Chư Prông đưa sách về cơ sở và trường học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với mục đích lan tỏa phong trào đọc sách, những năm gần đây, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) liên tục đưa sách về cơ sở và các trường học.

Sáng 24-4, hơn 500 em học sinh Trường Tiểu học Trưng Vương (xã Bình Giáo) đã tham gia Ngày hội đọc sách năm 2023 với chủ đề “Lan tỏa tri thức-kết nối tương lai”. Chương trình do Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện chủ trì, phối hợp với Thư viện tỉnh và nhà trường tổ chức. Tại đây, các em được tham gia hội thi “Kể chuyện theo sách”; tham quan các gian sách do giáo viên, học sinh ở các khối lớp trưng bày. Đặc biệt, dưới sự hướng dẫn của nhân viên Thư viện tỉnh, các em được tiếp cận hơn 7.100 cuốn sách (hơn 7.000 cuốn là của Thư viện tỉnh, 100 cuốn của Thư viện huyện) trưng bày tại xe lưu động và được hướng dẫn tìm, đọc sách trên internet.

Tham gia chương trình, hầu hết các em đều bày tỏ sự hào hứng, phấn khởi. Em Trần Hoàng Quỳnh Như (lớp 5A) bày tỏ: “Em rất vui khi được tham gia Ngày hội đọc sách. Tại đây, chúng em được tiếp cận với nhiều loại sách để tăng sự hiểu biết của mình, đặc biệt là sách giới thiệu về văn hóa của các dân tộc ở Tây Nguyên”.

Tương tự, em Nguyễn Ngọc Bảo Hân (lớp 5C, điểm trường thôn Thanh Bình) tâm sự: “Trước đây, em thích đọc truyện tranh. Hôm nay, em biết đến nhiều loại sách mới rất bổ ích và bắt đầu thích đọc thêm về sách lịch sử, văn hóa và những cuốn sách viết về tình người, tình yêu quê hương, đất nước”.

Học sinh Trường Tiểu học Trưng Vương (xã Bình Giáo) háo hức tham gia Ngày hội đọc sách. Ảnh: N.H

Học sinh Trường Tiểu học Trưng Vương (xã Bình Giáo) háo hức tham gia Ngày hội đọc sách. Ảnh: N.H

Cô Phạm Thị Kim Oanh-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương-cho biết: Năm học nào nhà trường cũng đều tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam với những cách làm khác nhau. Năm nay, với sự hỗ trợ của Thư viện tỉnh, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện, nhà trường tổ chức Ngày hội đọc sách với nhiều hoạt động hấp dẫn như: kể chuyện theo sách, gian trưng bày sách, tiếp cận sách từ xe lưu động của tỉnh và truy cập internet từ máy tính của Thư viện tỉnh để đọc sách.

“Ngoài tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, hàng năm, nhà trường còn thường xuyên phát động phong trào đọc sách và kêu gọi cán bộ, giáo viên, phụ huynh đóng góp thêm sách hoặc kinh phí để mua sách bổ sung cho thư viện. Toàn trường hiện có gần 15.000 đầu sách, báo các loại tại 4 điểm trường. Các hoạt động này đã góp phần giúp cho các em tăng cường vốn tiếng Việt (trường có hơn 712 học sinh, trong đó 40% học sinh dân tộc thiểu số); giúp các em trau dồi vốn từ phục vụ cho học tập cũng như giáo dục cho các em về tình yêu thương giữa con người, yêu quê hương, đất nước”-cô Oanh cho hay.

Trước đó, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Chư Prông cũng đã phối hợp với Thư viện tỉnh và 21 trường tiểu học, THCS trên địa bàn tổ chức Ngày hội đọc sách. Thầy Đoàn Quang Hải-Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng (xã Ia O) thông tin: Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, nhà trường đã tổ chức chương trình “Mô hình sách” và hội thi “Kể chuyện theo sách” dành cho các em học sinh bậc THCS. Đối với học sinh tiểu học, nhà trường phối hợp với Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện, Thư viện tỉnh tổ chức Ngày hội đọc sách.

Trên thực tế, số lượng sách tại thư viện nhà trường còn ít, chủ yếu là sách giáo khoa. Tại Ngày hội đọc sách, các em có nhiều lựa chọn hơn vì nhà trường trưng bày thêm được nhiều sách do Thư viện tỉnh, huyện đưa về. Thông qua các chương trình này đã góp phần rèn luyện thói quen đọc sách, báo cho các em học sinh. Từ đó, các em có cơ hội mở mang tri thức cũng như trau dồi vốn ngôn ngữ để học tập tốt hơn.

Trao đổi với P.V, ông Dương Văn Hoan-Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện-cho biết: Hiện nay, Thư viện huyện có 25.300 đầu sách, báo các loại. Để góp phần lan tỏa phong trào đọc sách, Trung tâm chỉ đạo Thư viện huyện mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần để phục vụ người dân và các em học sinh; phối hợp với thư viện các trường học trên địa bàn tổ chức hoạt động ngoại khóa giới thiệu về sách, đặc biệt là các loại sách nói về nét đẹp văn hóa của 21 dân tộc trên địa bàn huyện. Mỗi tháng 1 lần luân chuyển sách, báo đến tất cả các thư viện trường học, các bưu điện xã, tổ dân phố (mỗi đơn vị 100 đầu sách) nhằm làm phong phú lượng sách cho các trường học. Bên cạnh đó, hàng năm, Thư viện tỉnh tổ chức 5-8 chuyến xe lưu động đưa sách về cơ sở.

“Hiện nay, văn hóa đọc sách ở cơ sở đã có sự tiến triển rõ rệt, đặc biệt là tại các thôn, làng, trường học. Vì vậy, Trung tâm sẽ tiếp tục chỉ đạo Thư viện huyện tăng cường mở cửa ngay cả vào dịp hè; tiếp tục duy trì việc luân chuyển sách, báo; tổ chức các hoạt động ngoại khóa; duy trì Ngày hội đọc sách nhằm góp phần nâng cao giá trị của sách cũng như làm lan tỏa văn hóa đọc sách, báo trong trường học và cộng đồng”-Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Giải Booker 2025: Danh sách đề cử đa dạng nhất trong lịch sử 56 năm

Giải Booker 2025: Danh sách đề cử đa dạng nhất trong lịch sử 56 năm

(GLO)-Danh sách đề cử của Giải Booker 2025 danh giá mới được công bố, trong đó có 13 tác phẩm của các tác giả đến từ nhiều quốc gia khác nhau, cũng như sự cân bằng về tỷ lệ nam - nữ và sự đan xen giữa tên tuổi cũ và mới. Điều này cho thấy sự đa dạng nhất trong lịch sử 56 năm của giải thưởng này.

Triển vọng “Cây cọ nhí” Nguyễn Trịnh Gia Thy

Triển vọng “Cây cọ nhí” Nguyễn Trịnh Gia Thy

(GLO)- 11 tuổi, Nguyễn Trịnh Gia Thy (học sinh lớp 5.9, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, phường Pleiku) được nhiều người ưu ái gọi là “cây cọ nhí”. Những bức tranh của Thy không chỉ khéo léo về đường nét, bố cục, màu sắc mà còn chứa đựng những thông điệp ý nghĩa về cuộc sống.

Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

Cặp đôi nghệ sĩ Nguyễn Cơ-Hồng Mai: Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

(GLO)- Cùng sinh năm rồng (1988) và lớn lên với tình yêu dành cho từng nhịp vũ đạo, Nguyễn Văn Cơ và Trần Thị Hồng Mai-hai nghệ sĩ trưởng thành từ Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San trở thành cặp đôi hiếm hoi của làng múa ở cao nguyên Pleiku, luôn song hành cả trên sân khấu và trong đời sống.

Ngọn đèn nhỏ bên khung cửa

Ngọn đèn nhỏ bên khung cửa

(GLO)- Chồng tôi nhận quyết định chuyển công tác vào một sáng cuối tháng Năm, khi sương vẫn còn giăng mờ trên những con dốc quen thuộc của phố núi Pleiku. Tin anh phải xuống Quy Nhơn theo diện hợp nhất 2 tỉnh không bất ngờ.

Bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn đặt tại Điện Thái Hòa, Đại Nội Huế.

Phục chế ngai vàng triều Nguyễn: Trả lại nguyên trạng năm 2015, đảm bảo đúng tinh thần bảo vật quốc gia

(GLO)-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) vừa có văn bản chính thức góp ý kế hoạch phục chế ngai vua triều Nguyễn, bảo vật quốc gia bị phá hoại hồi tháng 5 - 2025 tại điện Thái Hòa, yêu cầu phục hồi hiện trạng "gần giống nhất" so với năm 2015, thời điểm hiện vật được lập hồ sơ công nhận.

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

(GLO)- Vở diễn Trò chơi của quỷ do Ðoàn ca kịch bài chòi Bình Ðịnh (thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai) dàn dựng vừa giành huy chương đồng tại Liên hoan Nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân” lần thứ V-năm 2025.

"Núi trên đất bằng"

"Núi trên đất bằng"

(GLO)- Tiến sĩ Hà Thanh Vân đã nhận xét Tiểu thuyết "Núi trên đất bằng" của Võ Đình Duy là một tác phẩm văn chương đầu tay ra mắt năm 2025, đánh dấu bước chuyển đầy bất ngờ từ một kiến trúc sư trẻ sống ở Gia Lai sang hành trình kiến tạo thế giới văn chương.

NHÀ THƠ ĐÀO AN DUYÊN: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

Nhà thơ Đào An Duyên: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

(GLO)- Với nhà thơ Đào An Duyên, đọc và viết chính là hành trình nuôi chữ. Trong hành trình ấy, chị chọn một lối đi riêng, chắt chiu xúc cảm, gửi tiếng lòng vào từng con chữ với niềm mong giữ lại những xanh tươi cuộc đời, từ đó góp thêm một giọng thơ giàu hương sắc cho văn chương Gia Lai.

BẢO TỒN CÁC KỊCH BẢN TIÊU BIỂU CỦA HÁT BỘI BÌNH ĐỊNH: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

Bảo tồn các kịch bản tiêu biểu của hát bội Bình Định: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

(GLO)- Hát bội Bình Định là một di sản văn hóa đặc sắc với nhiều vở tuồng kinh điển như: Sơn Hậu, Tam nữ đồ vương, Ngũ hổ Bình Tây, Hồ Nguyệt Cô hóa cáo (còn có tên khác là Chém cáo, Cổ miếu vãn ca) của Nguyễn Diêu, Trầm hương các, Diễn võ đình và Cổ thành… của Đào Tấn.

null