Chiêu lừa tinh vi để bán đồ cổ giả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từ miền Nam, 2 đối tượng mang theo đồ cổ giả lên vùng miền tây xứ Nghệ lừa bán cho người dân thì bị bắt giữ.


 

 Hai đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Tường Vi)
Hai đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Tường Vi)


Ngày 8-8, Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ Nguyễn Phi Hải (SN 1987, trú tại xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, Tây Ninh) và Huỳnh Văn Phờ (SN 1979, trú tại xã Long Chữ, huyện Bến Cầu, Tây Ninh) để làm rõ hành vi lừa bán đồ cổ giả.

Theo đó, cả hai đã mua nhiều bình, lư hương, linh vật được làm giả đồ cổ… và bộ quần áo công nhân đi xe máy đến các xã Châu Khê, Cam Lâm, huyện Con Cuông, Nghệ An.

Khoảng 12 giờ trưa 7-8, Hải và Phờ mặc quần áo công nhân đi xe máy mang biển số  29D1 - 627.46 vào bản Diềm, xã Châu Khê, huyện Con Cuông, dừng xe tại quán tạp hóa bên đường hỏi dò có ai mua đồ cổ không sẽ bán lại cho giá rẻ vì mới đào được trong lúc làm đường.

Đồ cổ mà hai đối tượng rao bán là hai bộ bát tiên và 4 con cóc ngậm tiền xu với hình thù lạ lẫm, được dát đồng lóng lánh dính rất nhiều bùn đất. Chị Hiền chủ quán tạp hóa nhận thấy có điều bất thường và nghi ngờ đồ vật rao bán là giả, thái độ hai công nhân cũng lấm lét nên bí mật gọi điện báo cho Công an xã Châu Khê.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban công an xã đã triển khai lực lượng chốt chặn tại các ngả đường chính vào xã, yêu cầu hai người lạ mặt dừng xe kiểm tra hành chính. Qua làm việc, 2 đối tượng thừa nhận là công nhân giả và những đồ vật rao bán cũng là đồ giả.

Theo lời khai ban đầu, mỗi bộ bát tiên được mua tại TPHCM giá 1,5 triệu đồng, 2 đối tượng bôi bùn đất vào để đánh lừa vừa đào được ở công trường.

Vào ngày 1-8, cả 2 vào nhà ông Hà Văn Hùng ở bản Cống, xã Cam Lâm, huyện Con Cuông xin rửa đồ vật mới đào được, sau đó gạ bán. Có người đã trả bộ bát tiên giá 3 chỉ vàng nhưng 2 đối tượng không bán để tăng giá trị đồ cổ lên. Ngoài ra, còn có người quen gọi điện thoại trả giá 20 triệu đồng nhưng 2 đối tượng không đồng ý…

Sau đó hai người này lại “ngỏ ý” để lại cho ông Hùng với giá 10 triệu đồng, ông Hùng vui vẻ lấy tiền trả và giữ bộ đồ cổ giả trong nhà. Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 36 triệu đồng trên người 2 đối tượng.

Hiện các đối tượng và tang vật được bàn giao cho cCng an huyện Con Cuông tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

CTV Nhật Minh (VOV)

Có thể bạn quan tâm

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

(GLO)- Đó là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định chi tiết mức xử phạt đối với vi phạm quy định về hoạt động môi giới, kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản và vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lĩnh vực này.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null