Bầu cử Mỹ: Tổng thống Trump đang thất thế?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tỉ lệ ủng hộ của cử tri tại 6 bang quan trọng dành cho Tổng thống Trump đã rơi xuống mức thấp kỉ lục là 45%, theo kết quả thăm dò được công bố hôm 15-7 của CNBC-Change Research.
 


Theo kết quả của cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày 10 đến ngày 12-7, chỉ 45% cử tri tại các bang Arizona, Florida, Michigan, North Carolina, Pennsylvania và Wisconsin hài lòng với khả năng lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump. Trong khi đó, 55% người tham gia khảo sát không hài lòng.

Cũng theo khảo sát, trong quãng thời gian 2 tuần, tỉ lệ cử tri cho rằng đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (Covid-19) đang trở nên tồi tệ hơn đã tăng từ 55% lên 59%.

Trung bình, 45% cử tri tại 6 bang nêu trên khẳng định doanh nghiệp và các cơ sở khác đang được cho phép mở cửa trở lại quá sớm, với con số này riêng tại 2 bang Florida và Arizona lần lượt là 62% và 60%. Đây là những bang đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19.

Kết quả khảo sát còn cho thấy 45% cử tri tại 6 bang trên ủng hộ chính sách của Tổng thống Trump trong việc đảm bảo tiền cứu trợ Covid-19 đến tay những người thật sự cần, không phải những người giàu có và có quan hệ rộng.

 

 Theo giới chuyên gia, Tổng thống Donald Trump đang gặp bất lợi vì canh bạc tái mở cửa kinh tế giữa khủng hoảng Covid-19. Ảnh: Bloomberg
Theo giới chuyên gia, Tổng thống Donald Trump đang gặp bất lợi vì canh bạc tái mở cửa kinh tế giữa khủng hoảng Covid-19. Ảnh: Bloomberg


Trong khi đó, 55% người tham gia khảo sát cho rằng cựu Phó tổng thống Joe Biden và đảng Dân chủ sẽ làm tốt hơn Tổng thống Trump trong việc khiến chi phí chăm sóc sức khỏe trở nên vừa túi tiền hơn. Con số này dành cho Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa là 45%.

Khảo sát cũng cho thấy 53% cử tri tin tưởng ông Biden và đảng Dân chủ trong khía cạnh "ưu tiên tầng lớp trung lưu". Riêng về vấn đề Covid-19, 54% cử tri khẳng định ông Biden và đảng Dân chủ sẽ giải quyết tốt khủng hoảng Covid-19, hơn 8% điểm phần trăm dành cho ông Trump và đảng Cộng hòa.

Cử tri khẳng định Covid-19 là nỗi lo lớn thứ hai của họ, sau vấn đề kinh tế, chi phí sinh hoạt trong khi chi phí thuốc thang và chăm sóc sức khỏe là vấn đề được quan tâm thứ ba.

 

Cựu Phó tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters
Cựu Phó tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters


Trong khi đó, theo kết quả khảo sát được Trường ĐH Quinnipiac (Mỹ) công bố hôm 15-7, 50% người tham gia tin ông Biden có khả năng điều hành kinh tế Mỹ tốt hơn trong khi 45% người tham gia chọn Tổng thống Trump. Theo Bloomberg, đây là lần đầu tiên Tổng thống Trump bị ông Biden dẫn trước ở lĩnh vực kinh tế - vốn là lĩnh vực mà ông nhận được đa số sự ủng hộ của cử tri.

Trong khi đó, tỉ lệ ủng hộ dành cho các chính sách kinh tế của ông chủ Nhà Trắng cũng đang suy giảm: 44% so với 53% không ủng hộ. Theo dữ liệu thăm dò của Quinnipiac, đây là tỉ lệ ủng hộ tồi tệ nhất dành cho Tổng thống Trump liên quan đến kinh tế kể từ tháng 8-2017.

Giữa lúc đang tụt lại phía sau so với ông Biden trong các cuộc khảo sát, Tổng thống Trump hôm 15-7 thông qua mạng xã hội Facebook cho biết quản lý chiến dịch tranh cử lâu năm Brad Parscale sẽ được thay thế bằng phó quản lý chiến dịch tranh cử Bill Stepien. Ông Parscale sẽ được giao vai trò mới tập trung vào chiến lược kỹ thuật số và dữ liệu.

Theo Cao Lực (NLĐO, The Hill, Bloomberg)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.