Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng ra chỉ thị chống né tránh, đùn đẩy trách nhiệm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong chỉ thị do Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ký nêu rõ một số đơn vị, địa phương vẫn còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Ngày 3/10, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái đã ký ban hành chỉ thị về việc nâng cao vai trò, trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả tham mưu, đề xuất giải quyết công việc của đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh nhằm giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, nhiệm vụ tồn đọng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái

Theo đó, trong chỉ thị nêu rõ, thời gian qua các cấp, các ngành của tỉnh đã có những nỗ lực, cố gắng trong công tác tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy vậy, một số đơn vị, địa phương không thực hiện đúng, đầy đủ quy chế làm việc của UBND tỉnh; thiếu chủ động trong việc giải quyết, tham mưu, đề xuất các nội dung thuộc thẩm quyền, trách nhiệm được phân công.

Đặc biệt ở một số đơn vị, địa phương còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; một số nội dung tham mưu chậm, chất lượng thấp, không đúng chủ trương của tỉnh.

Ngoài ra, công tác phối hợp giữa các cơ quan, địa phương, đơn vị thiếu chặt chẽ; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư còn chậm; lúng túng xây dựng phương án quản lý diện tích đất ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp,...

Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu tất cả lãnh đạo các sở, ngành, địa phương nhanh chóng rà soát tổng thể để tham mưu xử lý dứt điểm các công việc, nhiệm vụ còn tồn đọng; tuyệt đối không để công việc tồn đọng kéo dài ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân và doanh nghiệp.

Chỉ thị cũng nêu rõ, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng giao Giám đốc Sở Nội vụ tăng cường công tác kiểm tra hoạt động công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất.

Kịp thời rà soát, tham mưu UBND tỉnh thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức, viên chức năng lực yếu, có biểu hiện đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm, không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Theo Thái Lâm (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

Đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi

(GLO)- Người Tây Nguyên làm du lịch không chỉ bằng khu nghỉ dưỡng, mà còn bằng lòng hiếu khách và nghệ thuật kể chuyện. Vậy nên, đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi mà hãy đánh thức nó bằng chính giọng nói của rừng, bằng bàn tay của bà con và bằng tình yêu với buôn làng của mình.

null