Đảng đối lập Thái lập liên minh, tuyên bố chiến thắng ở Hạ viện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Việc liên minh cùng 6 đảng khác giúp Pheu Thai giành được ít nhất 255 ghế trong số 500 ghế tại Hạ viện.

 Buổi họp báo của liên minh do đảng Pheu Thai dẫn đầu tại Bangkok sáng nay. Ảnh: Straits Times.
Buổi họp báo của liên minh do đảng Pheu Thai dẫn đầu tại Bangkok sáng nay. Ảnh: Straits Times.



 Đảng đối lập lớn nhất Thái Lan Pheu Thai sáng nay tổ chức cuộc họp báo tại Bangkok, tuyên bố thành lập liên minh cùng các đảng Hướng tới Tương lai, đảng Pheu Chart, đảng Prachachart, đảng Seri Ruam Thai và đảng Quyền lực Nhân dân Thái Lan để phản đối chính quyền đương nhiệm, theo Straits Times.

Pheu Thai cho biết đại diện của đảng thứ 7 là đảng Kinh tế mới không thể tới cuộc họp báo nhưng đã cam kết sẽ là một phần của liên minh.

Lãnh đạo Pheu Thai và ứng viên thủ tướng Sudarat Keyuraphan cho biết họ cũng đang đàm phán với các bên khác. "Người dân đã giao cho chúng tôi nhiệm vụ ngăn chặn chính quyền này tiếp tục nắm quyền lực. Chúng tôi sẽ làm điều này theo cách tuân thủ đạo đức", bà Sudarat nói.

Thái Lan hôm 24/3 tổ chức tổng tuyển cử lần đầu tiên sau cuộc đảo chính năm 2013. Kết quả bầu cử chính thức sẽ được công bố ngày 9/5, song với việc tập hợp này, liên minh do Pheu Thai dẫn đầu sẽ giành được ít nhất 255 ghế trong số 500 ghế tại Hạ viện.

Đảng Palang Pracharath, đảng thân quân đội và đề cử thủ tướng Prayut Chan-o-cha, giành được số phiếu phổ thông lớn nhất trong cuộc bầu cử.

Bà Sudarat cảnh báo liên minh có thể phải đối mặt với sức ép về việc những ứng viên của họ đã giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử bị mất ghế ở Hạ viện. "Không quan trọng điều gì xảy ra, chúng tôi tin rằng những người cùng chung ý thức hệ sẽ sát cánh với chúng tôi. Chúng tôi hy vọng các đảng khác cũng sẽ đặt ưu tiên hàng đầu những gì mang lại lợi ích cho đất nước và nhân dân, nhận ra rằng đất nước cần dân chủ và đứng về phía chúng tôi".

Cựu cảnh sát trưởng Seripisut Temiyavet, lãnh đạo đảng Seri Ruam Thai công khai yêu cầu Thủ tướng Prayut từ chức. "Tôi yêu cầu ông Prayut từ chức và không gia hạn quyền lực", ông Seripisut nói.

Thái Lan được lãnh đạo bởi chính quyền quân sự sau khi quân đội lật đổ thủ tướng Yingluck Shinawatra, em gái cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra, trong cuộc đảo chính. Hiến pháp do quân đội soạn thảo năm 2017 cho phép chính quyền lựa chọn 250 ghế tại Thượng viện. Do Thượng viện và Hạ viện đều bỏ phiếu bầu thủ tướng, đảng Palang Pracharath về mặt lý thuyết chỉ cần giành 126 ghế Hạ viện để ông Prayut đắc cử.

Nếu ông Prayut đắc cử và Pheu Thai duy trì liên minh sau khi kết quả bầu cử chính thức được công bố, Thái Lan sẽ có một chính phủ thiểu số bấp bênh. Lãnh đạo đảng Hướng tới Tương lai Thanathorn Juangroongruangkit cảnh báo điều này sẽ khiến "đất nước hỗn loạn và chính phủ đi vào ngõ cụt".

Ủy ban Bầu cử Thái Lan hiện mới công bố kết quả 350 ghế tại Hạ viện, trong đó Pheu Thai đã giành được 137 ghế và Palang Pracharath giành 97 ghế. Tiếp đó là đảng Bhumjaithai với 39 và đảng Dân chủ với 33 ghế. Hai đảng này đều là đối tác liên minh của Palang Pracharath.

Đảng Pheu Thai do cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra thành lập vào năm 2008. Tháng 5/2011, Pheu Thai đề cử bà Yingluck là ứng viên tranh cử thủ tướng. Bà Yingluck giành được 260 ghế trên tổng số 500 ghế tại quốc hội, trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Thái Lan. Hiện ông Thaksin thường xuyên cùng em gái tới Hong Kong để gặp các chính trị gia của đảng Pheu Thai.

Theo VNE

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.