Trump quyết chơi tất tay với Trung Quốc?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một quan chức cao cấp của Mỹ cho biết, Tổng thống Donald Trump không "ngán" rủi ro để đối phó với Trung Quốc trong khi chuyên gia cảnh báo, ông chủ Nhà Trắng có xu hướng đi đến "điểm không thể quay đầu lại" với Bắc Kinh dẫn đến khả năng 2 bên bị cuốn vào một cuộc đối đầu quân sự toàn diện.
 

Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng sâu sắc khiến chuyên gia lo ngại 2 nước sẽ đi đến
Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng sâu sắc khiến chuyên gia lo ngại 2 nước sẽ đi đến "điểm không thể quay đầu lại".


Theo SCMP, trong bài phát biểu tại Viện Brookings mới đây, bà Lisa Curtis - Giám đốc cấp cao của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ tại Nam - Trung Á cho biết, ông Trump "sẵn sàng chấp nhận rủi ro nhiều hơn" để chống lại Trung Quốc.

Mỹ sẵn sàng chấp nhận thêm rủi ro trong quan hệ Mỹ - Trung Quốc. Tôi nghĩ mỗi bên sẽ phải làm quen với những chỉ dẫn này khi mà chúng dẫn đường cho chính sách của Mỹ trong khu vực vào thời điểm chúng ta tiến về phía trước", bà Lisa nhấn mạnh.

Trong khi đó, theo Express, chuyên gia phân tích chính trị người Pháp Sanam Shantyaei cảnh báo, căng thẳng ngày càng tăng giữa Trung Quốc và Mỹ cuối cùng có thể dẫn đến một cuộc xung đột quân sự toàn diện.

"Có những lo ngại hai cường quốc đang đi đến những gì chúng ta đề cập đến như là một điểm không thể quay lại. Rõ ràng một mối quan hệ giữa 2 bên ngày càng xấu đi và điều đó thậm chí có thể dẫn đến trường hợp xấu nhất là đối đầu quân sự", bà Shantyaei nói.

Căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington leo thang đỉnh điểm tuần trước khi Tổng thống Trump buộc lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston đóng cửa trong 72 giờ với cáo buộc cơ quan này thực hiện các hành vi "gián điệp" trên đất Mỹ.

Đáp trả, Trung Quốc đã buộc Mỹ phải đóng cửa lãnh sự quán của nước này ở Thành Đô. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích nặng nề Trung Quốc trong suốt cuộc khủng hoảng Covid-19 và đặt ra nghi ngờ về vai trò của các phòng thí nghiệm Trung Quốc trong đại dịch.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng tuyên bố vào tuần trước rằng Mỹ sẽ chấm dứt chính sách trung lập khi đề cập đến các yêu sách phi lý của Bắc Kinh trên Biển Đông. Trước đó, ông Pompeo đã bác bỏ gần như toàn bộ yêu sách phi lý của Trung Quốc đối với Biển Đông.



https://danviet.vn/trump-quyet-choi-tat-tay-voi-trung-quoc-20200730195749202.htm

Theo MINH NHẬT (Dân Việt)
 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.