Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đại sứ EU và Saudi Arabia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chủ tịch Quốc hội tiếp Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh Châu Âu (EU) và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Saudi Arabia tại Việt Nam.

Chiều 19-8, tại Hà Nội, tiếp Trưởng phái đoàn Liên minh Châu Âu Franz Jessen tới chào từ biệt trước khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao đóng góp của cá nhân Ngài Đại sứ và Phái đoàn Liên minh Châu Âu (EU) trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và EU.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Ngài Đại sứ dù ở cương vị công tác nào cũng tiếp tục vun đắp, ủng hộ việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện châu Âu cũng như các nước thành viên; ủng hộ và đẩy nhanh tiến trình ký kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam -EU (PCA).

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Trưởng phái đoàn Liên minh Châu Âu Franz Jessen (Ảnh:TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Trưởng phái đoàn Liên minh Châu Âu Franz Jessen (Ảnh:TTXVN)


Cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã dành thời gian tiếp, Đại sứ, Trưởng phái đoàn Liên minh Châu Âu Franz Jessen đánh giá cao thành công từ chuyến thăm EP và EU của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn Cấp cao Quốc hội Việt Nam.

Trưởng phái đoàn Liên minh Châu Âu cho rằng thành công của chuyến thăm đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và EU.

Đại sứ Franz Jessen bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ ngoại giao Quốc hội Việt Nam với EP và nghị viện các quốc gia thành viên EU, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức mình để vun đắp vào việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam-EU trên mọi lĩnh vực.

Cũng trong chiều nay, tại Nhà Quốc hội, tiếp Đại sứ Saudi Arabia tại Việt Nam, Ngài Dakhil Aljohani nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Quốc hội Việt Nam luôn chào đón Ngài Đại sứ trong nỗ lực thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội vì hòa bình và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Việt Nam luôn mong muốn thúc đẩy hợp tác với Saudi Arabia đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào hiệu quả, thiết thực hơn.

Quốc hội Việt Nam cũng mong muốn thắt chặt hơn nữa hợp tác với Quốc hội Saudi Arabia nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong lập pháp, giám sát, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa hai Chính phủ hai nước.

Đại sứ Dakhil Aljohani bày tỏ vinh dự được đến nhận công tác tại Việt Nam, mong muốn đẩy mạnh hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực lao động và nông nghiệp là những lĩnh vực mà Saudi Arabia có thế mạnh.

Đại sứ cho rằng, hai bên cần triển khai các biện pháp nâng cao kim ngạch thương mại song phương trên mức 2 tỷ USD như hiện nay, chưa tương xứng với tiềm năng của mỗi bên.

Ngài Đại sứ cũng cho biết, Chính phủ cũng như các doanh nghiệp Saudi Arabia mong muốn tìm kiếm các cơ hội thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác với Việt Nam vì lợi ích mỗi bên, vì hòa bình và thịnh vượng; đồng thời mong muốn Quốc hội, Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm để triển khai các dự án hợp tác, đóng góp vào việc vun đắp quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” vừa có thông báo kết quả thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 7.
Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

(GLO)- Vào khoảng 13 giờ 20 ngày 18-4, đã xảy ra vụ cháy nhà người dân tại tổ 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Công an TP. Pleiku phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng vào cuộc dập tắt đám cháy.