Khủng hoảng Ukraine: Nga không kích trước khi Tổng thống Mỹ phát biểu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngay trước khi Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại thủ đô Ba Lan, cách đó hơn 300 km, tên lửa đã nhắm vào kho nhiên liệu ở TP Lviv - Ukraine.

Ông Andriy Yermak, cố vấn của Tổng thống Ukraine, cho biết 2 cuộc không kích nhằm vào thành phố miền Tây Lviv, cách biên giới Ba Lan khoảng 60 km, diễn ra cách nhau 2 giờ hôm 26-3. Cuộc không kích tạo ra những cột khói lớn, lửa bốc lên cao.

Lviv trước đó đã tránh được tình cảnh bị dội bom nặng nề và giao tranh ác liệt, vốn tàn phá một số thành phố của Ukraine gần phía Nga hơn.

Theo đài CNN, đây là sự tấn công bất ngờ, chỉ 1 ngày sau khi Nga cho biết giai đoạn đầu của chiến dịch này đã gần như hoàn tất và Moscow sẽ tập trung vào việc "giải phóng" vùng Donbas ở phía Đông Ukraine.

 

 Khói bốc lên ở TP Lviv sau khi trúng tên lửa. Ảnh: Reuters.
Khói bốc lên ở TP Lviv sau khi trúng tên lửa. Ảnh: Reuters


Thị trưởng Lviv Andriy Sadovy nhận xét trong cuộc họp báo trước khi bị gián đoạn vì còi báo động phòng không: "Cuộc tấn công giống như lời chào gửi đến Tổng thống Joe Biden đang thăm Ba Lan".

Thị trưởng Sadovy cho biết một kho nhiên liệu đã bốc cháy sau cuộc không kích đầu tiên, trong khi đợt thứ hai "gây thiệt hại đáng kể" cho cơ sở quốc phòng trong khu dân cư. Người dân được yêu cầu tìm nơi trú ẩn sau 3 vụ nổ mạnh vào giữa buổi chiều 26-3. Cuộc tập kích làm 5 người bị thương, không có người thiệt mạng.

Trong khi đó, hãng tin Interfax đưa tin lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát TP Slavutych - nơi ở của công nhân nhà máy điện hạt nhân Chernobyl. Nhân viên người Ukraine tiếp tục làm việc tại Chernobyl sau khi nhà máy bị lực lượng Nga chiếm giữ. Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) từng bày tỏ lo ngại về việc nếu nhân viên không thể luân chuyển.

 

Tòa nhà bị phá hủy ở Mariupol. Ảnh: AP
Tòa nhà bị phá hủy ở Mariupol. Ảnh: AP


Tại TP Mariupol ở phía Nam đang bị bao vây, Thị trưởng Vadym Boichenko cho biết tình hình vẫn rất nguy kịch, giao tranh xảy ra trên đường phố ở khu vực trung tâm. Mariupol bị tàn phá dưới hỏa lực của Nga nhiều tuần qua.

Trong một bài phát biểu tại Diễn đàn Doha của Qatar, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky so sánh sự tàn phá ở Mariupol với sự tàn phá TP Aleppo trong nội chiến tại Syria.

Reuters nhận định giao tranh ác liệt bùng phát ở một số khu vực của Ukraine, cho thấy cuộc xung đột kéo dài một tháng qua sẽ không nhanh chóng hạ nhiệt.

Theo Liên Hiệp Quốc, sau hơn 4 tuần giao tranh, Nga vẫn không chiếm được thành phố lớn nào của Ukraine.

Theo HUỆ BÌNH (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.