Phó Tổng thống Mỹ chỉ trích Trung Quốc về biển Đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ngày 24-8 chỉ trích Trung Quốc vì hành vi “đe dọa” và “cưỡng ép” trên biển Đông, đồng thời tái khẳng định cam kết của Washington về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương “rộng mở và tự do”.

"Chúng tôi biết Bắc Kinh tiếp tục đe dọa, cưỡng ép và đưa ra những tuyên bố chủ quyền phi pháp đối với phần lớn biển Đông. Những hành động của Bắc Kinh tiếp tục đe dọa trật tự quốc tế dựa trên luật pháp, cũng như chủ quyền của các nước"-Phó Tổng thống Harris khẳng định, trước khi tuyên bố Mỹ "sát cánh cùng các đồng minh, đối tác" để đối phó với những mối đe dọa đến từ Trung Quốc.

Bà Harris đưa ra tuyên bố trên trong lúc công bố tầm nhìn của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đối với Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, khu vực có vai trò đặc biệt quan trọng trong các chính sách của Washington.

 

 Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đang công du Đông Nam Á để củng cố quan hệ đồng minh, đối tác nhằm đối phó với một Trung Quốc ngày càng hung hăng. Ảnh: AP
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đang công du Đông Nam Á để củng cố quan hệ đồng minh, đối tác nhằm đối phó với một Trung Quốc ngày càng hung hăng. Ảnh: AP


Trước đó, vào ngày 23-8, bà Harris khẳng định với các thủy thủ trên một chiến hạm Mỹ ở căn cứ hải quân Changi (Singapore) rằng "một phần lớn lịch sử của thế kỷ 21" sẽ được viết về Đông Nam Á. Cũng theo bà Harris, nỗ lực bảo vệ khu vực này là rất quan trọng để đảm bảo một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Theo Nhà Trắng, Mỹ và Singapore ngày 23-8 đã đạt được các thỏa thuận an ninh nhằm tái khẳng định sự hiện diện của Washington trong khu vực thông qua việc "triển khai luân phiên máy bay P-8 và tàu chiến ven biển đến Singapore".

Thông tin trên được tiết lộ sau cuộc gặp cùng ngày giữa Phó Tổng thống Harris với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Tổng thống Halimah Yacob.

Cũng trong ngày 23-8, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết Phó Tổng thống Harris sẽ thăm Việt Nam từ ngày 24 đến 26-8, theo lời mời của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

 

 Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris trong cuộc họp song phương với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại Singapore hôm 23-8. Ảnh: Reuters
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris trong cuộc họp song phương với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại Singapore hôm 23-8. Ảnh: Reuters


Theo Cao Lực (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.