Tranh luận bầu cử Mỹ: Cơ hội cuối để ông Trump lật ngược thế cờ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng thống Donald Trump có cơ hội cuối cùng để tái định hình cuộc tranh cử trước đông đảo khán giả Mỹ trong cuộc tranh luận với đối thủ đảng Dân chủ Joe Biden tối 22.10 (giờ Mỹ, sáng 23.10 giờ Việt Nam).

 Tổng thống Donald Trump và ứng viên Joe Biden bước vào cuộc tranh luận cuối cùng. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump và ứng viên Joe Biden bước vào cuộc tranh luận cuối cùng. Ảnh: AFP


Cơ hội cuối cùng

Cuộc tranh luận tổng thống cuối cùng trước cuộc bỏ phiếu ngày 3.11 diễn ra khi ông Donald Trump đang rất cần thay đổi quỹ đạo của cuộc đua. Đương kim Tổng thống Mỹ tụt sau ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đáng kể trong các cuộc thăm dò quốc gia trước ngày bầu cử chưa đầy hai tuần, bất chấp cuộc đua sít sao ở một số bang chiến địa quan trọng.

Theo Reuters, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy có tương đối ít cử tri chưa quyết định. Con số kỷ lục 42 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu trước cuộc tranh luận tổng thống cuối cùng ở Nashville, Tennessee, có nghĩa là cơ hội của ông Donald Trump để ảnh hưởng đến kết quả của cuộc đua có thể đóng lại.

Cuộc tranh luận đầu tiên gây tranh cãi giữa ông Donald Trump và Joe Biden hôm 29.9 thu hút ít nhất 73 triệu người xem. Cuộc tranh luận lần 2 được lên kế hoạch vào ngày 15.10 đã không diễn ra do ông Donald Trump từ chối tranh luận trực tuyến sau khi mắc COVID-19. Căn bệnh khiến đương kim Tổng thống của đảng Cộng hòa phải dừng chiến dịch tranh cử trong hơn một tuần, và sau đó bù lại bằng cách vận động cấp tập, có khi 2 cuộc trong một ngày.

Lịch trình vận động tranh cử của ông Donald Trump tập trung nhiều vào các tiểu bang, bao gồm Arizona, Florida, Bắc Carolina và Pennsylvania, nơi các cuộc thăm dò cho thấy cuộc đua sít sao nhất và ông Donald Trump có thể giành chiến thắng sát nút phiếu đại cử tri.

Cuộc thăm dò mới nhất của Reuters/Ipsos cho thấy ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden tăng 9 điểm trên toàn quốc, giảm từ 12 điểm trong tuần đầu tiên của tháng 10. Ông Joe Biden giữ được lợi thế đáng kể ở các bang cạnh tranh như Michigan và Wisconsin.

Điểm mới trong tranh luận

Cuộc tranh luận giữa ông Donald Trump và Joe Biden - với các chủ đề ứng phó COVID-19, các gia đình Mỹ, chủng tộc ở Mỹ, biến đổi khí hậu, an ninh quốc gia và khả năng lãnh đạo - diễn ra từ 21h đến 22h30 ngày 22.10, tức 8h đến 9h30 sáng 23.10, giờ Hà Nội.

Tranh luận được tổ chức tại Đại học Belmont của Nashville, bang Tennessee. Đây là lần thứ hai bang Tennessee là địa điểm tổ chức một cuộc tranh luận tổng thống, lần đầu tiên là năm 2008, giữa ông Barack Obama và ông John McCain, cũng tại Đại học Belmont.

Phiên tranh luận diễn ra theo hình thức của cuộc tranh luận đầu tiên, với mỗi phân đoạn kéo dài 15 phút và các ứng viên có 2 phút để trả lời câu hỏi từ người điều phối. Sau đó, người điều phối sẽ sử dụng phần thời gian còn lại trong phân đoạn để tạo điều kiện thảo luận thêm về chủ đề.

Người điều phối cuộc tranh luận bầu cử Mỹ 2020 cuối cùng là người dẫn chương trình Kristen Welker của NBC. Bà là phóng viên Nhà Trắng và có kinh nghiệm trong việc điều phối ở các chương trình như "Weekend Today" và "Meet the Press". Bà Welker sẽ là phụ nữ da màu đầu tiên điều phối một cuộc tranh luận tổng thống trong gần 30 năm.

Ủy ban về các cuộc tranh luận tổng thống đã thông qua các quy tắc mới ngắt micro để Tổng thống Donald Trump và ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden không bị ngắt lời trong phiên tranh luận bầu cử Mỹ cuối cùng, theo AP.

Theo đó, Tổng thống Donald Trump và ứng viên Joe Biden sẽ bị ngắt micro trong khi ứng viên còn lại đang đưa ra câu trả lời trong thời gian 2 phút cho mỗi chủ đề tranh luận, trước khi chuyển sang tranh luận mở. Trước đó, trong cuộc tranh luận đầu tiên, hai ứng viên liên tục ngắt lời và chỉ trích cá nhân lẫn nhau.

Chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump cho rằng toàn bộ cuộc tranh luận nên tập trung vào chính sách đối ngoại. “Tôi nghĩ rằng việc tắt tiếng là rất không công bằng. Và tôi nghĩ thật tệ khi không nói về các vấn đề đối ngoại" - Tổng thống phát biểu với báo giới hôm 21.10.

Theo nhận định của giới phân tích, ông Donald Trump Trump dự kiến ​​tiếp tục công kích đối thủ như trong cuộc tranh luận đầu tiên, cáo buộc ông Joe Biden và con trai ông là Hunter Biden về các giao dịch kinh doanh của Hunter ở Ukraina khi ông Joe Biden là phó tổng thống.

Trong khi đó, ông Joe Biden đã dành cả tuần để chuẩn bị cho cuộc tranh luận. Ông dự kiến ​​sẽ tiếp tục phản đối việc Tổng thống Donald Trump xử lý đại dịch COVID-19 trong bối cảnh các ca nhiễm mới đang gia tăng ở một số bang, đồng thời cho rằng sự bùng phát có tác động kinh tế không cân xứng đối với những người lao động lương thấp.

Áp lực sẽ đè nặng lên vị cựu Phó Tổng thống khi ông cần thực hiện một màn trình diễn có kỷ luật để thu hút một lượng nhỏ cử tri vẫn chưa quyết tâm bầu cho ai.

 

https://laodong.vn/the-gioi/tranh-luan-bau-cu-my-co-hoi-cuoi-de-ong-trump-lat-nguoc-the-co-847734.ldo

Theo NGỌC VÂN (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.