Chư Pah: Tập trung chăm sóc lúa Đông Xuân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo kế hoạch vụ Đông Xuân 2016-2017, huyện Chư Pah gieo trồng 1.851 ha cây trồng các loại. Trong đó, diện tích lúa nước 1.526 ha, rau xanh 260 ha, bắp 65 ha… Tính đến thời điểm này, nông dân trên địa bàn huyện đã cơ bản xuống giống xong diện tích lúa nước và tập trung vào việc chăm sóc.

 
Nông dân xã Chư Jôr (huyện Chư Pah) tích cực chăm sóc lúa Đông Xuân. Ảnh: G.H
Nông dân xã Chư Jôr (huyện Chư Pah) tích cực chăm sóc lúa Đông Xuân. Ảnh: G.H

Tại cánh đồng Chư Jôr (xã Chư Jôr), khoảng 300 ha lúa nước đã được nông dân xuống giống xong. Nơi đây có công trình thủy lợi Tân Sơn phục vụ đủ nước cho sản xuất. Được biết, thủy lợi Tân Sơn có năng lực tưới 450 ha cho các cánh đồng các xã Chư Jôr, Chư Đăng Ya, Nghĩa Hưng. Tuy nhiên, tại một số khu vực, hệ thống kênh dẫn nước không tới được, người dân sản xuất tương đối khó khăn, chủ yếu phụ thuộc vào nước trời và phải dùng máy bơm tưới.

Ông Đinh Văn Hoa (trú tại thôn 3, xã Tân Sơn, TP. Pleiku) xuống giống hơn 3 sào lúa tại cánh đồng Chư Jôr cho hay: “Chúng tôi sản xuất khu vực xa công trình thủy lợi và chưa có hệ thống kênh mương dẫn nước về tới từng cánh đồng. Chúng tôi phải thường xuyên thức đêm để canh nước và dùng máy bơm hút nước về ruộng”. Ông Nguyễn Hồng Lanh (trú tại thôn 2, xã Tân Sơn, TP. Pleiku) cho biết thêm: “Gia đình tôi có hơn 5 sào lúa nước 2 vụ tại cánh đồng này, sản xuất nhiều năm nay nhưng chi phí cao nên thu nhập bao nhiêu. Chúng tôi chủ yếu làm lấy rơm cho bò ăn và có thêm ít lúa gạo để phục vụ gia đình.  

Ông Nguyễn Văn Nội-Chủ tịch UBND xã Chư Jôr cho biết: Vụ Đông Xuân này trên địa bàn xã có hơn 300 ha lúa nước. Nhưng thực tế người dân trong xã chỉ sản xuất khoảng 97 ha, diện tích còn lại của người dân ở các xã Hà Bầu (huyện Đak Đoa), Chư Đăng Ya, Nghĩa Hưng (huyện Chư Pah), Tân Sơn (TP. Pleiku) qua canh tác. Từ khi công trình thủy lợi Tân Sơn được đưa vào sử dụng đã đảm bảo nước tưới cho diện tích lúa nước 2 vụ trên địa bàn xã, tạo điều kiện cho người dân gieo trồng đúng lịch thời vụ, sản xuất ổn định, nâng cao năng suất lúa, tạo nguồn lương thực tại chỗ cho người dân. Tuy nhiên, trên địa bàn xã vẫn còn một số thửa đất trồng lúa 1 vụ thuộc khu vực bán ngập, chủ yếu phụ thuộc nước trời, năng suất không ổn định, do đồng bào dân tộc thiểu số của xã sản xuất. Địa phương đang tìm phương thức giúp người dân chuyển đổi đất lúa sang trồng rau màu hoặc quy hoạch thành những ao nuôi cá để có thu nhập ổn định hơn.

Năm nay, mùa mưa kết thúc muộn nên nguồn nước tại các công trình thủy lợi và các suối đến thời điểm này dồi dào hơn những năm trước. Ông Đặng Anh Tuấn-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Pah cho hay: Qua kiểm tra các công trình thủy lợi, mực nước đang ổn định, chưa có hiện tượng thiếu nước tưới. Vào thời điểm này năm trước, mực nước đã giảm khoảng 40%. Tuy nhiên, theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên, trước tình hình biến đổi khí hậu, có thể xảy ra thiếu nước trong vụ Đông Xuân. Để đảm bảo sản xuất, hạn chế thiệt hại do nắng hạn, cơ quan chuyên môn khuyến cáo người dân không gieo trồng ở những vùng có diện tích thường xuyên bị hạn, không chủ động được nguồn nước tưới và giảm khoảng 150 ha lúa nước so với kế hoạch.

Bên cạnh đó, để đảm bảo sản xuất hiệu quả, hạn chế thiệt hại do hạn hán, ông Tuấn cho biết thêm: Cơ quan chuyên môn đã triển khai tuyên truyền, khuyến cáo nông dân không sản xuất lúa nước tại các chân ruộng thiếu nước và có khả năng thiếu nước vào cuối vụ; có thể chuyển diện tích này sang trồng rau xanh và đậu đỗ các loại. Đồng thời, vận động nhân dân tích trữ nước trong ao, hồ, nạo vét, tu sửa hệ thống kênh mương thủy lợi; xây dựng phương án điều tiết nguồn nước tưới, lịch tưới cho từng cánh đồng một cách hợp lý, tránh tranh giành nước tưới giữa cây trồng ngắn ngày và dài ngày; ưu tiên nước sinh hoạt cho người dân, gia súc, nước tưới cho cây công nghiệp dài ngày.

 Gia Hưng

Có thể bạn quan tâm

Các hộ nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh phối hợp tuần tra, kiểm soát diện tích rừng nhận khoán. Ảnh: N.D

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng ở Gia Lai sau sáp nhập

(GLO)- Sau hợp nhất, diện tích rừng và đất rừng khá lớn, tạo áp lực cho lực lượng quản lý, bảo vệ rừng vốn đã mỏng của Gia Lai. Thế nhưng, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cùng chủ rừng, công tác quản lý, bảo vệ rừng đang có những chuyển biến rõ rệt.

Ngày hội của sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu

Ngày hội của sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu

(GLO)- Tối 17-10, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku, Hội Nông dân tỉnh Gia Lai đã khai mạc Ngày hội nông sản gắn với hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu lần thứ 1, năm 2025. Đây thực sự là ngày hội của nông dân với những sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu được hội tụ, quảng bá.

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

(GLO)- Ngày hội Nông sản tỉnh Gia Lai lần thứ I gắn với Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2025 (diễn ra từ ngày 17 - 19.10 tại phường Pleiku) là sự kiện nông nghiệp nổi bật, thu hút sự quan tâm của đông đảo nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ ở một số địa phương. Ảnh: Internet

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ

(GLO)- Ngày 14-10, giá heo hơi trong nước tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg ở một số địa phương khu vực miền Trung-Tây Nguyên và miền Nam. Trong khi đó, tại miền Bắc, mặt hàng này ổn định giá so với hôm qua.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

null