Chớ coi thường nguy cơ cháy nổ trong mùa mưa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hầu hết người dân đều có tâm lý chủ quan khi cho rằng, vào mùa mưa, nguy cơ cháy nổ sẽ giảm do thời tiết ẩm ướt, nhiệt độ xuống thấp, vật liệu khó bắt lửa. Tuy nhiên, theo cảnh báo của lực lượng chức năng, đây là khoảng thời gian tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.
Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 15 vụ cháy, gây thiệt hại hơn 2,6 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, số vụ cháy giảm 17 vụ, thiệt hại giảm khoảng 21 tỷ đồng và giảm 1 người tử vong. Tuy nhiên, theo Thượng tá Đặng Ngọc Hùng-Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an tỉnh, kết quả trên có thể khiến một bộ phận người dân có tâm lý chủ quan, đặc biệt là trong khoảng thời gian mùa mưa sắp tới.
Thượng tá Hùng dẫn chứng: “Qua kiểm tra công tác PCCC ở cơ sở, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trường hợp có dấu hiệu lơ là cho rằng mùa mưa ít có nguy cơ cháy vì thời tiết ẩm ướt, vật liệu khó bắt lửa. Thực tế, mùa mưa thường kèm theo các hình thái thời tiết cực đoan như sét đánh dễ gây ra tình trạng cháy, nổ gây hậu quả lớn”. Đơn cử như mùa mưa 2019, tại thị trấn Ia Kha (huyện Ia Grai) xảy ra vụ cháy do sét đánh giữa đêm tối tại cửa hàng nội thất, điện máy Bảo Long. Vụ cháy thiêu rụi toàn bộ cửa hàng, gây thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng.
Vụ cháy kho chanh dây tại huyện Chư Sê gây thiệt hại khoảng 300 triệu đồng
Vụ cháy kho chanh dây tại huyện Chư Sê gây thiệt hại khoảng 300 triệu đồng. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Thượng tá Hùng thông tin thêm, ngoài nguyên nhân sét đánh, mùa mưa là thời điểm dễ xảy ra sự cố về điện gây cháy vào lúc trời mưa do sự oxy hóa các mối nối, độ ẩm lớn gây nổ các trạm biến áp. Bên cạnh đó, tình trạng nước mưa rò rỉ vào các mối điện bị hở, làm dây điện bị oxy hóa dẫn đến chập điện. Ngoài ra, cây xanh trên đường phố, ở công viên, khuôn viên trường học, bệnh viện… nếu không được xử lý những cành khô, cành ảnh hưởng đến đường dây điện thì khi có gió to hoặc mưa lớn sẽ ngã đổ đè đứt hệ thống dây điện gây chạm chập, dẫn đến cháy nổ. Riêng trong khoảng thời gian cao điểm mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 9-2020, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 8 vụ cháy gây thiệt hại khoảng 2,6 tỷ đồng, chiếm 25% tổng số vụ cháy của năm 2020.
Mới đây nhất, vào đêm 25-5 rạng sáng 26-5, người dân Plei Mil (xã Ia Sol, huyện Phú Thiện) đã tá hỏa bởi ngọn lửa bùng lên dữ dội tại kho rơm của ông Trần Văn Dũng. Kho rơm nằm ở khu vực đông dân cư khiến lực lượng chức năng cùng người dân tại địa phương phải nhanh chóng sơ tán tài sản và khống chế không cho ngọn lửa lan rộng. Tuy nhiên, vì nhà kho chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa đã lan sang bên cạnh gây cháy 1 nhà dân với tổng thiệt hại khoảng 275 triệu đồng. Ông Dũng cho hay: “Tại huyện Phú Thiện, khoảng thời gian này đã xuất hiện một số cơn mưa to, chúng tôi cũng đã cất trữ rơm trong kho cẩn thận vừa tránh bị ướt, vừa đề phòng cháy. Thế nhưng, ngọn lửa bùng lên giữa đêm khiến chúng tôi không kịp trở tay”. 
Lực lượng cứu hỏa tham gia chữa cháy tại kho rơm của ông Trần Văn Dũng (xã Ia Sol, huyện Phú Thiện). Ảnh: Lê Văn Ngọc
Lực lượng cứu hỏa tham gia chữa cháy tại kho rơm của ông Trần Văn Dũng (xã Ia Sol, huyện Phú Thiện). Ảnh: Lê Văn Ngọc
Để ngăn chặn nguy cơ cháy nổ, Thượng tá Hùng cho biết: “Đơn vị đã tăng cường kiểm tra, nhắc nhở người dân, nhất là chủ các cơ sở sản xuất kinh doanh cần chủ động trong công tác PCCC, phải tuân thủ quy định về PCCC để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Đồng thời, hộ gia đình và từng người dân phải nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn”.
Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC-CNCH cũng khuyến cáo người dân sống trong căn hộ không nên cùng lúc bật nhiều thiết bị điện có công suất lớn như: bàn là, quạt sưởi, bình nóng lạnh, điều hòa nhiệt độ… vì có thể khiến hệ thống dây dẫn bị quá tải gây ra chập, cháy; không sử dụng các phích cắm, ổ cắm bị vỡ vỏ nhựa, không cắm nhiều thiết bị điện vào cùng một ổ cắm và không cắm dây dẫn trực tiếp vào ổ điện; gia cố, chằng buộc chắc chắn các cửa, công trình để tránh sụp đổ khi có gió mạnh; không để các vật liệu dễ cháy ở gần hoặc phủ lên các thiết bị sinh nhiệt vì nguy cơ cháy cao.
LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Người dân dưới chân núi Hòn Chà nơm nớp nỗi lo đất lở, đá lăn

Người dân dưới chân núi Hòn Chà nơm nớp nỗi lo đất lở, đá lăn

(GLO)- Phản ánh với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân xóm 4 (xóm Hóc Công, thôn Cảnh An 1, xã Tuy Phước Tây) cho biết, những năm qua, khu vực đỉnh núi Hòn Chà diễn ra hoạt động khai thác đá gây hiện tượng sạt lở ở khu vực mỏ khai thác khiến người dân lo lắng, bất an.

Nửa năm sau lũ, người dân Ia Tul vẫn mòn mỏi chờ sửa đường.

Người dân Ia Tul mòn mỏi chờ sửa chữa đường giao thông

(GLO)- Nửa năm sau trận lũ lịch sử do ảnh hưởng bởi bão số 13 (Kalmaegi), nhiều đoạn trên tuyến đường huyết mạch qua xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) vẫn bị sạt lở nghiêm trọng. Người dân phải men theo đường ruộng để đi lại, còn xe chở hàng phải vòng xa gấp nhiều lần trong nỗi lo mùa mưa đang đến gần.

Phường Bồng Sơn tặng quà cho 400 trẻ em dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi.

Phường Bồng Sơn tặng quà cho 400 trẻ em dịp Quốc tế thiếu nhi

(GLO)- Sáng 31-5, UBND phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề “Thiếu nhi Bồng Sơn vui khỏe - sáng tạo, vững bước vào tương lai” và hội diễn văn nghệ nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6. Chương trình có sự tham dự của hơn 1.000 em nhỏ trên địa bàn.

Chia sẻ yêu thương với bệnh nhi, học sinh và hộ gia đình khó khăn

Chia sẻ yêu thương với bệnh nhi, học sinh và hộ gia đình khó khăn

(GLO)- Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai cùng Hội Người mù tỉnh, Hội Chữ thập đỏ phường Quy Nhơn đã kết nối vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ nhiều phần quà thiết thực ý nghĩa nhằm chung tay chia sẻ khó khăn với trẻ em khiếm thị, bệnh nhi, học sinh vượt khó và người dân khó khăn.

null