Chư Sê: 2 đối tượng đột nhập nhà dân cướp tài sản trong đêm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ông Nguyễn Văn Công-Chủ tịch UBND xã Al Bá (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ cướp tài sản tại nhà dân ở thôn Tứ Kỳ Nam. 

 Ngôi nhà của bà P. nơi các đối tượng đột nhập vào cướp tài sản. Ảnh: Hà Phương
Ngôi nhà của bà P.-nơi các đối tượng đột nhập vào cướp tài sản. Ảnh: Hà Phương


Theo đó, khoảng 1 giờ sáng 18-1, bà N.T.P. (trú tại thôn Tứ Kỳ Nam) đang ngủ trong nhà thì bất ngờ bị 2 đối tượng đột nhập vào dí roi điện khống chế, nhét giẻ vào miệng, trói tay chân vào giường.

Sau khi khống chế bà P, các đối tượng lục lọi đồ đạc trong nhà lấy 1 con heo tiết kiệm bên trong có khoảng 20 triệu đồng, 2 triệu đồng tiền mặt và vòng đeo cổ, nhẫn, lắc tay bằng vàng trị giá gần 10 triệu đồng. Lấy xong tài sản, các đối tượng nhanh chóng tẩu thoát. Lúc này, bà P. lấy được điện thoại gọi cho con trai ở gần đó đến cởi trói rồi báo Công an xã.

Theo bà P, nhà bà có lắp 4 camera an ninh, trong đó có 1 camera tại phòng khách nhưng đã bị ngắt ghi hình trước khi các đối tượng đột nhập vào nhà. Các camera còn lại vẫn hoạt động bình thường.

Được biết, ở địa phương, gia đình bà P. kinh doanh các mặt hàng như: phân bón, xăng dầu, nông sản…

Hiện vụ việc đã được Công an xã Al Bá bàn giao cho Công an huyện Chư Sê để tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

HÀ PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

17 nạn nhân cấp cứu tại các cơ sở y tế của tỉnh

17 nạn nhân cấp cứu tại các cơ sở y tế của tỉnh

(GLO)- Sáng 30-4, ông Lý Minh Thái-Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai kích hoạt "báo động đỏ" để tổ chức cấp cứu cho các nạn nhân vụ hai xe khách va chạm vào rạng sáng nay tại đường tránh Chư Sê và quốc lộ 25.
Khởi tố nhiều giám đốc, kế toán liên quan vụ đường dây mua bán trái phép hóa đơn khủng

Khởi tố nhiều giám đốc, kế toán liên quan vụ đường dây mua bán trái phép hóa đơn khủng

Điều tra mở rộng vụ đường dây mua bán hóa đơn hơn 2.500 tỷ đồng do Nguyễn Xuân Vinh cầm đầu, công an xác định nhiều doanh nghiệp mua hóa đơn từ đường dây trên để đưa vào sử dụng trong hoạt động tài chính, kế toán, báo cáo thuế, vi phạm quy định của pháp luật.