Ông Trump dẫn trước bà Harris với cách biệt 49%-46%, một tỷ lệ sít sao hơn so với các cuộc thăm dò trước đây của CNN về tỷ lệ ủng hộ đối với ông Trump và ông Biden.
Ngoài sự ủng hộ của Tổng thống Joe Biden và nhiều nhân vật cấp cao khác, bà Kamala Harris còn được hưởng lợi từ bộ máy truyền thông chống ông Donald Trump quyết liệt.
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris khẳng định nỗ lực tái tranh cử của Tổng thống Joe Biden tại buổi gây quỹ ở Massachusetts, bất chấp sức ép liên tục từ nhiều thành viên đảng Dân chủ và các nhà tài trợ lớn muốn ông dừng cuộc đua.
(GLO)- Bất chấp nỗ lực hòa giải, rạng sáng ngày 4/3 (giờ địa phương), hàng chục phương tiện quân sự Israel đã tràn vào thành phố Ramallah (thuộc Bờ Tây) – thủ đô tạm thời của chính quyền Palestine do Tổng thống Mahmoud Abbas lãnh đạo.
Một số nhà lãnh đạo nền kinh tế đang tham dự hội nghị APEC ở Thái Lan đã rời cuộc họp hôm 18-11 để lên án Triều Tiên sau khi nước này phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).
Phát biểu trên tàu khu trục USS Howard tại căn cứ Yokosuka (Nhật Bản), Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris lên án những hành vi của Trung Quốc ở biển Hoa Đông và biển Đông.
Ông Doug Emhoff, phu quân của Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris, đã nhanh chóng được tháp tùng rời khỏi sự kiện tại một trường trung học ở Washington D.C sau khi nhà trường nhận được cảnh báo có bom hôm 8.2.
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ngày 24-8 chỉ trích Trung Quốc vì hành vi “đe dọa“ và “cưỡng ép“ trên biển Đông, đồng thời tái khẳng định cam kết của Washington về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương “rộng mở và tự do“.
Ngày 22.8, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã tới Singapore, bắt đầu chuyến thăm đầu tiên đến Châu Á với tư cách là phó tổng thống Mỹ, với các điểm dừng ở Singapore và Việt Nam.
Nhà Trắng cho biết trong chuyến công du này, bà Harris sẽ thảo luận với giới chức các nước sở tại về tình hình an ninh khu vực, cách thức ứng phó với COVID-19 cũng như vấn đề biến đổi khí hậu.
Phó tổng thống Mỹ Mike Pence ngày 2-7 tuyên bố luật an ninh quốc gia mới của Trung Quốc là “sự phản bội“ đối với Tuyên bố chung Trung -Anh về tương lai của Hong Kong, sau khi thành phố này được trao trả về cho Trung Quốc vào năm 1997.