Giải pháp nào cho vấn đề nước sinh hoạt ở thị xã An Khê?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nước sông Ba ô nhiễm đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của hàng ngàn hộ dân thị xã An Khê. Bên cạnh đó, Nhà máy nước thị xã An Khê công nghệ cũ kỹ, lạc hậu và xuống cấp nghiêm trọng không thể đảm bảo cho việc xử lý, cung cấp nguồn nước sạch cho người dân sử dụng. Giải pháp nào cho bài toán nước sạch đô thị An Khê đang là vấn đề được nhân dân và chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm.

“Sống mòn” vì nước sông ô nhiễm

Gần cả đời người sinh sống gắn bó với dòng sông Ba, ông Nguyễn Tuấn Hùng (tổ 10, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) dường như cảm nhận thấy dòng sông đang chết dần, chết mòn từng ngày. “Trước đây, mùa khô sông vẫn xanh trong, nước đầy ăm ắp. Cư dân An Khê bao đời dựa vào nguồn nước sông Ba vừa sinh hoạt, vừa sản xuất. Nay dòng sông Ba không còn sống nổi! Mùa khô, mùa cạn đều trơ đáy, cây cỏ mọc um tùm, nước chỉ còn vài lạch nhỏ như con suối. Đã thế, nước sông lại bốc mùi hôi thối do nước thải từ các nhà máy, trang trại chăn nuôi…”- ông Hùng chia sẻ.

 

Công nhân Nhà máy nước An Khê phải liên tục hớt váng nổi lên tại các bể lắng, bể lọc của Nhà máy nước. Ảnh: L.H
Công nhân Nhà máy nước An Khê phải liên tục hớt váng nổi lên tại các bể lắng, bể lọc của Nhà máy nước. Ảnh: L.H

Ông Hùng cũng giống như bao người dân An Khê khác từng gắn bó nhiều năm với mảnh đất này. Họ bức xúc trước việc dòng sông Ba đang từng ngày, từng giờ bị “bức tử”. Không thể kể hết nỗi khổ mà người dân An Khê phải gánh chịu bấy lâu nay khi dòng sông Ba bị ô nhiễm. “Theo quan điểm cá nhân tôi, các nhà máy, công ty đã được công luận nêu tên trong việc gây ô nhiễm sông Ba kinh doanh chưa có cái tâm! Họ đang giết chết một dòng sông từng mang lại nguồn lợi cho bao người chỉ vì lợi ích của chính họ. Đã thế, dòng nước sông Ba lại bị chia sẻ, dẫn xuống sông Côn của Bình Định. Chúng tôi đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam trả lại một phần dòng chảy của sông Ba, nâng công suất xả lên để trả lại phần nào sức sống cho dòng sông này”- ông Trần Chấn Cận (tổ 10, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) bày tỏ bức xúc.

Sông Ba bị ô nhiễm, việc sản xuất, sinh hoạt của người dân sinh sống dọc con sông Ba bị đảo lộn. “Nhà tôi sinh sống ở đây cả mấy chục năm nay nhưng chưa bao giờ nghĩ cuộc sống của mình có thể thay đổi đến thế. Kể từ khi sông Ba bị ô nhiễm, chúng tôi mỗi khi đi làm đồng về, chân tay lại bám màu nâu đen, ngứa ngáy do nước thủy lợi bơm từ dòng sông Ba lên dẫn về ruộng. Có lần, cả ruộng lúa nhà tôi và các hộ lân cận bị cháy sém sau khi vừa xả nước vào ruộng, nhìn xuống dòng sông thấy cá chết nổi lập lờ mới biết nước sông ô nhiễm. Bao vụ thất thu cũng chẳng biết kêu ai…”-ông Nguyễn Văn Bạn (thôn An Hòa, xã Phú An, huyện Đak Pơ) nói về nỗi cực nhọc của người nông dân khi dòng sông Ba bị “đầu độc”.

Giải pháp nào cho bài toán nước sạch ở thị xã An Khê?

Đứng trước hàng loạt vấn đề nghiêm trọng đang diễn ra bởi ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và cả sức khỏe của hàng ngàn người người dân, vấn đề tìm nguồn nước sạch cung cấp cho cư dân thị xã và vùng lân cận đang được đặt ra bức thiết. “Thị xã An Khê đang lên kế hoạch khảo sát, tìm phương án xây dựng nhà máy xử lý nước. Tổng mức đầu tư để xây dựng công trình này dự kiến khoảng 32 tỷ đồng”-ông Nguyễn Hùng Vỹ-Chủ tịch UBND thị xã An Khê cho biết.


Theo ông Vỹ, chính quyền và ngành chức năng thị xã An Khê đang trong quá trình làm việc với doanh nghiệp về dự án xây dựng nhà máy nước sắp tới. Đứng trước thực tế nguồn nước đầu vào lấy tại sông Ba như hiện nay đã không còn đảm bảo theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong khi đó, vấn đề làm sao để có nguồn nước sinh hoạt đảm bảo cung cấp cho người dân đang đặt ra bức thiết. “Chúng tôi đề ra 3 yêu cầu: Một là phải lấy nước ngay trên bờ đập thủy điện An Khê-Ka Nak để có được nguồn nước đầu vào đạt chuẩn. Hai là nhà máy phải cấp nước không dưới 10.000 m3/ngày đêm. Ba là không được bán sỉ nước mà phải đưa nước đến được với từng hộ dân trên cơ sở mức giá hợp lý. Chúng tôi đặt mục tiêu cho doanh nghiệp phải có nước sạch cung cấp cho nhân dân trước Tết Nguyên đán Bính Thân 2016”-ông Vỹ nhấn mạnh.

Do vậy, bài toán nước sạch đô thị cho cư dân An Khê về cơ bản đã tìm ra lời giải. Hướng cơ bản là sẽ thay đổi địa điểm lấy nguồn nước đầu vào, cụ thể là sẽ dẫn nước từ ngay trên bờ đập nơi nước sông chưa bị ô nhiễm về Nhà máy nước An Khê để lọc, thay vì lấy nước tại sông Ba ngay tại điểm đặt ống bơm nước đầu vào như hiện nay. “Riêng về vấn đề xử lý các tác nhân gây ô nhiễm sông Ba, quan điểm của chính quyền địa phương là sẽ kiên quyết xử lý triệt để các tác nhân gây ô nhiễm sông Ba, yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ môi trường; nếu đơn vị nào không đảm bảo, địa phương sẽ đề nghị đóng cửa. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng yêu cầu Ban Quản lý Thủy điện An Khê-Ka Nak phải xả đủ lưu lượng đã cam kết là 4 m3/giây để đảm bảo nguồn nước cho khu vực hạ lưu sông Ba”- ông Vỹ khẳng định quan điểm.

Lê Hòa

Có thể bạn quan tâm

Điều chuyển hơn 57 tỷ đồng trồng rừng thay thế

Điều chuyển hơn 57 tỷ đồng trồng rừng thay thế

(GLO)- Cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và PTNT) vừa có công văn đề nghị UBND các tỉnh, TP. Hà Nội và đơn vị liên quan chỉ đạo, thông báo các chủ dự án nộp hơn 57,3 tỷ đồng tiền trồng rừng thay thế để điều chuyển cho tỉnh Gia Lai kịp thời trồng rừng.
Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống mì và lúa

Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống mì và lúa

(GLO)- Công tác khảo nghiệm, xây dựng các mô hình trình diễn giống mì và lúa năng suất chất lượng cao, kháng bệnh tốt là bước đột phá trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Gia Lai nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nông sản theo hướng bền vững.
Khó khăn trong tiêm phòng vắc xin bệnh dại ở Gia Lai

Khó khăn trong tiêm phòng vắc xin bệnh dại ở Gia Lai

(GLO)-   Gia Lai đang trải qua cao điểm nắng nóng gay gắt, thời điểm này dễ phát sinh  dịch bệnh động vật trong đó bệnh dại trên đàn chó, mèo là nỗi lo lớn nhất hiện nay.  Giải pháp đẩy mạnh tiêm phòng vắc xin bệnh dại là ưu tiên của các địa phương hiện nay.
Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

(GLO)- Sau khi thành lập năm 2022, Hợp tác xã (HTX) Kén tằm Gia Lai (thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã liên kết với người dân phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. Mối liên kết này góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân.

Gia Lai: Vụ lúa Đông Xuân 2023-2024 thắng lợi

Gia Lai: Vụ lúa Đông Xuân 2023-2024 thắng lợi

(GLO)- Nhờ chủ động nguồn nước tưới từ các công trình thủy lợi, cộng với việc đưa các giống lúa mới chất lượng cao vào sản xuất nên năng suất lúa vụ Đông Xuân 2023-2024 tăng đáng kể. Với giá lúa tăng 2-3 ngàn đồng/kg so với vụ trước, bà con nông dân trong tỉnh đã có một vụ sản xuất “thắng lợi kép”.