Ukraine công bố loạt biện pháp phản ứng Nga

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Kiev sẵn sàng đàm phán để giải quyết khủng hoảng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định trong lúc công bố một loạt biện pháp phản ứng quyết định của Nga về việc công nhận độc lập 2 vùng ly khai ở Đông Ukraine.
"Với Ukraine, không có phương án nào khác ngoài chấm dứt chiến tranh. Tôi sẵn sàng làm điều này dù là thông qua đàm phán song phương hay có sự tham gia của các nhà lãnh đạo khác" – Tổng thống Zelensky tuyên bố vào tối 22-2 (giờ địa phương), đồng thời nhấn mạnh Ukraine lúc này chưa cần tổng điều động các lực lượng vũ trang.
Thay vào đó, Tổng thống Zelensky đặt quân đội Ukraine vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao hơn. Các lực lượng "bảo vệ lãnh thổ" cũng sẽ sớm tập trận.
Để hỗ trợ quân đội, Ukraine cần một nền kinh tế vững mạnh, Tổng thống Zelensky lập luận trong lúc công bố "chương trình kinh tế ái quốc", với mục tiêu khuyến khích sản xuất và những ngành công nghiệp khác ở lại lãnh thổ Ukraine thông qua việc cắt giảm thuế cũng như quy mô các đợt thanh tra.
Để giảm giá xăng tại trạm bơm, Kiev sẽ hạ thuế nhiên liệu. "Mục tiêu của chúng tôi là giành được độc lập kinh tế, đặc biệt là về năng lượng" – ông Zelensky nói.

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng đàm phán để giải quyết khủng hoảng Ukraine. Ảnh: Reuters
Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng đàm phán để giải quyết khủng hoảng Ukraine. Ảnh: Reuters
Nhằm thúc đẩy độc lập kinh tế, Tổng thống Zelensky lên kế hoạch gặp gỡ những người đại diện của 50 tập đoàn hàng đầu Ukraine vào ngày 23-2, những người mà ông khẳng định là "phải ở lại" lãnh thổ được quân đội Ukraine bảo vệ.
Tổng thống Zelensky đồng thời kêu gọi mọi đảng phái chính trị từ bỏ tham vọng riêng để tạo dựng một chính phủ đoàn kết "vì lợi ích chung của Ukraine", theo đài RT.
Trong khi đó, phe đối lập "Nền tảng đối lập vì cuộc sống" kêu gọi Tổng thống Zelensky từ chức, nói rằng: "Tình hình hiện tại ở vùng Donbass là kết quả tồi tệ của sự thụ động và thiếu ý chí của giới chức. Trong các cuộc bầu cử, 2/3 cử tri Ukraine đã bỏ phiếu cho hòa bình, cho Donbass quay về với Ukraine và Ukraine quay về với Donbass. Tuy nhiên, chính phủ không thể hoàn thành nhiệm vụ quốc gia quan trọng này dù đã được công chúng ủng hộ mạnh mẽ".

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21-2 ký sắc lệnh công nhận độc lập của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng, 2 khu vực ly khai gọi chung là Donbass ở miền Đông Ukraine. Ảnh: Reuters
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21-2 ký sắc lệnh công nhận độc lập của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng, 2 khu vực ly khai gọi chung là Donbass ở miền Đông Ukraine. Ảnh: Reuters
Theo Cao Lực (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.