Chư Păh đẩy mạnh phát triển cây ăn quả đặc sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phát huy lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng, cấp ủy, chính quyền huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đã vận động, hướng dẫn người dân đầu tư phát triển các loại cây ăn quả để nâng cao thu nhập.

Giai đoạn 2021-2023, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Chư Păh đã triển khai mô hình trồng xen cây sầu riêng trong vườn cà phê vối kết hợp tưới tiết kiệm nước với diện tích 43 ha. Là 1 trong 6 hộ được hỗ trợ giống sầu riêng để trồng xen trong vườn cà phê, ông Phạm Hữu Thạch (thôn 2, xã Nghĩa Hưng) cho biết: Năm 2022, gia đình ông được Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện hỗ trợ 70 cây sầu riêng giống, một phần phân bón và tập huấn kỹ thuật để tham gia mô hình. Sau khi trồng 2 năm, cây sầu riêng phát triển tốt, thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng ở đây. “Trước đó, năm 2018, tôi cũng đã trồng thử nghiệm 24 cây sầu riêng trong vườn cà phê thì thấy rất phù hợp. Hiện số cây sầu riêng này đã bắt đầu cho thu hoạch”-ông Thạch chia sẻ.

Ông Phạm Hữu Thạch (bìa trái, thôn 2, xã Nghĩa Hưng) được hỗ trợ cây giống sầu riêng để trồng xen trong vườn cà phê. Ảnh: L.N

Ông Phạm Hữu Thạch (bìa trái, thôn 2, xã Nghĩa Hưng) được hỗ trợ cây giống sầu riêng để trồng xen trong vườn cà phê. Ảnh: L.N

Cây sầu riêng phát triển khá mạnh trong khoảng 4 năm trở lại đây trên địa bàn các xã: Ia Ka, Ia Khươl, Ia Mơ Nông, Ia Nhin, Nghĩa Hòa, Hòa Phú và thị trấn Phú Hòa, Ia Ly. Huyện Chư Păh hiện có 753 ha sầu riêng (tăng 603 ha so với năm 2019), trong đó, diện tích đang kinh doanh là 153 ha, năng suất bình quân 9-10 tấn/ha.

Ông Nguyễn Hữu Hùng (thôn 2, xã Ia Ka) cho hay: Năm 2017, ông trồng thử nghiệm hơn 100 cây sầu riêng xen trong vườn cà phê. Thấy cây sầu riêng phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng nên ông tiếp tục trồng thêm 100-200 cây/năm. Khi cây sầu riêng khép tán, ông chặt bỏ dần cà phê để khoảng trống cho cây phát triển. Đến nay, gia đình ông có hơn 900 cây sầu riêng trồng thuần trên diện tích 5 ha. “Năm nay, 250 cây sầu riêng cho thu hoạch hơn 25 tấn quả, bán với giá hơn 78 ngàn đồng/kg. Sau khi trừ chi phí đầu tư, gia đình tôi lãi khoảng 1,7 tỷ đồng”-ông Hùng phấn khởi nói.

Ông Nguyễn Hữu Hùng (thôn 2, xã Ia Ka) thu hoạch sầu riêng. Ảnh: L.N

Ông Nguyễn Hữu Hùng (thôn 2, xã Ia Ka) thu hoạch sầu riêng. Ảnh: L.N

Cùng với sầu riêng, cây chanh dây cũng được phát triển mạnh trên địa bàn huyện. Nếu như năm 2019, toàn huyện chỉ có khoảng 100 ha chanh dây thì đến nay đã tăng lên khoảng 500 ha. Ông Trần Văn Miền (làng Kó, xã Chư Đang Ya) cho hay: Năm 2022, gia đình ông cùng với mấy anh em góp vốn trồng 3,5 ha chanh dây xen trong vườn nhãn, vải đang trong thời gian kiến thiết cơ bản. “Để đầu tư 1 ha chanh dây từ khi trồng đến lúc bắt đầu cho thu hoạch hết khoảng 150 triệu đồng. Sau đó, chi phí bình quân chăm sóc cho lứa thu hoạch thứ 2 và 3 khoảng 50-70 triệu đồng/ha. Hiện nay, giá chanh dây đã tăng trở lại. Mới đầu vụ mà giá chanh xuất khẩu đi châu Âu đạt 20-26 ngàn đồng/kg, còn chanh xô giá khoảng 7-8 ngàn đồng/kg. Vừa rồi, chúng tôi thu hoạch lứa chanh đầu tiên được 40 tấn, bán với giá 25 ngàn đồng/kg. Với 3,5 ha, sau khi thu hoạch lứa đầu tiên và trừ chi phí đầu tư, chúng tôi lãi khoảng 400 triệu đồng”-ông Miền nhẩm tính.

Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Păh, hiện nay, toàn huyện có 1.783 ha cây ăn quả (tăng hơn 1.236 ha so với năm 2019) gồm: 753 ha sầu riêng, 500 ha chanh dây, 100 ha mít, 150 ha bơ, 162 ha chuối, 118 ha chôm chôm, nhãn, vải, xoài, đu đủ, vú sữa, dừa, dưa lưới… Năm 2023, sản lượng đạt khoảng 30.509 tấn, tăng 19.227 tấn so với năm 2019. Chư Păh hiện có 22,5 ha cây ăn quả được chứng nhận theo tiêu chuẩn VietGAP (17 ha sầu riêng, 3 ha na, 2,5 ha dưa lưới); khoảng 1.000 ha áp dụng hệ thống tưới tiết kiệm nước. Huyện cũng đã được cấp 4 mã vùng trồng sầu riêng, 3 mã số vùng trồng chanh dây, 1 mã số vùng trồng chuối.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Công Sơn-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện-cho biết: Huyện xác định cà phê vẫn là cây trồng chủ lực. Song thời gian qua, người dân đã đẩy mạnh trồng xen cây ăn quả vừa làm cây che bóng, chắn gió cho cà phê, vừa hạn chế rủi ro về giá cả và biến động của thị trường. Theo đánh giá, một số diện tích cây ăn quả như sầu riêng, chanh dây, dưa lưới, chuối mang lại thu nhập cao và ổn định hơn so với các loại cây trồng khác.

“Kế hoạch của huyện đến năm 2025 có 2.957 ha cây ăn quả (sầu riêng 1.000 ha, bơ 150 ha, mít 100 ha, chuối 200 ha, bưởi 20 ha, nhãn 5 ha, chanh dây 1.000 ha và 500 ha cây ăn quả khác), định hướng đến năm 2030 mở rộng diện tích cây ăn quả lên 3.820 ha (sầu riêng 1.500 ha, bơ 200 ha, mít 300 ha, chuối 200 ha, nhãn 20 ha, quýt đường 50 ha, bưởi 50 ha, chanh dây 1.000 ha và 500 ha cây ăn quả khác). Quy hoạch tầm nhìn đến năm 2040, huyện tiếp tục duy trì và phát triển diện tích cây ăn quả chủ lực là 4.350 ha (sầu riêng 2.000 ha, bơ 200 ha, mít 300 ha, chuối 200 ha, nhãn 100 ha, chanh dây 1.000 ha và 550 ha cây ăn quả khác)”-ông Sơn thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai đẩy nhanh tiến độ trồng rừng trong mùa mưa

Gia Lai đẩy nhanh tiến độ trồng rừng trong mùa mưa

(GLO)- Sau khi hợp nhất các đơn vị chủ rừng, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh trồng rừng tập trung, rừng thay thế và cây phân tán tại khu vực phía Tây, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2026, góp phần nâng cao độ che phủ rừng.

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

(GLO)- Từ ngày 1-10, Nghị định 365/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, tạo cơ chế thông thoáng hơn cho thương nhân xuất khẩu gạo hữu cơ, gạo đồ và gạo bổ sung vi chất dinh dưỡng. Các mặt hàng này được xuất khẩu mà không phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo thông thường.

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

(GLO)- Sáng 25-9, tại phường Pleiku, Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức Tọa đàm liên kết doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

Tạo sinh kế bền vững từ liên kết sản xuất.

Tạo sinh kế bền vững từ liên kết sản xuất

(GLO)- Các mô hình liên kết do Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Thanh niên Hoài Ân (tỉnh Gia Lai) triển khai đang mang lại hiệu quả rõ nét trong sản xuất nông nghiệp. Từ bưởi da xanh đến chăn nuôi bò thịt vỗ béo, những mô hình này đã góp phần cải thiện thu nhập, tạo sinh kế bền vững cho nhiều hộ dân.

Hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển kinh tế

Hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển kinh tế

(GLO)- Nhờ thay đổi nếp nghĩ, cách làm, nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số trong tỉnh tìm được hướng phát triển kinh tế phù hợp. Ðồng hành cùng hội viên, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ vốn, kiến thức, sinh kế, tạo thêm điểm tựa để phụ nữ nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

120-tau-ca-trong-vung-nguy-hiem-cua-ap-thap-nhiet-doi

Gia Lai: 120 tàu cá phải nhanh chóng rời vùng nguy hiểm của áp thấp nhiệt đới

(GLO)- Theo Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường), 120 tàu cá của tỉnh Gia Lai đang hoạt động trong vùng nguy hiểm của áp thấp nhiệt đới. Lực lượng chức năng đang khẩn trương liên lạc, kêu gọi ngư dân di chuyển tàu ra khỏi khu vực nguy hiểm, chủ động phòng tránh thời tiết xấu trên biển.

Nông dân có thể được hỗ trợ tới 95% phí bảo hiểm

Infographic Nông dân có thể được hỗ trợ tới 95% phí bảo hiểm

(GLO)- Theo Nghị định 346/2026/NĐ-CP, cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ tối đa 95% phí bảo hiểm nông nghiệp, tăng từ mức tối đa 90% hiện nay. Với cá nhân sản xuất nông nghiệp không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, mức hỗ trợ tối đa được nâng từ 20% lên 50%.

null