Chiêm ngưỡng bó hoa cẩm tú cầu đường kính 14m 'khủng' nhất miền Tây

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bó hoa cẩm tú cầu khổng lồ ở làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) có đường kính 14 mét, cao gần 5 mét, dài 12,5 mét, được kết từ 1.000 chậu cẩm tú cầu Nhật cùng 100 chậu lan lúa và 100 chậu dừa kem.

Bó hoa cẩm tú cầu khổng lồ đang được trưng bày trong khu du lịch Cúc mâm xôi ở làng hoa Sa Đéc ẢNH: MINH CHƠN
Bó hoa cẩm tú cầu khổng lồ đang được trưng bày trong khu du lịch Cúc mâm xôi ở làng hoa Sa Đéc ẢNH: MINH CHƠN
Chủ nhân của bó hoa cẩm tú cầu gây xôn xao những ngày gần đây là anh Trần Anh Điền (chủ khu tham quan ẩm thực Cúc mâm xôi) tận dụng từ phần khung của mô hình bó hoa từ các chậu cúc mâm xôi và xương rồng Bát Tiên lớn nhất Việt Nam.
Anh Điền cho biết, bó hoa cẩm tú cầu này nằm trong công trình anh đang thử nghiệm biến cẩm tú cầu thành hoa kiểng phục vụ trang trí cho các công trình, nhà cửa.

Đường kính bó hoa 14 mét, chiều cao gần 5 mét, dài 12,5 mét được kết từ 1.000 chậu cẩm tú cầu Nhật ẢNH: MINH CHƠN
Đường kính bó hoa 14 mét, chiều cao gần 5 mét, dài 12,5 mét được kết từ 1.000 chậu cẩm tú cầu Nhật ẢNH: MINH CHƠN

Anh Trần Anh Điền bên bó hoa cẩm tú cầu siêu khủng của mình ẢNH: MINH CHƠN
Anh Trần Anh Điền bên bó hoa cẩm tú cầu siêu khủng của mình ẢNH: MINH CHƠN

Bó hoa có màu xanh độ đồng đều đạt 90% được anh trồng từ giá thể đất sét và bụi xay xát lúa gạo ẢNH: MINH CHƠN
Bó hoa có màu xanh độ đồng đều đạt 90% được anh trồng từ giá thể đất sét và bụi xay xát lúa gạo ẢNH: MINH CHƠN
“Hoa cẩm tú cầu rất đặc biệt có thể biến đổi màu sắc theo ý muốn khi thay đổi độ pH trong giá thể nên tôi thử nghiệm trộn giá thể gồm đất sét và bụi nhà máy xay xát gạo để trồng cẩm tú cầu. Đây là giống cẩm tú cầu Nhật Bản có chiều cao trung bình 2 tấc, đường kính hoa cực đại khoảng 1 gang tay. Hoa có khoảng 5 - 6 màu. Trong đợt thử nghiệm này tôi hướng đến cho cẩm tú cầu ra hoa màu xanh. Kết quả hiện tại tôi rất ưng ý vì hoa đạt đúng màu đến 90%”, anh Điền cho biết.
Cũng theo chủ vườn, đường kính bó hoa là 14 mét, chiều cao gần 5 mét, dài 12,5 mét, được kết từ 1.000 chậu cẩm tú cầu Nhật cùng 100 chậu lan lúa và 100 chậu dừa kem. Do hoa không ưa nắng gắt nên anh lắp thêm lưới che mát để tản nhiệt và hạn chế sương muối.

Anh thử nghiệm trên hoa cẩm tú cầu Nhật Bản vì hoa có thân thấp, kích cỡ đồng đều rất thích hợp làm hoa công trình, cảnh quan đô thị.

 
Hoa vừa nở có màu trắng, xanh lá, tím khi nở rộ sẽ chuyển sang màu xanh lam ẢNH: MINH CHƠN
Hoa vừa nở có màu trắng, xanh lá, tím khi nở rộ sẽ chuyển sang màu xanh lam ẢNH: MINH CHƠN
Anh Điền tự nhân giống hoa cẩm tú cầu để trồng không còn phụ thuộc vào nguồn giống ở Đà Lạt ẢNH: MINH CHƠN
Anh Điền tự nhân giống hoa cẩm tú cầu để trồng không còn phụ thuộc vào nguồn giống ở Đà Lạt ẢNH: MINH CHƠN
Để đạt được thành công này, anh Điền cho biết, bản thân đã mất 3 năm để trồng hoa cẩm tú cầu. Thời điểm đầu, anh nhập giống từ Đà Lạt về trồng thử nhưng không đạt hiệu quả vì khác thổ nhưỡng, khí hậu nên cây lớn chậm hoặc không trổ bông như ý. Về sau anh đến tận từng vườn cẩm tú cầu ở Đà Lạt học hỏi, anh Điền mới đúc kết được nhiều kinh nghiệm.
“Cẩm tú cầu khá nhạy cảm với nước và nhiệt độ, vừa là loại hoa ưa nước nhưng không chịu ngập úng. Khi trồng trong chậu hoặc ngoài đất điều đầu tiên phải chú ý đến giá thể hoặc nơi trồng phải thoát nước tốt. Mỗi ngày trung bình tưới nước 3 lần. Hoa trồng khoảng 5 - 6 tháng ra hoa. Để hoa ra đúng vụ cần chủ động ngắt bớt lá tạo môi trường thông thoáng để cây nuôi hoa".
Hiện tại anh Điền đã trồng thành công hơn 5.000 gốc và chậu cẩm tú cầu Hà Lan, Nhật Bản, Việt Nam trong khuôn viên khu du lịch Cúc mâm xôi. Bên cạnh đó, anh Điền còn tự ươm giống cẩm tú cầu bằng cách giâm cành, cây con từ 15 - 30 ngày bắt đầu bén rễ.
Đối với bó hoa cẩm tú cầu khổng lồ anh Điền cho biết, đến cuối tháng 4, những chậu hoa cẩm tú cầu sẽ phát triển nở xòe đều khắp bề mặt của bó hoa. Nơi đây đang mở cửa miễn phí cho khách tham quan chụp ảnh. Đến cận dịp lễ 30.4 và 1.5, khi anh Điền đã hoàn thiện trang trí cảnh quan và trò chơi sẽ thu phí vào cổng.

Chậu cẩm tú cầu mini thích hợp trang trí văn phòng ẢNH: MINH CHƠN
Chậu cẩm tú cầu mini thích hợp trang trí văn phòng ẢNH: MINH CHƠN

Ngoài trồng cẩm tú cầu trong chậu anh Điền còn trồng cẩm tú cầu theo lối đi ẢNH: MINH CHƠN
Ngoài trồng cẩm tú cầu trong chậu anh Điền còn trồng cẩm tú cầu theo lối đi ẢNH: MINH CHƠN

 
Vòm hoa còn được gắn 100 chậu lan lúa và 100 chậu dừa kem ẢNH: MINH CHƠN
Vòm hoa còn được gắn 100 chậu lan lúa và 100 chậu dừa kem ẢNH: MINH CHƠN
Theo Minh Chơn (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Du lịch Gia Lai nỗ lực phục hồi

Gia Lai nỗ lực phục hồi hoạt động du lịch

(GLO)- Chưa đầy 1 tháng, liên tiếp các đợt bão lũ gây thiệt hại nặng tại khu vực phía Ðông tỉnh Gia Lai-nơi tập trung nhiều điểm du lịch, cơ sở lưu trú. Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa hoạt động du lịch trở lại bình thường.

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

(GLO)- Đồi thông Ia Dêr (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) những ngày này rực rỡ sắc cỏ hồng như trải thảm trên đất đỏ bazan. Cách trung tâm Pleiku chưa đầy 1 km, điểm đến thơ mộng này thu hút đông đảo người dân và du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng những ngày đẹp nhất trong mùa khô cao nguyên.

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

null