Bầu cử Mỹ 2020: Cơ hội xoay chuyển tình thế của Tổng thống Trump

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiến dịch tranh cử của ông Trump không thể tổng lực tấn công ông Biden trong khi phải đối phó với đại dịch COVID-19 và biểu tình, tuy nhiên điều này có thể sẽ thay đổi vào mùa Hè này.

 

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo ở Washington, DC. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo ở Washington, DC. (Ảnh: AFP/TTXVN)



Kể từ khi lên nhậm chức năm 2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vượt qua nhiều sóng gió và được đánh giá luôn nắm trong tay cơ hội tái đắc cử.

Tuy nhiên, tỷ lệ ủng hộ đối với ông hiện đã suy giảm trong bối cảnh nước Mỹ đang phải đối mặt với 3 cuộc khủng hoảng cùng một lúc - cuộc khủng hoảng y tế lớn nhất thế kỷ, tình trạng suy thoái kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thế hệ và tình hình bất ổn dân sự tồi tệ nhất kể từ năm 1960.

Mặc dù vậy, giới quan sát nhận định vẫn còn một số yếu tố để đương kim tổng thống xoay chuyển tình hình, từ đó phát huy lợi thế để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới.

Việc Mỹ từng bước dỡ bỏ các biện pháp hạn chế chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và nền kinh tế bắt đầu phát triển trở lại sẽ giúp phần nào củng cố thành tích kinh tế của chính quyền Tổng thống Trump.

Một nguồn tin thân cận với chiến dịch vận động tranh cử của Tổng thống Trump cho biết các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc đã khiến dư luận không còn chú ý nhiều tới cách thức đối phó với đại dịch của chính phủ vốn đang bị chỉ trích.

Nguồn tin này cho biết thêm rằng ông Trump cuối cùng có thể sẽ giành lợi thế nếu các bang tiếp tục mở cửa lại nền kinh tế và số việc làm được cải thiện vào mùa Thu tới.

Trong khi đó, nước Mỹ đã trải qua nhiều ngày rất căng thẳng kể từ tuần trước khi đoạn video đăng tải về cái chết của người đàn ông da màu George Floyd do một cảnh sát da trắng gây nên.

Rất nhiều cuộc biểu tình đã biến thành bạo loạn với các hành vi cướp phá và đối đầu với cảnh sát tại nhiều thành phố lớn trên khắp nước Mỹ.


 

Các cuộc biểu tình phản đối tình trạng phân biệt chủng tộc diễn ra trên khắp nước Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Các cuộc biểu tình phản đối tình trạng phân biệt chủng tộc diễn ra trên khắp nước Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)



Trong bối cảnh đó, cách xử lý "mạnh tay" của chính phủ đối với các cuộc biểu tình lại đang phải đối mặt với sự chỉ trích của dư luận nói chung, các lãnh đạo tôn giáo, đảng Dân chủ và ngay cả trong nội bộ đảng Cộng hòa.

Tuy nhiên, một số thành viên đảng Cộng hòa cho rằng nếu các cuộc biểu tình còn kéo dài và trở nên khó kiểm soát hơn, các cử tri có thể sẽ ủng hộ cách tiếp cận cứng rắn của chính quyền Tổng thống Trump.

Một phân tích của Reuters/Ipsos được thực hiện từ tháng Ba cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump, vốn luôn nhất quán trong hơn 3 năm qua, đã giảm xuống trong một số nhóm cử tri phân loại theo nhân khẩu học - những cử tri quan trọng sẽ quyết định kết quả của cuộc bầu cử.

Ngày càng nhiều người Mỹ trong nhóm người kiếm được hơn 100.000 USD/năm, những người trong độ tuổi từ 35 đến 54, và nhóm phụ nữ da trắng có bằng cao đẳng, nói rằng họ đang cân nhắc ủng hộ ứng cử viên của đảng Dân chủ, cựu Phó Tổng thống Joe Biden.

Các cuộc thăm dò dư luận khác của Đại học Monmouth, Washington Post và ABC News đều cho thấy ông Biden đang dẫn trước 10%.

Cùng thời điểm này vào năm 2016, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton - ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ - đang dẫn trước Trump gần 5%.

Tuy nhiên, chiến thắng sít sao của ông Trump trước bà Clinton trong cuộc bầu cử cách đây 4 năm đã khiến những người ủng hộ ông hy vọng đương kim Tổng thống có thể làm điều đó một lần nữa.

Ông Craig Robinson, từng đứng đầu bộ phận chính trị của chi nhánh đảng Cộng hòa tại bang Iowa, nhận định: "Tôi nghĩ ông Trump sẽ tái đắc cử. Và tôi biết những cuộc thăm dò dư luận nói lên điều gì".

Theo ông Robinson, việc thị trường chứng khoán Mỹ tăng gần 40% kể từ khi Mỹ áp dụng các biện pháp phong tỏa để ngăn chặn dịch COVID-19 vào tháng Ba vừa qua cho thấy "mọi chuyện không tệ như chúng ta nghĩ".

Trong khi đó, chuyên gia về bầu cử David Wasserman làm việc tại The Cook Report lưu ý rằng chiến dịch tranh cử của ông Trump không thể tổng lực tấn công ông Biden trong khi phải đối phó với đại dịch và biểu tình. Tuy nhiên điều này có thể sẽ thay đổi vào mùa Hè này.

Ngoài ra, do thành phần của đại cử tri đoàn - vốn có khả năng quyết định kết quả bầu cử và hiện đang có lợi cho đảng Cộng hòa, ông Wasserman cho rằng ông Biden chỉ có thể tăng được tối đa 5% trong cuộc bỏ phiếu vào tháng 11 tới và như vậy vẫn chưa đủ để đánh bại Trump. Wasserman nêu rõ: "Tỷ lệ dẫn trước này không an toàn".

Theo Phương Oanh (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.