Thị xã Ayun Pa tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 26-7, tại Hội trường 10-8, thị xã Ayun Pa long trọng tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017). Đến dự có các đồng chí lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã, các cán bộ lão thành cách mạng và gần 200 thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng trên địa bàn.

Ủy ban nhân dân thị xã Ayun Pa vinh danh, khen thưởng 3 người có công tiêu biểu đã phát huy truyền thống gia đình, thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Ảnh: Đức Phương
Ủy ban nhân dân thị xã Ayun Pa vinh danh, khen thưởng 3 người có công tiêu biểu đã phát huy truyền thống gia đình, thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Ảnh: Đức Phương

Báo cáo kết quả thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công trong 5 năm (2012-2017), ông Nguyễn Văn Lộc-Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa cho biết, trải qua các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, cùng với cả nước, đồng bào các dân tộc trên địa bàn thị xã Ayun Pa đã có nhiều đóng góp, hy sinh sức người, sức của. Tổng hợp từ năm 2012 đến nay trên địa bàn thị xã có 974 người có công với cách mạng và thân nhân đang hưởng chế dộ trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Từ năm 2012 đến nay, bằng nhiều nguồn kinh phí đã ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa thị xã được hơn 5,5 tỷ đồng. Qua đó đã trao tặng hàng trăm sổ tiết kiệm cho các đối tượng chính sách, xây mới 51 nhà ở và sửa chữa 110 nhà ở giúp cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng được ổn định cuộc sống, sản xuất.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7), thị xã Ayun Pa đã xây mới được 7 căn nhà và hỗ trợ sửa chữa 29 căn nhà cho người có công với nước, giúp họ được an cư trong hững căn nhà khang trang hơn. Ngoài ra, thị xã cũng trích ngân sách tặng hàng trăm suất quà đến với các gia đình thương binh, bệnh binh, người có công và người thờ cúng liệt sĩ trên địa bàn vào dịp 27-7 và các ngày lễ, Tết hàng năm… Điều đáng quý là các gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng đã phát huy bản chất anh Bộ đội Cụ Hồ, là tấm gương điển hình, tiêu biểu cho ý chí vươn lên, tinh thần vượt khó, giúp nhau cùng phát triển và thành công trên nhiều lĩnh vực. Đến nay, đời sống của gia đình chính sách, người có công với cách mạng ngày càng được nâng lên ngang bằng mức sống bình quân chung của người dân địa phương (100% hộ có mức sống đạt mức trung bình trở lên).


 

Tặng giấy khen của UBND thị xã Ayun Pa cho 3 tập thể có thành tích trong phong trào Đền ơn đáp nghĩa. Ảnh: Đức Phương
Tặng giấy khen của UBND thị xã Ayun Pa cho 3 tập thể có thành tích trong phong trào Đền ơn đáp nghĩa. Ảnh: Đức Phương

Tại buổi lễ kỷ niệm trang trọng này, UBND thị xã Ayun Pa đã vinh danh, tặng giấy khen cho 3 người có công tiêu biểu đã phát huy truyền thống gia đình, thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi và tặng giấy khen cho 3 tập thể có thành tích trong phong trào ‘Đền ơn đáp nghĩa”.

Đức Phương

Có thể bạn quan tâm

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” vừa có thông báo kết quả thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 7.
Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

(GLO)- Vào khoảng 13 giờ 20 ngày 18-4, đã xảy ra vụ cháy nhà người dân tại tổ 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Công an TP. Pleiku phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng vào cuộc dập tắt đám cháy.