Chủ động phòng-chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng nay (15-11), tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tổ chức phát động hưởng ứng Tháng Hành động vì bình đẳng giới và phòng-chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018 với chủ đề: “Chủ động phòng-chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em”. Đây là nỗ lực nhằm giảm thiểu tình trạng bạo lực, đẩy mạnh công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các vụ bạo lực, xâm hại.
Những vụ việc đau lòng
Vụ tra tấn tàn độc chị Y Nhiêu (trú tại huyện Đak Glei, tỉnh Kon Tum, sang Gia Lai làm thuê) xảy ra cách đây đã 4 tháng nhưng khi nhắc lại ai cũng phải rùng mình ghê sợ. Theo đơn tố cáo của chị Y Nhiêu, chị đã bị đối tượng Nguyễn Thị Hà (tạm trú tại tổ 3, phường Thống Nhất, TP. Pleiku) tra tấn như thời trung cổ với bàn ủi hơ nóng, thanh sắt hơ lửa, dao lam, kìm cắt kẽm... tại nhiều vị trí trên cơ thể. Ngay chính mẹ ruột chị là bà Y Chúc cũng không nhận ra con mình sau quá trình bị hành hạ tàn độc.
Trước đó là vụ chồng giết vợ bằng 36 nhát dao xảy ra vào trung tuần tháng 9-2017 tại phường Yên Thế (TP. Pleiku). Đối tượng Nguyễn Tấn Thịnh (SN 1983), chồng chị Nguyễn Thị Diễm K. (SN 1994) do mê cờ bạc, cá độ bóng đá, ghen tuông vô cớ đã đoạt mạng vợ bằng những nhát dao chí mạng, rồi tự kết liễu đời mình bằng cách nhảy xuống giếng ở một rẫy cà phê gần đó.
 Tặng quà cho các cặp vợ chồng trước đây hay xảy ra bạo lực nay đã hạnh phúc tại lễ phát động năm 2017. Ảnh: Đ.Y
Tặng quà cho các cặp vợ chồng trước đây hay xảy ra bạo lực nay đã hạnh phúc tại lễ phát động năm 2017. Ảnh: Đ.Y
Tháng 6-2017, Tòa án nhân dân tỉnh đã đưa bị cáo Puih Soaih (làng Kom Ngó, xã Ia Chía, huyện Ia Grai) ra xét xử với tội danh hiếp dâm con gái ruột chưa tròn 8 tuổi. Bản án 20 năm tù dành cho người cha đồi bại là bài học đích đáng, nhưng nỗi đau này sẽ còn theo đứa trẻ và cả gia đình rất lâu. 
Đó là những vụ bạo lực, xâm hại điển hình xảy ra trên địa bàn tỉnh thời gian qua mà nạn nhân là phụ nữ và trẻ em. Theo thống kê của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, từ năm 2017 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 100 vụ bạo hành, xâm hại phụ nữ và 19 vụ xâm hại tình dục trẻ em. Song đây chỉ là bề nổi của “tảng băng chìm”, bởi trên thực tế con số này có thể còn nhiều hơn nữa nhưng nạn nhân không dám đứng ra tố giác tội phạm bởi nhiều lý do khác nhau.
Lý giải về nguyên nhân các vụ bạo lực, xâm hại, bà Rcom Sa Duyên-Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, cho rằng: Bạo lực xuất phát từ nhiều nguyên nhân song chủ yếu là do nhận thức. Thêm vào đó là sự cam chịu bạo lực, không dám công khai tố cáo hành vi vi phạm; chính quyền địa phương, cộng đồng xã hội thiếu thông tin, chứng cứ để can thiệp. Tình trạng xâm hại, nhất là nạn xâm hại tình dục trẻ em gái, cũng khiến xã hội bất an. Đặc biệt, có trường hợp “yêu râu xanh” ở ngay trong chính gia đình trẻ bị xâm hại. Bên cạnh đó, một bộ phận trẻ em chưa được gia đình, nhà trường trang bị kiến thức về giới tính và kỹ năng tự bảo vệ trước nguy cơ bị bạo lực, xâm hại. Hoàn cảnh, điều kiện kinh tế khó khăn, cha mẹ ly hôn, thiếu sự giám sát chặt chẽ... cũng là những nguyên nhân phải kể đến.
Nâng cao nhận thức về giới để phòng ngừa
Trong 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới (2008-2018), Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh và các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố đã thành lập được 163 mô hình, 125 cơ sở tư vấn, 215 nhóm phòng-chống bạo lực gia đình và 642 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng. Đây là những địa chỉ hỗ trợ chị em lánh nạn và tố giác những hành vi xâm hại, bạo lực.
 
Bà Rcom Sa Duyên-Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội: “Hưởng ứng Tháng Hành động vì bình đẳng giới và phòng-chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018, các địa phương trong tỉnh cần chú trọng hoạt động truyền thông, đề cao vai trò trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của các cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức để phòng-chống bạo lực trên cơ sở giới. Thực hiện bình đẳng giới không chỉ đem lại lợi ích riêng cho phụ nữ mà còn vì lợi ích chung và vì sự phát triển, tiến bộ cho thế hệ mai sau”.

Bà Phạm Thị Thoa-Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nghĩa Hưng (huyện Chư Pah) cho biết: Các chi hội phụ nữ ở thôn, làng đã thành lập được 20 địa chỉ lánh nạn, giúp nhiều chị em khi xảy ra chuyện “cơm không lành, canh không ngọt” có nơi để chia sẻ, tố cáo hành vi bạo lực. Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ là chủ nhiệm các địa chỉ lánh nạn nên giúp chị em tự tin giãi bày những điều khó nói, hỗ trợ cách phòng-chống bạo lực gia đình, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em trên địa bàn khá hiệu quả.
Thời gian qua, nhiều cơ quan, địa phương trong tỉnh cũng đã thực hiện hiệu quả mô hình dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em, địa chỉ lánh nạn cho phụ nữ bị bạo hành, trong đó có Văn phòng Tư vấn Trẻ em ở 2 huyện Mang Yang, Chư Sê và Phòng Dịch vụ Công tác xã hội (Trung tâm Bảo trợ Xã hội tổng hợp tỉnh), góp phần không nhỏ trong việc phòng ngừa tình trạng phụ nữ, trẻ em bị xâm hại tình dục và bạo lực.
Để giảm thiểu vấn nạn phụ nữ và trẻ em bị xâm hại, bạo lực, theo bà Rcom Sa Duyên, chị em phụ nữ và trẻ em khi bị bạo hành hãy lên tiếng ngay, không im lặng, cam chịu, giấu diếm. Chính quyền địa phương, nhà trường, gia đình và xã hội cần có giải pháp tích cực hơn nữa để giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em.
 
Chiều 14-11, UBND huyện Đak Pơ đã phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng-chống bạo lực trên cơ sở giới với chủ đề “Chủ động phòng-chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em”. Tham gia buổi lễ có đại diện cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và Ban Giám hiệu các trường học trên địa bàn huyện. 
P.L
Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

(GLO)- Tại nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, vấn nạn sinh con tại nhà vẫn tồn tại. Đằng sau lựa chọn tưởng như “bình thường” ấy là những rủi ro khôn lường với sức khỏe của cả mẹ và trẻ sơ sinh.

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

(GLO)- Không mang nặng đẻ đau nhưng họ chọn làm mẹ bằng sự hy sinh và tình yêu thương dành cho những đứa trẻ mồ côi. Ở Làng Trẻ em SOS Pleiku (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai), những “người mẹ thứ hai” lặng thầm vun đắp mái ấm, chắp cánh cho nhiều cuộc đời vươn lên.

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

(GLO)- Người Jrai theo chế độ mẫu hệ. Sau khi cưới, người chồng về ở rể bên nhà vợ. Tại làng mới bên gia đình vợ, người con trai sẽ xin làm con nuôi một cặp vợ chồng sống đức độ, có tấm lòng nhân hậu, được mọi người kính trọng.

Giữ nếp thờ gia tiên ngày Tết.

Giữ nếp thờ cúng gia tiên ngày Tết

(GLO)- Tết Nguyên đán không chỉ là thời điểm chuyển giao giữa năm cũ với năm mới, mà còn là dịp để con cháu hướng về cội nguồn. Từ tảo mộ, lau dọn bàn thờ đến chuẩn bị mâm cúng… mỗi nghi thức đều gửi gắm lòng hiếu kính, giữ gìn nếp nhà và gìn giữ gốc rễ văn hóa Việt.

Nâng cao chất lượng dân số vì tương lai phát triển

Nâng cao chất lượng dân số vì tương lai phát triển

(GLO)- Tháng hành động Quốc gia về dân số (tháng 12) với chủ đề “Nâng cao chất lượng dân số để đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc” tiếp tục khẳng định trách nhiệm chung, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết đổi mới công tác dân số theo hướng thực chất, hiệu quả.

Văn hóa gia đình - Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

Văn hóa gia đình-Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

(GLO)- Phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực, từ tuyên truyền, giáo dục, phòng-chống bạo lực đến nhân rộng các “địa chỉ tin cậy” và mô hình sinh hoạt cộng đồng. 

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Hành vi cưỡng ép con học tập quá sức bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng từ ngày 15-12.

Từ 15-12, cưỡng ép con học tập quá sức bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng

(GLO)- Tại Nghị định số 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng-chống tệ nạn xã hội, phòng-chống bạo lực gia đình có hiệu lực thi hành từ 15-12, cha mẹ có hành vi cưỡng ép con học tập quá sức sẽ bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng. 

Niềm vui lớn nhất của người nghệ nhân chính là được hô hát, phục vụ khán giả. Ảnh: Nguyễn Dũng

Gia đình thắp lửa bài chòi, nối dài mạch nguồn di sản

(GLO)-Không chỉ là loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian gắn với không khí hội hè, bài chòi còn len lỏi vào từng mái ấm, trở thành sợi dây gắn kết gia đình. Tại nhiều địa phương phía Đông tỉnh, nhiều gia đình đang nuôi dưỡng tình yêu với làn điệu quê hương, biến đam mê thành điểm tựa hạnh phúc.

null