Tăng cường công tác bảo vệ thực vật trong phát triển hồ tiêu bền vững trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành Công văn số 5083/UBND-NL về việc tăng cường công tác bảo vệ thực vật trong phát triển hồ tiêu bền vững trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
 

Theo đó, Sở Nông nghiệp và PTNT căn cứ vào quy hoạch tổng thể cây hồ tiêu ở Việt Nam đã được phê duyệt, quy hoạch trồng trọt gắn với công nghiệp chế biến trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, đánh giá tình hình phát triển cây hồ tiêu trên địa bàn tỉnh báo cáo và đề xuất về UBND tỉnh trước ngày 10-2-2015 để chỉ đạo; Trên cơ sở quy trình kỹ thuật trồng cây hồ tiêu do Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành, hướng dẫn cho UBND các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp trồng cây hồ tiêu trên địa bàn tỉnh để áp dụng vào sản xuất. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn cho chính quyền địa phương không trồng hồ tiêu trên diện tích đất không phù hợp, diện tích hồ tiêu bị chết phải thu dọn tàn dư, khử trùng môi trường đất để diệt mầm mống sâu bệnh, luân canh, chuyển đổi cây trồng, hạ chế trồng mới để đảm bảo tính bền vững.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật về quản lý giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên cây hồ tiêu; hướng dẫn sử dụng các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật có trong danh mục được phép sử dụng; tăng cường công tác thanh-kiểm tra việc sản xuất kinh doanh giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên cây hồ tiêu và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.

Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn trồng tiêu lựa chọn đội ngũ nông dân trồng tiêu nòng cốt, tập huấn cho nông dân và thường xuyên cử cán bộ tới các hộ trồng tiêu để giúp nông dân nhận biết sớm dịch bệnh và sử dụng đúng các biện pháp phòng trừ.

Đồng thời, Sở Khoa học và Công nghệ rà soát, đề xuất các đề tài nghiên cứu về cây hồ tiêu với các vấn đề bức xúc như: sản xuất giống hồ tiêu có năng suất, chất lượng cao, sạch bệnh, thích hợp với điều kiện tự nhiên, đất đai ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu quy trình kỹ thuật, nguyên nhân, giải pháp phòng-chống có hiệu quả đối với dịch hại chính trên cây hồ tiêu để ứng dụng ngay vào sản xuất.

Minh Thi

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Vụ lúa Đông Xuân 2023-2024 thắng lợi

Gia Lai: Vụ lúa Đông Xuân 2023-2024 thắng lợi

(GLO)- Nhờ chủ động nguồn nước tưới từ các công trình thủy lợi, cộng với việc đưa các giống lúa mới chất lượng cao vào sản xuất nên năng suất lúa vụ Đông Xuân 2023-2024 tăng đáng kể. Với giá lúa tăng 2-3 ngàn đồng/kg so với vụ trước, bà con nông dân trong tỉnh đã có một vụ sản xuất “thắng lợi kép”.

Năm nay, thời tiết khắc nghiệt quá, nắng nóng kéo dài khiến ao, hồ cạn trơ đáy. Ảnh: Gia Hưng

Gia Lai thiệt hại do hạn hán gần 10 tỷ đồng

(GLO)-

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh: Tính đến ngày 24-4, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận thiệt hại do hạn hán gần 10 tỷ đồng, với 379,6 ha cây trồng các loại bị thiệt hại.

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

(GLO)- Qúy I-2024, Việt Nam nhập khẩu phân bón của Trung Quốc nhiều nhất, chiếm gần 42% trong tổng lượng phân bón Việt Nam nhập khẩu. Ngoài ra, Việt Nam còn nhập khẩu phân bón từ các thị trường khác như Nga, Đông Nam Á, thị trường FTA RCE, thị trường FTA CPTTP.
Anh Nay Thuế (buôn Chư Jut) vui vẻ khi mùa đầu tiên trồng cây thuốc lá thành công cho thu nhập cao hơn so với trồng cây mì. Ảnh: Lê Nam

Chư Gu chú trọng công tác giảm nghèo bền vững

(GLO)- 

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, do đó cấp ủy, chính quyền địa phương và Mặt trận, hội đoàn thể xã Chư Gu (huyện Krông Pa) đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Nói chuyện con tằm

Nói chuyện con tằm

(GLO)- Thời nhỏ ở quê, tôi rất mê con tằm. Cái “con sâu” ăn lá dâu một cách ngon lành, rồi hóa thân một cách kỳ diệu.
Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Kbang vừa có công văn đề nghị Nhà máy đường An Khê, UBND các xã: Đak Hlơ, Tơ Tung, Kông Bờ La, Kông Lơng Khơng, Nghĩa An, Lơ Ku, Krong, xã Đông và thị trấn Kbang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ hết diện tích mía còn lại trên địa bàn trước ngày 10-5-2024.