Khoản viện trợ mới của Mỹ cho châu Phi trị giá 2,5 tỷ USD

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thông tin trên được TTXVN tại châu Phi đưa tin khi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - châu Phi diễn ra tại thủ đô Washington (Mỹ) ngày 15/12. Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố một khoản viện trợ trên vì vấn đề an ninh lương thực ở châu Phi.

Quang cảnh hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Phi. Ảnh: AFP/ Getty Images

Thông báo khoản viện trợ của Mỹ đưa ra trước phiên làm việc về tình trạng mất an ninh lương thực. Khoản viện trợ vừa hỗ trợ khẩn cấp vừa hỗ trợ trung và dài hạn nhằm củng cố hệ thống lương thực ở châu Phi.

Nhà Trắng cũng cho biết Mỹ đã cung cấp gần 11 tỷ USD viện trợ lương thực nhân đạo cho các nước châu Phi trong năm nay. Theo Liên hợp quốc, vùng Sừng châu Phi đang bị ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng sau nhiều năm hạn hán mặc dù đã tránh được việc nạn đói lan rộng. 

Bên lề hội nghị, Tổng thống Biden cũng đã có cuộc gặp với lãnh đạo 6 quốc gia châu Phi gồm: CHDC Congo, Gabon, Liberia, Madagascar, Nigeria và Sierra Leone để thảo luận về các cuộc bầu cử sẽ diễn ra tại các nước này trong năm 2023. Và Mỹ cũng sẽ viện trợ hơn 165 triệu USD để hỗ trợ tổ chức các cuộc bầu cử và cho việc quản trị tốt hơn ở châu Phi trong năm tới.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-châu Phi lần thứ nhất diễn ra vào năm 2014, dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Từ đó đến nay, tình hình đã có nhiều thay đổi.

Đại dịch Covid-19 đã tác động nghiêm trọng tới cuộc sống của hàng trăm triệu người châu Phi. Tính đến ngày 18/11, lục địa này có 257.984 ca tử vong vì Covid-19. Cuối tháng 11, châu Phi ghi nhận số ca mắc mới thấp nhất kể từ khi đại dịch bùng phát. Tuy nhiên, đại dịch đã khiến hơn 40 triệu người rơi vào ngưỡng “nghèo tuyệt đối”. Tác động từ xung đột Nga-Ukraine cùng các lệnh trừng phạt, cấm vận khiến giá nhiên liệu tăng cao, đe dọa an ninh lương thực và làm cho tình trạng trầm trọng hơn.

Trong khi đó, Mỹ tỏ quan ngại về sự hiện diện của Trung Quốc và Nga tại châu Phi. Phát biểu trước thềm Hội nghị, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách châu Phi Molly Phee khẳng định, nước này sẽ “tránh lặp lại sai lầm” của thời kỳ Chiến tranh lạnh và chủ nghĩa thực dân.

Tuy nhiên, hiện thực hóa cam kết này ra sao để mang lại lợi ích tối đa cho cả Mỹ lẫn châu Phi là bài toán không hề đơn giản với chính quyền Mỹ.

TS ( từ TTXVN, baoquocte.vn)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.