Trung Quốc tung cảnh báo nóng "dằn mặt" Mỹ vụ Huawei

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bắc Kinh tuyên bố sẵn sàng đáp trả "áp chế vô lý" của Mỹ đối với các công ty Trung Quốc như Huawei.
Huawei đang bị mắc kẹt trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung Quốc
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh báo Mỹ phải ngừng "áp chế vô lý" các công ty Trung Quốc như Huawei, trong khi các quan chức chính phủ được cho là đang liệt kê danh sách để sẵn sàng trả đũa Washington. 
Chính quyền Trump trước đó vừa có bước đi nhằm chặn nguồn cung ứng chip toàn cầu cho công ty thiết bị viễn thông Huawei Technologies của Trung Quốc vốn bị liệt vào danh sách đen, dấy lên lo ngại rằng, Trung Quốc sẽ trả đũa và khiến giá cổ phiếu của các hãng sản xuất chip của Mỹ sụt giảm.
Khi được hỏi về việc liệu sẽ có biện pháp trả đũa đối với Mỹ hay không, Trung Quốc cho biết họ chắc chắn sẽ bảo vệ các quyền hợp pháp của Huawei.
Trong khi đó, tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc hôm 16/5 dẫn lời một nguồn tin thân cận với chính phủ Trung Quốc cho hay, Bắc Kinh đã sẵn sàng thực hiện một loạt các biện pháp đáp trả nhắm vào Mỹ.
Theo đó, Bắc Kinh chẳng hạn có thể đưa các công ty Mỹ vào danh sách “thực thể không đáng tin cậy” và áp đặt các hạn chế đối với các công ty như Apple, Cisco Systems và Qualcomm.
Thời báo Hoàn cầu, thuộc tờ Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc tiết lộ thêm rằng, nguồn tin cũng nhắc đến việc tạm dừng mua máy bay Boeing.
“Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp phản kích mạnh mẽ để bảo vệ quyền chính đáng mình nếu Mỹ xúc tiến kế hoạch cấm các nhà cung cấp chip thiết yếu bán chip cho Huawei”, Hoàn cầu Thời báo dẫn nguồn tin nhấn mạnh.
Căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tăng vọt trong những tuần gần đây. Các quan chức của cả hai bên đều cảnh báo rằng thỏa thuận thương mại khó khăn lắm mới đạt được nhằm hóa giải chiến tranh thương mại kéo dài 18 tháng nay giữa Trung Quốc và Mỹ có thể bị hủy bỏ. Thỏa thuận vừa được kí kết vào tháng 1 năm nay.
Ngoài động thái đối với Huawei, Ban Đầu tư Tiết kiệm Hưu trí Liên bang của Mỹ, cơ quan giám sát hàng tỉ USD tiền hưu trí liên bang tuần này cũng cho biết họ sẽ trì hoãn vô thời hạn các kế hoạch đầu tư vào một số công ty Trung Quốc đang bị "để mắt tới" tại Washington.
Dân Việt (Minh Nhật/Express)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.