Ukraine tịch thu 9 tàu hàng của Nga

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ukraine ngày 22-10 cho biết họ đã bàn giao 9 tàu hàng thuộc về Nga cho một công ty của Ukraine.
Đài RT ngày 22-10 dẫn lời Văn phòng Tổng công tố viên Ukraine trên kênh Telegram: "Số tiền nhận được từ việc quản lý các tàu trên sẽ bổ sung vào ngân sách nhà nước của Ukraine. Tổng trị giá các tàu là gần 14,5 triệu USD". 
Chín tàu Nga cập cảng Ukraine vào cuối năm 2021 và đầu năm 2022, lúc đó đang vận chuyển hàng hóa. Sau khi bị bắt giữ, các tàu được bàn giao cho ARMA - cơ quan chính phủ chuyên về tìm kiếm và quản lý tài sản của Kiev. 
Hồi tháng 8, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tuyên bố nước ông đã tịch thu số tài sản trị giá 765 triệu USD của Nga trên lãnh thổ Ukraine và sẽ tịch thu thêm nhiều tài sản thuộc về nhà nước Nga. Kiev dự kiến sử dụng số tiền thu được để tài trợ cho lĩnh vực quốc phòng và tái thiết đất nước.

Một tàu hàng treo cờ Nga đậu tại cảng Boulogne-sur-Mer (Pháp) và bị điều tra. Ảnh: iTV
Một tàu hàng treo cờ Nga đậu tại cảng Boulogne-sur-Mer (Pháp) và bị điều tra. Ảnh: iTV
Ngày 21-10, Liên minh châu Âu (EU) cho biết họ sẽ xem xét cách sử dụng số tài sản Nga trị giá 300 tỉ euro (292 tỉ USD) bị khối này đóng băng để tài trợ cho Ukraine. Nga nhiều lần lên án việc các quốc gia phương Tây tịch thu tài sản của mình và mô tả đó là hành vi trộm cắp. 
Cùng ngày 22-10, Nga phát động các cuộc tấn công bằng tên lửa vào Ukraine, mục tiêu là nhà máy điện, hệ thống cấp nước và cơ sở hạ tầng quan trọng khác trên cả nước. Theo Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko, một số tên lửa nhắm vào thủ đô của Ukraine đã bị bắn hạ. 
Tên lửa cũng được bắn vào 6 tỉnh phía Tây và miền Trung Ukraine, vùng Odesa ở biển Đen, trong khi văn phòng tổng thống Ukraine báo cáo 5 máy bay không người lái (UAV) chứa thuốc nổ lao xuống vùng Cherkasy, Đông Nam Kiev. 

Tòa nhà ở Borodyanka, vùng Kiev bị hư hại sau các cuộc tấn công ngày 21-10. Ảnh: AP
Tòa nhà ở Borodyanka, vùng Kiev bị hư hại sau các cuộc tấn công ngày 21-10. Ảnh: AP
Các thành phố Khmelnytskyi và Lutsk kêu gọi cư dân địa phương lưu trữ nước và chuẩn bị nguồn cung cấp điện dự phòng. Công ty năng lượng nhà nước Ukrenergo tiếp tục thúc giục tất cả người dân Ukraine tiết kiệm năng lượng.
Trong 2 tuần qua, Nga tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng trên khắp Ukraine, gây hư hại cho khoảng 40% số nhà máy điện của nước này. 

Mỹ triển khai quân gần biên giới Ukraine

Sư đoàn không quân 101 của Mỹ được triển khai gần biên giới Ukraine và được cho là sẵn sàng can thiệp nếu Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bị tấn công, đài CBS News đưa tin ngày 21-10. Sư đoàn này đang tham gia diễn tập ở Romania, gần biên giới với Ukraine. Các chỉ huy của sư đoàn không quân 101 nói với đài CBS News rằng họ sẵn sàng chiến đấu ở Ukraine nếu xung đột leo thang, đồng thời sẵn sàng bảo vệ từng tấc đất của NATO. Tổng cộng 4.700 binh sĩ Mỹ từ căn cứ của sư đoàn không quân 101 ở Fort Campbell, bang Kentucky, đã được điều động tới châu Âu.

Theo Hải Ngọc - Phạm Nghĩa (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.