Sự thật về đội quân gián điệp bí mật Nga tung đi khắp châu Âu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Truyền thông phương Tây loan tin, đơn vị 29155 là đội quân gián điệp bí mật được Nga tung khắp châu Âu. Đây là đơn vị bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm cho vụ đầu độc bố con cựu điệp viên Sergei Skripal trên đất Anh.
Nga bị tố gửi đội quân gián điệp gây rối khắp châu Âu
Theo Daily Mail, các điệp viên Nga "gây rối loạn" khắp châu Âu được điều hành bởi một đơn vị bí mật, chưa từng được thế giới biết đến trong mạng lưới tình báo của Kremlin.
Các quan chức phương Tây tin rằng đơn vị này được gọi là Đơn vị 29155, thuộc Cơ quan Tình báo Quân đội Nga (GRU) đã hoạt động được một thập kỷ và chịu trách nhiệm về các vụ tấn công bao gồm vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal ở Salisbury, Anh bằng chất độc thần kinh.
Theo đánh giá của các cơ quan tình báo phương Tây, 29155 hoạt động vô cùng bí mật, tới mức có khả năng những đơn vị khác thuộc GRU vẫn chưa biết đến sự tồn tại của nó. Các sĩ quan của Đơn vị 29155 di chuyển qua lại giữa Nga và châu Âu và dường như có mối quan hệ rất khăng khít.
Các nguồn tin tình báo ở 4 nước phương Tây nói rằng không biết các thành viên Đơn vị 29155 sẽ tấn công vào đâu và khi nào họ sẽ tấn công. Một sĩ quan GRU đã nghỉ hưu được cho là có kiến ​​thức về Đơn vị 29155 tiết lộ, các thành viên của đơn vị này hoạt động riêng lẻ hoặc theo nhóm. Đơn vị bao gồm các cựu chiến binh dã từng tham gia các cuộc chiến tại Afghanistan, Chechnya và Ukraine.
Giới chức phương Tây bắt đầu nắm bắt hoạt động cụ thể của 29155 sau vụ đầu độc cha con ông Skripal, cựu sĩ quan GRU phản bội Nga bằng cách làm gián điệp cho Anh. Ông Skripal và con gái Yulia bị ám sát bằng chất độc thần kinh Novichok hồi tháng 3/2018 tại thành phố Salisbury, miền nam nước Anh và hôn mê nhiều tuần, nhưng vẫn sống sót.
Vụ đầu độc bố con ông  Sergei Skripal được cho là do Đơn vị 29155 thực hiện
Sự việc đã gây ra cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Anh và Nga, đồng thời dẫn tới việc hơn 20 quốc gia, bao gồm Mỹ, quyết định trục xuất 150 nhà ngoại giao Nga để thể hiện sự ủng hộ Anh. Ba nghi phạm trong vụ đầu độc, gồm Denis Vyacheslavovich Sergeev, Anatoliy Vladimirovich Chepiga và Alexander Mishkin, đều được cho là liên quan đến GRU.
Về phần mình, Nga đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc từ truyền thông phương Tây về Đơn vị 29155. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitri Peskov chế giễu những cáo buộc rằng Nga dùng lực lượng tình báo để gây bất ổn ở châu Âu là "chuyện giật gân".
Tổng thống Putin mong muốn Moscow xây dựng quan hệ song phương tốt đẹp với các nước châu Âu. Điều này đã được khẳng định rất nhiều lần", ông Peskov nhấn mạnh.
Minh Nhật (Dân Việt) 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.