Tình hình Ukraine căng như dây đàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong khi phương Tây cáo buộc lực lượng Nga đóng quanh biên giới Ukraine “đã sẵn sàng”, việc xung đột leo thang tại miền đông Ukraine khiến tình hình càng thêm phức tạp.
Nga đã quyết định tấn công ?
Rạng sáng qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden có bài phát biểu cập nhật tình hình căng thẳng quanh biên giới Nga và Ukraine. Trong khi phía Nga những ngày gần đây thông báo các cuộc tập trận đã dần hoàn tất và các lực lượng đang quay trở về căn cứ, ông Biden lại khẳng định binh sĩ Nga vẫn đang vây quanh Ukraine, từ Belarus ở phía bắc cho đến Biển Đen ở phía nam.
Một quan chức quốc phòng Mỹ cùng ngày cho hay Nga có khoảng 150.000 binh sĩ gần Ukraine và khoảng một nửa đang trong tình trạng sẵn sàng, theo Reuters. Ảnh vệ tinh của Hãng Maxar cũng cho thấy lực lượng quân sự đang được triển khai thêm tại Belarus, Crimea và một sân bay ở miền tây Nga, chỉ cách biên giới Ukraine 25 km.
 
Tàu chiến Nga tập trận tại Biển Đen. Ảnh: AFP
Tàu chiến Nga tập trận tại Biển Đen. Ảnh: AFP
Tổng thống Biden tin chắc rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra quyết định tấn công Ukraine và hành động này có thể diễn ra trong vài ngày tới. Trong khi cảnh báo Nga sẽ trả giá đắt nếu chọn chiến tranh, ông Biden cho rằng Moscow vẫn có thể chọn con đường đối thoại.
Giữa lúc tình hình căng thẳng, Bộ Quốc phòng Nga thông báo Tổng thống Putin trong ngày 19.2 đích thân giám sát cuộc tập trận của các lực lượng “răn đe chiến lược”, gồm nội dung phóng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình.
Nga đã thực hiện các cuộc tập trận quy mô lớn trong nhiều tuần qua gần biên giới Ukraine. Phương Tây coi đó là hành động chuẩn bị cho cuộc tấn công sắp xảy đến của Nga đối với Ukraine nhưng Moscow cương quyết bác bỏ, chỉ trích phương Tây đang làm leo thang căng thẳng.
Xung đột leo thang tại Donbass
Giữa lúc phương Tây và Nga còn đang tranh cãi về nguy cơ chiến sự, xung đột tại vùng Donbass ở miền đông Ukraine giữa lực lượng chính phủ và phe đòi ly khai đang leo thang đáng lo ngại, khiến tình hình trở nên hết sức phức tạp.
Nhóm quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) ngày 19.2 thông báo số vụ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đã tăng mạnh trong các ngày gần đây, trong đó cả hai bên đều tố cáo nhau vi phạm. Trước tình hình đó, hai vùng Donetsk và Luhansk ở Donbass bắt đầu kế hoạch sơ tán công dân sang Nga và đến hôm qua đã có khoảng 32.000 người được đưa sang biên giới.
Cũng vào hôm qua, giới lãnh đạo tại Donetsk và Luhansk ra lệnh “tổng động viên” để tự vệ trước cuộc tấn công của chính quyền Kiev. Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) Vyacheslav Volodin ngày 19.2 trích lời Tổng thống Putin khẳng định Nga không muốn chiến tranh, nhưng sẵn sàng bảo vệ công dân Nga sống tại Donetsk và Luhansk nếu mạng sống của họ gặp nguy hiểm, theo TASS.
Trong khi đó, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Oleksiy Danilov bác bỏ thông tin Kiev ra lệnh “giải phóng Donbass bằng vũ lực”, đồng thời cáo buộc Nga đang tung tin giả nhằm khiêu khích sự phản ứng từ Ukraine như ý của Nga. Giới chức phương Tây gần đây và cả Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua đều cho rằng Nga đang có kế hoạch biến Ukraine thành bên khiêu khích để Moscow có cớ tấn công Kiev. Tuy nhiên, phía Kiev tỏ ra khá bình tĩnh khi cho rằng tình hình dù căng thẳng nhưng vẫn trong tầm kiểm soát.

Nga dọa triển khai lực lượng tại Mỹ Latin

Phó chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga Yuri Shvytkin ngày 18.2 cảnh báo Nga có thể thiết lập căn cứ quân sự tại Mỹ Latin và triển khai tên lửa nếu Mỹ không giải quyết những yêu cầu đảm bảo an ninh của Nga tại châu Âu, theo Sputnik. “Chúng tôi có đủ biện pháp kỹ thuật - quân sự để buộc Mỹ quan tâm cho an ninh của chính họ thay vì của Ukraine, nước cách xa họ. Việc thiết lập căn cứ quân sự tại Mỹ Latin có thể là một phần của câu trả lời”, ông Shvytkin nói. Khả năng này từng được Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đề cập hồi tháng 1. Theo Sputnik, Nga và Venezuela được cho là đã nhất trí về nguyên tắc việc lập căn cứ quân sự của Nga trên đảo La Orchila tại biển Caribbean.

Theo Bảo Vinh (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.