Trump tuyên bố quân đội Mỹ "đã sẵn sàng" sau khi hủy gặp Kim

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phát biểu tại Nhà Trắng sau khi tuyên bố hủy thượng đỉnh với Triều Tiên, Tổng thống Donald Trump khẳng định quân đội Mỹ "đã sẵn sàng" nếu cần thiết phản ứng lại động thái thù địch từ Bình Nhưỡng. Ông đồng thời tỏ ra tiếc nuối khi những nỗ lực trở thành "công cốc".
 

Tổng thống Trump tuyên bố quân đội Mỹ
Tổng thống Trump tuyên bố quân đội Mỹ "đã sẵn sàng" hành động nếu Triều Tiên đáp trả bằng biện pháp quân sự.

"Khi nhiều chuyển biến tích cực có thể xảy ra và một cơ hội tuyệt vời đang ở phía trước, tôi tin rằng đây là một bước lùi to lớn đối với Triều Tiên và của cả thế giới", Bloomberg dẫn lời ông Trump.

Vị tổng thống cho biết ông đã thảo luận với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis và các nhà lãnh đạo Nhật Bản, Hàn Quốc. Hai nước đồng minh tại châu Á sẵn sàng sát cánh để đối phó các hành động "ngu ngốc và liều lĩnh" của Triều Tiên và chia sẻ gánh nặng tài chính với Washington trong trường hợp biện pháp quân sự được sử dụng.

Sau khi Tổng thống Trump hủy cuộc thượng đỉnh, Ngoại trưởng Pompeo cho rằng quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên sẽ trở về trạng thái "bình thường", dù ông bày tỏ mong muốn hai bên có thể tiếp tục đàm phàn về vấn đề phi hạt nhân.

Ông cũng chuẩn bị tham dự phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ và đối mặt với các thượng nghị sĩ phe Dân chủ phản đối quyết định của ông Trump.

"Nghệ thuật ngoại giao khó hơn rất nhiều so với nghệ thuật thương lượng", thượng nghị sĩ Bob Menendez ám chỉ tiêu đề cuốn sách Nghệ thuật thương lượng của Tổng thống Trump.

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA dẫn lời ông Kim Kye Gwan, thứ trưởng ngoại giao Triều Tiên, cho biết nước này vẫn mong muốn đàm phán với Mỹ. "Chúng tôi xin lặp lại với nước Mỹ rằng chúng tôi sẵn sàng trò chuyện trực tiếp bất cứ lúc nào và bằng bất cứ cách nào. Tôi muốn khẳng định rằng tuyên bố của Tổng thống Trump về cuộc thượng đỉnh Mỹ - Triều là đi ngược lại ý định của những người mong muốn thiết lập nền hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên cũng như thế giới", ông Kim nói.

Trong khi đó, nhiều nước bày tỏ thất vọng khi cuộc thượng đỉnh được kỳ vọng đem lại hòa bình trên bán đảo Triều Tiên sẽ không xảy ra. Người phát ngôn của thủ tướng Anh cho biết London chờ đợi một thỏa thuận mang lại phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược trên bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng ông mong đợi Washington và Bình Nhưỡng sẽ duy trì hợp tác nhằm phi hạt nhân hóa. Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Saint Petersburg, ông Macron hy vọng động thái của ông Trump "chỉ là một sự cố". Ông Putin cũng thể hiện sự tiếc nuối khi cuộc thượng đỉnh không diễn ra, đồng thời hy vọng hai bên có thể hòa giải.

Hôm qua, Nhà Trắng công bố lá thư Tổng thống Trump gửi lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, trong đó ông Trump nói rằng cuộc gặp tháng tới giữa 2 người sẽ không diễn ra. Theo CNN, nguyên nhân là vì Bình Nhưỡng đã gọi phó tổng thống Mỹ Mike Pence là "kẻ ngu ngốc".

Chi Mai/zing

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.