòng cảm kích trước sự tiếp đón trọng thị của UBND tỉnh và nhận định: Sự đa dạng dân tộc, đa dạng sinh thái là tài sản, là tiềm năng lớn của tỉnh Gia Lai trong phát triển kinh tế-xã hội. Ngài Shawn Steil khẳng định: “Canada cũng có sự đa dạng dân tộc, đa dạng sinh thái như Gia Lai và chúng tôi xem đó là sức mạnh của đất nước mình”.

Theo ngài Shawn Steil, thời gian tới, phía Canada mong muốn tăng cường quan hệ với các tỉnh Tây Nguyên của Việt Nam, trong đó có Gia Lai thông qua các dự án hỗ trợ đồng bào dân tộc xóa đói giảm nghèo; hỗ trợ sự phát triển của phụ nữ và trẻ em; trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số…Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam cũng hy vọng các giải pháp hỗ trợ Việt Nam ở lĩnh vực môi trường, đơn cử là giảm phát thải carbon thông qua phát triển các ngành công nghiệp có lượng carbon thấp cũng có thể được quan tâm tại Gia Lai.

Ghi nhận thiện chí trên, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long mong muốn thời gian đến hai phía sẽ tăng cường quan hệ hợp tác phát triển trên các lĩnh vực. Theo Chủ tịch UBND tỉnh, dự kiến trong tháng 4-2024, Gia Lai sẽ cử đoàn công tác đi Hoa Kỳ-Canada theo chương trình do Bộ Ngoại giao tổ chức nhằm kết nối hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam với các địa phương của Canada. Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh mong ngài Đại sứ quan tâm, hỗ trợ tỉnh Gia Lai dịp này, tạo tiền đề cho quan hệ hợp tác lâu dài giữa đôi bên.

Có thể bạn quan tâm

Đường đi của bão số 3. Ảnh: Internet

Gia Lai: Bão số 3 gây mưa lớn, đề phòng nguy cơ sạt lở đất tại các khu vực đồi dốc

(GLO)- Trước diễn biến khó lường của cơn bão số 3 (bão Yagi), phóng viên Báo Gia Lai có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Văn Huấn-Trưởng phòng Dự báo Khí tượng-Thủy văn (Đài Khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên) về diễn biến và những tác động của bão đối với địa bàn tỉnh Gia Lai.
Pleiku: Khẩn trương làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu bé tại điểm nuôi trẻ khuyết tật

Pleiku: Khẩn trương làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu bé tại điểm nuôi trẻ khuyết tật

(GLO)- Ngày 5-9, UBND TP. Pleiku có Công văn số 2823/UBND-LĐTBXH về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với điểm nuôi trẻ khuyết tật số 57 Trần Nhật Duật (phường Ia Kring, TP. Pleiku), trong đó chỉ đạo Công an thành phố khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Gia Lai rộn ràng ngày hội khai trường

LIVEGia Lai rộn ràng ngày hội khai trường

(GLO)- Sáng nay (5-9), cùng với cả nước, 759 trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2024-2025. Hòa chung không khí rộn ràng của ngày hội khai trường, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến dự, chung vui và tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho thầy và trò các trường.

Ông Trần Đình Sơn

Lãnh đạo Sở GT-VT Gia Lai nói về giấy phép lái xe hạng B1 cấp trước ngày 1-1-2025

(GLO)- 

Ông Trần Đình Sơn-Phó Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải trước thông tin về việc người được cấp giấy phép lái xe (GPLX) hạng B1 không được lái xe ô tô sau ngày 1-1-2025, khiến dư luận xôn xao. Báo Gia Lai đã có cuộc phỏng vấn để giúp người dân hiểu đúng về vấn đề này.