EC kêu gọi một sự "thỏa hiệp hợp lý" với những yêu cầu của Anh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 18-1, Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Donald Tusk tuyên bố sẽ không đồng ý với bất cứ hình thức phân biệt đối xử nào về những thay đổi trong Liên minh châu Âu (EU) nhằm giữ Anh ở lại EU, đồng thời kêu gọi một sự "thỏa hiệp hợp lý" với những yêu cầu cải cách của London.
 

 Ảnh minh họa. (Nguồn: theguardian.com)
Ảnh minh họa. (Nguồn: theguardian.com)

Phát biểu trong cuộc họp báo chung sau khi hội đàm với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ở Brussels (Bỉ), Chủ tịch Tusk nói: "Việc Anh ở lại EU có lợi cho cả nước này và Ba Lan. Tuy nhiên, chúng ta cần tìm ra một sự thỏa hiệp hợp lý mà không làm phương hại đến các quyền tự do cơ bản. Sẽ không có chỗ cho bất cứ sự phân biệt đối xử nào".

Về phần mình, Tổng thống Duda cũng lên tiếng hối thúc giới chức EU cần tìm kiếm một "sự thỏa hiệp thận trọng" để giữ Anh ở lại liên minh này, song vẫn đảm bảo "không hủy hoại các quyền tự do cơ bản trong EU".

Nhà lãnh đạo Ba Lan đồng thời cảnh báo nguy cơ EU sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn và thậm chí có thể "sụp đổ" nếu viễn cảnh "Brexit" (nước Anh rời EU) xảy ra.

Những phát biểu trên của Chủ tịch EC và Tổng thống Ba Lan được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Anh David Cameron đang cố gắng đạt được một thỏa thuận với EU về cải cách liên minh này theo 4 điểm mà London đề ra trước khi Anh tiến hành cuộc trưng cầu ý dân nhằm quyết định việc tiếp tục ở lại hay rời khỏi EU.

Một trong những điểm được cho là khó đạt sự đồng thuận nhất chính là yêu cầu của London "đóng băng" các khoản phúc lợi ngoài lương đối với công dân EU nhập cư cho đến khi họ đã có 4 năm làm việc tại Anh.

Các yêu cầu còn lại là cơ chế bảo vệ cho các nước thành viên EU không nằm trong Khu vực Đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), Anh sẽ không bị ràng buộc bởi cam kết về "liên minh chặt chẽ hơn" được đặt ra trong hiệp ước của EU và tăng quyền cho các nghị viện quốc gia trong việc ngăn chặn các đạo luật của EU.

Liên quan các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa hai bên, báo giới Anh trước đó một ngày đưa tin Thủ tướng Cameron hy vọng EU sẽ đồng ý coi Anh là "thành viên cấp hai" (một dạng thành viên trong vòng ngoài của EU) và có thể áp dụng "phanh hãm khẩn cấp" trong vấn đề người nhập cư EU vào Anh nhằm giúp chính phủ ngăn chặn số người nhập cư mới nếu các dịch vụ công trở nên quá tải.

Hôm 15-1, báo The Guardian của Anh đưa tin các nhà lãnh đạo EU có thể triệu tập một hội nghị thượng đỉnh bổ sung vào cuối tháng Hai tới để hoàn tất thỏa thuận liên quan đến đề xuất cải cách EU của Thủ tướng Anh, dọn đường cho London tiến hành cuộc trưng cầu ý dân ngay trong tháng Sáu năm nay về việc nước Anh sẽ ra đi hay ở lại EU.

Trong khi đó, khảo sát mới của tổ chức Survation đăng trên tờ The Mail cuối tuần vừa rồi cho thấy tỷ lệ người dân ủng hộ "Brexit" tiếp tục gia tăng, với 42%, trong khi 38% ủng hộ ở lại và 20% chưa quyết định về lựa chọn của mình.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.