Từ khóa: Ngày Thương binh-Liệt sĩ

 Tháng 7 tri ân

Tháng 7 tri ân

(GLO)- Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7) hàng năm luôn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đây là dịp để mỗi người dân tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập dân tộc. Trong dịp kỷ niệm này, tỉnh Gia Lai đã có nhiều hoạt động tri ân được tổ chức trang trọng, linh thiêng.

Tháng bảy về Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn

Tháng bảy về Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn

(GLO)- Tháng 7 tri ân, tháng cả nước có nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), chúng tôi có hành trình về Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn nằm trên con đường Trường Sơn huyền thoại (nay là đường Hồ Chí Minh). Nơi đó tự hào có những người con ưu tú của đất Việt đã hy sinh đời mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Sáng ngời phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Sáng ngời phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

(GLO)- Mặc dù mất đi một phần sức khỏe nhưng những thương-bệnh binh vẫn tiếp tục phát huy tinh thần, nghị lực kiên cường của “Bộ đội Cụ Hồ”. Họ trở thành những tấm gương tiêu biểu để thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Đền ơn đáp nghĩa là lương tâm và trách nhiệm của cộng đồng

Đền ơn đáp nghĩa là lương tâm và trách nhiệm của cộng đồng

(GLO)- Những ngày này, khắp nơi trên cả nước đều diễn ra các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7). Hàng ngàn nghĩa trang trên khắp mọi miền đất nước lung linh trong ánh sáng của muôn vạn ngọn nến đêm tri ân cùng hương hoa trên mộ phần liệt sĩ, ghi nhận tấm lòng thành kính, tri ân của thế hệ hôm nay đối với lớp lớp cha anh đã dâng hiến máu xương cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, gìn giữ độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công

Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công

(GLO)- Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023), các đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công trên địa bàn. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn với công lao to lớn của các liệt sĩ; thương binh, bệnh binh và gia đình có công với cách mạng trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp nối mạch nguồn tri ân - Kỳ 1: “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tiếp nối mạch nguồn tri ân - Kỳ 1: “Mệnh lệnh từ trái tim”

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa nhưng hòa bình hôm nay đã phải đánh đổi máu xương của biết bao người. Vậy nên, bao năm qua, phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tiếp nối mạch nguồn tri ân của dân tộc, cấp ủy, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh Gia Lai luôn ghi nhớ công ơn và dành sự quan tâm đặc biệt đối với các gia đình chính sách, người có công.
Đồng chí Bùi Văn Cường đến thăm, tặng quà và chúc sức khỏe gia đình ông Nguyễn Cường (phường Thống Nhất. TP. Pleiku) nhân nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023). Ảnh: Hà Duy

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường thăm, tặng quà cho 2 gia đình có công với cách mạng tại Pleiku

(GLO)- Chiều 20-7, ông Bùi Văn Cường-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã đến thăm, tặng quà cho 2 gia đình có công với cách mạng tại TP. Pleiku nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023).
 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn thăm, tặng quà gia đình người có công tiêu biểu ở Kbang

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn thăm, tặng quà gia đình người có công tiêu biểu ở Kbang

(GLO)- Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023), ngày 19-7, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà 5 gia đình người có công tiêu biểu ở xã Đông và thị trấn Kbang.

Nghĩ về con số 355 hộ người có công còn khó khăn

Nghĩ về con số 355 hộ người có công còn khó khăn

(GLO)- Chúng ta vừa kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), ngày Nhân dân, Tổ quốc tưởng nhớ, ghi công các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng bằng những hoạt động, việc làm ý nghĩa, thiết thực.
Tô thắm hình ảnh "Người chiến sĩ Hải quân"

Tô thắm hình ảnh "Người chiến sĩ Hải quân"

(GLO)- Những ngày qua, đoàn công tác của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (Quân chủng Hải quân) đã có một số hoạt động ý nghĩa, tri ân sâu sắc các Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH), thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7).
Sáng ngời đạo lý truyền thống

Sáng ngời đạo lý truyền thống

(GLO)- Những ngày này, cả nước sôi nổi tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022). Hàng triệu trái tim hướng về những “địa chỉ đỏ“, những nghĩa trang ở khắp các địa phương, thắp một nén tâm hương, đặt một nhành hoa tươi, thắp thêm một ngọn nến trên mộ phần người đã khuất để tỏ lòng thành kính, tri ân thế hệ cha anh đã dâng hiến tuổi thanh xuân, hy sinh máu xương cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, gìn giữ độc lập, tự do cho Tổ quốc.